Tin quốc phòng đọc nhanh, 2/10/2012

Tòa án khu vực ở thành phố Chelyabinsk ra lệnh tạm đình chỉ các chuyến bay cường kích Su-24 từ một căn cứ gần đó.

Quyết định này nhằm đáp lại những khiếu nại của người dân về tiếng ồn của máy bay khi chúng bay qua thành phố.
Sau đó, phát ngôn viên Quân đội Nga tuyên bố, quân đội sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết nước này đang tìm một căn cứ mới để chuyển máy bay ném bom Su-24 từ căn cứ quân sự số 69806 tại Chelyabinsk thuộc Quân khu Trung tâm sang. Tuy nhiên, ý tưởng này đang gặp phải khá nhiều sự phản đối.
Châu Á – Thái Bình Dương
Theo Tạp chí Khán Hòa, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) nhận thấy trên ảnh vệ tinh các dấu vết tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A ở các vùng Đại Đồng và Haiyan của tỉnh Thanh Hải (phía Tây Trung Quốc).
Cũng theo Khán Hòa, gần đây, Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSOC) đã giới thiệu tàu đổ bộ mới có lượng giãn nước tới 22.000 tấn, chở được 8 trực thăng.
Nga
Tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm trên biển Trắng.
Đến cuối năm 2012, Saturn sẽ hoàn thành bản phác thảo dự án mẫu thiết kế động cơ giai đoạn 2 cho PAK FA.
Đến năm 2020, Nga sẽ thành lập 14 lữ đoàn máy bay cho bộ binh.
Nhà máy Baltiski đã bắt đầu tiến hành đóng thân tàu đổ bộ trực thăng Mistral đầu tiên cho Nga.
Mỹ
Hãng Northrop Grumman đã tiếp nhận 2 hợp đồng nhỏ từ Không quân Mỹ tiếp tục hỗ trợ cường kích A-10 Thunderbolt II.
Huntington Igalls Industried đã tiếp nhận hợp đồng từ Hải quân Mỹ cung cấp thành phần tàu sân bay lớp Gerald Ford thứ hai, mang tên John F Kennedy (CVN-79).
Khu vực khác
Nauy đã nhận chuyển giao một chiếc vận tải cơ C-130J từ Tập đoàn Lockheed Martin thay cho chiếc bị phá hủy hồi đầu năm 2012.
Bộ Quốc phòng Israel đã thông qua một lựu đạn kiểu mới Number 26. Loại lựu đạn này không phát nổ khi trúng đạn nhằm giảm thiểu thương vong cho binh sĩ.
Tàu khu trục phòng không Type 45 lớp Daring của Hải quân Hoàng gia Anh đã hoàn thành chuyến đi biển thử nghiệm đầu tiên.
Hãng Embraer đã chọn hai công ty Aerotron và LH Colus (cùng của Brazil) để cung cấp các thành phần cho chương trình máy bay tiếp dần KC-390.
Công ty Messier Bugatti Doughty cung cấp phanh điện cho trực thăng thế hệ mới Eurocopter X4.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội nước này sẽ cần khoảng 2,8 tỉ USD trong năm 2013.

Trịnh Lê Nam - Nguyễn Thị Thu Hiền