Giải cứu 129 công nhân may khốn khổ

Giải cứu 129 công nhân may khốn khổ

ANTĐ - Ngày 5-2, cảnh sát Mexico đã giải cứu thành công 129 công nhân, trong đó có 6 trẻ chưa thành niên bị bóc lột sức lao động và lạm dụng tình dục tại nhà máy may Yes International ở Zapopan, phía Tây bang Jalisco, Mexico, do 4 người Hàn Quốc nhập cư trái phép điều hành và quản lý.

Khởi tố Tổng Giám đốc lừa đảo hàng triệu USD

Khởi tố Tổng Giám đốc lừa đảo hàng triệu USD

ANTĐ - Đó là Hoàng Văn Lượng (SN 1959), trú ở phường Đông Hương, TP Thanh Hóa; là Tổng Giám đốc Công ty CP dịch vụ thương mại Rạng Đông (Công ty Rạng Đông), trụ sở tại tỉnh Bình Phước. Ông Lượng vừa bị CQĐT - Bộ Công an khởi tố điều tra về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Gần 60 gia đình lao đao vì vỡ nợ

Gần 60 gia đình lao đao vì vỡ nợ

ANTĐ -Tích cóp được số tiền để làm vốn, làm nhà, chuẩn bị tiền để xin việc cho con ... nhưng khi Trang đến hỏi vay vì tin tưởng, vì thân quen, nên mọi người đồng ý. Khi số tiền mà Trang vay lên đến con số gần chục tỷ đồng thì chị “chủ nợ” này bất ngờ tuyên bố vỡ nợ khiến nhiều hộ gia đình lâm cảnh lao đao.

Muốn đi Mỹ lao động, bị lừa 800 triệu đồng

Muốn đi Mỹ lao động, bị lừa 800 triệu đồng

ANTĐ - Công an phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa chuyển giao hồ sơ vụ việc nhiều người tố cáo Công ty Đầu tư Thương mại Xây dựng và Du lịch VietNam Daily (gọi tắt là Công ty VietNam Daily, trụ sở số 135/15, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ, tới CAQ Bình Thạnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hiện có gần 20 nạn nhân tố cáo Công ty Việt Nam Daily chiếm đoạt của họ số tiền lên đến hơn 800 triệu đồng.
Mượn tên của… hàng xóm để “mua” trả góp iPhone 5S

Mượn tên của… hàng xóm để “mua” trả góp iPhone 5S

ANTĐ - Ngày 2-11, CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội, đã ra quyết định truy nã đối với Lê Anh Tuấn (SN 1972), HKTT phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, tạm trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thêm một Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội bị tố sao chép giáo trình

Thêm một Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội bị tố sao chép giáo trình

ANTĐ - Ngày 1-10, đại diện Bộ GD-ĐT xác nhận đã tiếp nhận đơn tố cáo PGS.TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội với nội dung sao chép giáo trình của người khác. Người tố cáo này đề nghị Bộ GD-ĐT xử lý nghiêm túc triệt để cả vụ việc tố cáo trước đó về dấu hiệu đạo văn của Phó Hiệu trưởng trường này, ông Nguyễn  Cảnh Lương.
Những kẻ vu vạ “ăn thịt nhím quỵt tiền” bị phạt tù

Những kẻ vu vạ “ăn thịt nhím quỵt tiền” bị phạt tù

ANTĐ - Sau nhiều lần trì hoãn, hôm qua (30-9), TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử vụ án “thịt nhím”. Mặc dù các bị cáo cho rằng việc nữ cán bộ Bộ Công Thương quỵt tiền thịt nhím là có thật, nhưng vẫn bị quy kết vào tội “Vu khống”.   
“Thụt két” công ty, 3 nhân viên hãng China Airlines lĩnh án

“Thụt két” công ty, 3 nhân viên hãng China Airlines lĩnh án

ANTĐ - Chiều 29-9, sau 6 ngày xét xử, TAND TP.HCM quyết định tuyên phạt bị cáo Diệp Kim Chi (SN 1983, trú quận 11, TP.HCM) mức án 14 năm tù, bị cáo Lữ Cẩm Hy (SN 1983, trú quận 11, TP.HCM) 12 năm tù, bị cáo Phó Vi Nhất (SN 1973, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Vụ bắt Minh “sâm” và 9 đồng phạm ở Bắc Ninh: Nhiều bị hại tố “ông trùm”

Vụ bắt Minh “sâm” và 9 đồng phạm ở Bắc Ninh: Nhiều bị hại tố “ông trùm”

ANTĐ - Sau khi băng nhóm tội phạm có tổ chức do Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “Sâm”) - Giám đốc Công ty TNHH Đại An và Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc’) - Giám đốc Công ty TNHH Thành Hưng cầm đầu bị triệt phá, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã nhận được đơn tố cáo của nhiều bị hại. Một số nguồn tin còn “tố” Minh “sâm” và đồng bọn liên quan đến một số vụ trọng án xảy ra trên địa bàn.
Hiếp dâm vợ hàng xóm vì nằm ngủ "hớ hênh"

Hiếp dâm vợ hàng xóm vì nằm ngủ "hớ hênh"

ANTĐ - Đêm khuya đi uống rượu về, phát hiện điện nhà hàng xóm vẫn còn sáng, cửa nhà không khóa, Được đã lẻn vào và phát hiện chị N.T.H đang nằm ngủ “hớ hênh”. Được liền nổi cơn dục vọng, lao vào định thực hiện hành vi đồi bại với chị H.