Đề xuất tăng dần tuổi nghỉ hưu

Đề xuất tăng dần tuổi nghỉ hưu

ANTĐ - Chính phủ vừa đưa Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) ra lấy ý kiến nhân dân. Dự thảo đề xuất 2 phương án tăng tuổi nghỉ hưu cho cả nam và nữ, bắt đầu từ năm 2016. Theo đó, cán bộ, công chức sẽ làm việc tới 62 tuổi mới nghỉ hưu.
Quỹ Bảo hiểm xã hội có nguy cơ cạn kiệt

Quỹ Bảo hiểm xã hội có nguy cơ cạn kiệt

ANTĐ - Tại hội nghị công bố báo cáo “Dự báo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội và các khuyến nghị pháp lý” do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 22-8, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khuyến cáo, Quỹ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có thể bắt đầu thâm hụt từ năm 2021 và hoàn toàn cạn kiệt năm 2034 nếu không có thay đổi kịp thời về mặt chính sách. 
Tiếp sức người đi biển

Tiếp sức người đi biển

ANTĐ - “Công ước này là một mốc quan trọng trong lịch sử hàng hải” - Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Guy Ryder nhấn mạnh khi Công ước Lao động hàng hải (MLC) chính thức đi vào cuộc sống.

Gỡ “nút thắt” lương tối thiểu

Gỡ “nút thắt” lương tối thiểu

ANTĐ - Sau những ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong và ngoài nước cũng như tham khảo kinh nghiệm của một số nước, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chính thức ra mắt với kỳ vọng sẽ thúc đẩy cơ chế đối thoại, đàm phán tiền lương, hài hòa quyền lợi giữa doanh nghiệp và người lao động. Những đề xuất của Hội đồng sẽ phản ánh mối quan tâm, nhu cầu của 15 thành viên, các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi tiền lương tối thiểu.
Động lực cho phát triển

Động lực cho phát triển

ANTĐ - Trong ngày cuối cùng của chuyến công du Brazil, Giáo hoàng Francis đã lên tiếng kêu gọi thanh niên xây dựng một xã hội phồn vinh và thế giới hòa bình. 

Động lực mong manh

Động lực mong manh

ANTĐ - Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi mong manh, G-20 cho rằng thúc đẩy tăng trưởng cũng như tạo ra thêm nhiều việc làm sẽ là động lực chính giúp thoát khỏi khó khăn.

Lấp hố ngăn giàu - nghèo

Lấp hố ngăn giàu - nghèo

ANTĐ - Bất bình đẳng thu nhập trên thế giới đang ngày càng nới rộng. Nó không chỉ tạo thách thức về kinh tế - xã hội từng nước, mà còn là mối rủi ro mang tính toàn cầu trong vòng 10 năm tới.
Để tránh nguy cơ “vỡ” quỹ lương hưu

Để tránh nguy cơ “vỡ” quỹ lương hưu

ANTĐ - “Việt Nam đang trải qua thời kỳ dân số lão hóa nhanh. Điều này tác động mạnh tới quỹ lương hưu” - ông Carlos Galian, chuyên gia của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nghiên cứu về quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhấn mạnh. Cũng theo dự báo của ILO, đến năm 2020, quỹ lương hưu của Việt Nam bắt đầu bị thâm hụt và cạn kiệt vào năm 2029. 

Đau lòng trẻ bị bóc lột

Đau lòng trẻ bị bóc lột

ANTĐ - Nhân Ngày Quốc tế chống lao động trẻ em (12-6), LHQ lên tiếng kêu gọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc chấm dứt tệ nạn này.

Gánh nặng việc làm

Gánh nặng việc làm

ANTĐ - Đã 5 năm trôi qua vậy mà thế giới vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bùng phát năm 2008 và một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là việc làm.

Thu hẹp dần khoảng cách

Thu hẹp dần khoảng cách

ANTĐ - Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015 đã đi qua gần nửa chặng đường, nhưng kết quả gặt hái được là quá ít ỏi so với kỳ vọng. Việc làm và dạy nghề vẫn lúng túng tìm lối thoát, nhất là trong bối cảnh kinh tế đình trệ hiện nay. Một chương trình quốc gia khá quy mô và bài bản được coi là sẽ tạo ra sự đột phá mạnh mẽ về việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên thị trường lao động cả nước hiện vẫn chưa thấy tín hiệu và triển vọng sáng sủa. 

1/2 số người thất nghiệp là thanh niên

1/2 số người thất nghiệp là thanh niên

ANTĐ - Hơn 73 triệu thanh niên đang thất nghiệp trên toàn thế giới và tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn; 50% số người thất nghiệp Việt Nam là thanh niên - đây là những thông tin ảm đạm trong báo cáo xu hướng việc làm toàn cầu cho thanh niên 2013 do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố tháng 5 tại Geneva, Thụy Sỹ. 
Lợi ích từ thương mại “xanh”

Lợi ích từ thương mại “xanh”

ANTĐ - Thương mại "xanh" dù đang phải đối mặt với những thách thức lớn song vẫn là một xu thế không thể đảo ngược đối với phát triển bền vững, nhất là tại các quốc gia đang phát triển.
Doanh nghiệp đau đầu vì tăng lương tối thiểu

Doanh nghiệp đau đầu vì tăng lương tối thiểu

ANTĐ - Đồng tình với việc quy định về lương tối thiểu là chính sách rất quan trọng với người lao động nhưng đại diện nhiều doanh nghiệp Hà Nội cho rằng, thời điểm tăng lương tối thiểu cần phải xem xét bởi khi doanh nghiệp gặp khó khăn, việc tăng lương sẽ tạo sức ép không nhỏ lên doanh nghiệp. 
Bóc lột trẻ em ngày càng trầm trọng

Bóc lột trẻ em ngày càng trầm trọng

ANTĐ - Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã công bố bản báo cáo “Lao động trẻ em trên thế giới” cho biết hiện nay trên toàn cầu có khoảng 215 triệu trẻ em phải lao động hàng ngày để kiếm sống, trong đó 115 triệu em phải làm những công việc nặng nhọc, có môi trường độc hại, kể cả phải phục vụ tình dục. Tình trạng bóc lột sức lao động trẻ em, nhất là các trẻ mồ côi cha mẹ, còn trầm trọng hơn.
Báo động khẩn về tai nạn lao động: “Nếu không hành động ngay thì quá muộn”

Báo động khẩn về tai nạn lao động: “Nếu không hành động ngay thì quá muộn”

ANTĐ - Ngày 12-3-2013 tại Hội thảo khu vực “Tăng cường hệ thống an toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao” tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 14 và 15-3 do Bộ LĐ-TB&XH và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Bùi Hồng Lĩnh cho biết, trong năm 2012 theo con số thống kê qua báo cáo của các doanh nghiệp và tổ chức cả nước xảy ra 6.800 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 606 người chết, tăng gần 10% so với năm 2011 gây thiệt hại về tài sản là 11 tỷ đồng chưa kể chi phí bồi thường lên tới 82,6 tỷ đồng. 
“Công cụ” lương hữu ích

“Công cụ” lương hữu ích

ANTĐ - Kết thúc năm 2012 không có nghĩa là những khó khăn, thách thức với nền kinh tế cũng như doanh nghiệp đã chấm dứt. Ngược lại nó vẫn đeo bám, trở thành gánh nặng và cản trở sự phát triển, sản xuất dinh doanh trong năm 2013. Năm 2012 được coi là năm hết sức khó khăn đối với thị trường lao động. Hàng chục nghìn doanh nghiệp phá sản hoặc phải cắt giảm việc làm khiến hàng chục vạn người lao động thất nghiệp. Chạy việc và chạy ăn là nỗi lo triền miên của công nhân trong các công ty, doanh nghiệp và các khu công nghiệp.