Tính thắng U19 Việt Nam mà không được, thầy trò Shin Tae-yong bị chê

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trận hoà không bàn thắng trước U19 Việt Nam khiến chủ nhà Indonesia bị nghi ngờ về khả năng tấn công, bởi ở hai trận "làm nóng" trước giải, các học trò HLV Shin Tae-yong cũng tịt ngòi.

Truyền thông Indonesia bày tỏ thất vọng sau trận hoà không bàn thắng của đội nhà trước U19 Việt Nam trong ngày khai màn giải U19 Đông Nam Á 2022, tối 2-7.

HLV Shin Tae-yong thừa nhận tấn công là điểm yếu của U19 Indonesia

HLV Shin Tae-yong thừa nhận tấn công là điểm yếu của U19 Indonesia

Bola Sport dẫn chứng: "U19 Indonesia áp đảo về quyền kiểm soát bóng (54%), có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được bàn nào. Tiền đạo Ronaldo Kwateh có tới 8 cú dứt điểm nhưng thất bại. Cơ hội ngon ăn nhất thuộc về Marselino Ferdinand, nhưng bị xà ngang từ chối. Rõ ràng ghi bàn đang là vấn đề của U19 Indonesia, bởi trước đó chúng ta đã hoà và thua 2 trận giao hữu trước giải (hoà CLB Persija Jakarta 0-0, thua CLB Bhayangkara 0-1) mà không ghi nổi bàn nào".

Tờ báo dẫn lời HLV Shin Tae-yong thừa nhận điểm yếu này: "Tôi đặt mục tiêu thắng U19 Việt Nam. Hoà là kịch bản tồi tệ mà tôi không muốn, song nó đã xảy ra. Thật đáng tiếc, lẽ ra chúng tôi phải ghi được nhiều bàn thắng. Song quả thật, hàng tấn công có vấn đề. Khiếm khuyết này cần sớm khắc phục".

Lượt trận ngày 4-7 tới, U19 Indonesia gặp đội yếu nhất bảng U19 Brunei - đội vừa bị U19 Myanmar "vùi dập" 7-0. Đây là cơ hội tốt để thầy trò HLV Shin Tae-yong có bàn thắng đầu tiên tại giải.

U19 Indonesia thay đội trưởng

Đội trưởng Muhammad Ferarri được xác định dính chấn thương ở trận hoà Việt Nam và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Thông tin trên được HLV Shin Tae-yong xác nhận vào hôm nay (3-7), đồng thời công bố người thay Ferrari đeo băng đội trưởng U19 Indonesia là tiền vệ Marselino Ferdinand.