Tính tới khả năng trận Việt Nam - Man City phải đá penalty

ANTĐ - Tại buổi họp báo về trận giao hữu quốc tế giữa ĐTQG Việt Nam - CLB Man City diễn ra vào 20h ngày 27-7 tới, đại diện ban tổ chức thông tin, nếu trận đấu hòa trong 2 hiệp chính, sẽ tổ chức đá luân lưu.

Tại cuộc họp báo, rất nhiều phóng viên muốn đặt câu hỏi cho đại diện CLB Man City - bà Sarah White-Phụ trách hợp tác thương mại Man City khu vực châu Á.

Tuy nhiên phía ban tổ chức cho biết, do bà Sarah chỉ phụ trách về thương mại nên các câu hỏi liên quan đến chuyên môn phải đợi tới sau ngày 25-7, khi CLB Man City chính thức đặt chân tới Hà Nội thì đại diện đội bóng này mới trả lời. Trong phát biểu tại buổi họp báo, bà Sarah bày tỏ vui mừng khi biết CLB Man City sẽ mang đội 1 sang Việt Nam.

Tính tới khả năng trận Việt Nam - Man City phải đá penalty ảnh 1

Man City dự họp báo chỉ có một đại diện phụ trách thương mại và từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến chuyên môn

Vấn đề chuẩn bị cho trận đấu của ĐTQG Việt Nam và công tác phát hành vé được quan tâm đặc biệt. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "HLV Miura đang trong quãng nghỉ phép tại quê nhà (Nhật Bản) và sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 14-7, sau đó dự khán 3 vòng V-League để tuyển quân. ĐT Việt Nam sẽ triệu tập 25 cầu thủ, hội quân tại Hà Nội vào ngày 25-7. Tiêu chí lựa chọn cầu thủ là phải có phong độ cao nhất".

Ông Lê Hoài Anh cung cấp thêm thông tin thú vị: "Hai đội thống nhất, nếu trong thời gian thi đấu chính thức của trận giao hữu mà chưa phân thắng thua thì sẽ tổ chức thi đấu sút 11m. Đẳng cấp hai đội bóng tuy có phần chênh lệch, tuy nhiên trong bóng đá mọi chuyện đều xảy ra nên việc BTC tính tới phương án này là cần thiết".

Tính tới khả năng trận Việt Nam - Man City phải đá penalty ảnh 2

Thầy trò HLV Miura sẽ chỉ có 2 ngày chuẩn bị cho trận giao đấu với Man City

Về vấn đề giá vé, đại diện VFF và nhà tài trợ - Ngân hàng SHB, đều cho rằng khó có thể nói là cao hay thấp, bởi trận đấu tới đây BTC phải bỏ ra nhiều tiền để làm tốt công tác an ninh, y tế, hậu cần, truyền thông… "Khi lên kế hoạch mời Man City sang du đấu, SHB không tính tới chuyện kiếm lời mà chỉ tính xem sẽ phải bù lỗ bao nhiêu", đại diện nhà tài trợ nói tại buổi họp báo.

Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ thêm: "Thời gian tổ chức cho trận đấu chỉ chưa đầy 1 tháng, là một thách thức lớn với chúng tôi. Trong quá trình đàm phán chúng tôi gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề thời gian. Khó khăn tiếp theo là thương quyền, vấn đề tài trợ".

Tối 25-7, đoàn Man City gồm 65 thành viên sẽ có mặt tại Hà Nôi. Trước khi trận giao hữu chính thức diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình tối 27-7, các cầu thủ Man City sẽ có các cuộc giao lưu và tham gia nhiều hoạt động bên lề do SHB tổ chức như: Đến thăm và tặng quà cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Hà Nội; Giao lưu với người hâm mộ và Hội cổ động viên ManCity tại Mỹ Đình; giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và dự kiến sẽ giao lưu với Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội.