[Tin nhanh tối 9-2-2021] Triệt phá đường dây "khủng" làm xăng giả giữa sông Hậu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-2-2021 gồm các nội dung chính sau: TP.HCM giãn cách xã hội ở những nơi có ca Covid-19; Trốn khai báo y tế, 2 người ở Hải Dương bị xử phạt; Triệt phá đường dây làm xăng giả giữa sông Hậu; Phát hiện đường dây mua bán vũ khí quân dụng; 2 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cùng tới Biển Đông; Mỹ chặn âm mưu tin tặc đầu độc nguồn nước bang Florida.

TP.HCM giãn cách xã hội ở những nơi có ca Covid-19

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong dịp tết Tân Sửu 2021, UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại những khu vực có ca bệnh. Đối với những khu vực lân cận thì áp dụng Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

TPHCM dừng các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí từ 12h ngày 9-2

TPHCM dừng các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí từ 12h ngày 9-2

Trên toàn địa bàn TP.HCM hiện có 13 địa điểm là nơi cư trú các bệnh nhân Covid-19 đã được phong tỏa. Tính đến ngày 9-2, sân bay Tân Sơn Nhất đã có 7 trường hợp nhiễm Covid-19. Ngoài 7 trường hợp này, 25 người mắc có liên quan nhân viên sân bay đã được Bộ Y tế công bố.

Trốn khai báo y tế, 2 trường hợp ở Hải Dương bị xử phạt

UBND phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vừa lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 2 trường hợp không khai báo y tế khi tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Trong đó, chị P.X.Q. (SN 1991) là giáo viên một trường tiểu học huyện Cẩm Giàng có tiếp xúc với bệnh nhân 1851 (ông Đ.N.Đ, trú tại thị trấn Lai Cách). Khi có biểu hiện sốt cao, nữ giáo viên này mới liên hệ với trạm y tế phường và cơ quan chức năng để khai báo.

Còn lại là anh Đ.Đ.B. (SN 1979), nhân viên ngân hàng, liên quan đến 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19, nhưng cũng không khai báo y tế. Cả hai hiện đã được đưa đi cách ly bắt buộc.

Triệt phá đường dây "khủng" làm xăng giả giữa sông Hậu

Ngày 9-2, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp báo để thông báo kết quả đấu tranh chuyên án 920G đối với các đối tượng có hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ... Hôm 6-2, 500 cảnh sát hình sự, cơ động, kinh tế bao vây ụ nổi giữa sông Hậu, tỉnh Vĩnh Long, bắt quả tang hàng chục người pha xăng giả.

Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, trí giá hơn 100 tỷ đồng

Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, trí giá hơn 100 tỷ đồng

Ngày 9-2, Công an Đồng Nai khởi tố 26 người có liên quan, trong Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, quê Vĩnh Long) được xác định vai trò cầm đầu. Đường dây này sử dụng tàu biển trực tiếp nhập xăng từ phao số 0 đưa vào Vĩnh Long, rồi dùng hoá chất, dung môi để chế tạo xăng A95, đưa ra thị trường mỗi ngày khoảng 1 triệu lít xăng giả.

Phát hiện đường dây mua bán vũ khí quân dụng

Ngày 9-2, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết đơn vị đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá chuyên án về ổ nhóm mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Nhóm gồm 4 đối tượng, đặt hàng ở Campuchia về, sau đó bán lại để kiếm lời. Tổng giá trị số vũ khí các đối tượng bán khoảng 250 triệu đồng.

Các đối tượng đều ở tỉnh Bắc Giang, đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Trong đó, Giáp Văn Tiến (SN 1989); Trần Thanh Tùng (SN 1984) bị khởi tố tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; còn Dương Văn Thanh (SN 1987) và Vũ Hữu Thưởng (SN 1981) bị khởi tố về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

2 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ cùng tới Biển Đông

Hải quân Mỹ thông báo, 2 nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt ngày 9-2 đã cùng tới Biển Đông. Hai nhóm đã tiến hành hoạt động chung nhằm tăng khả năng tương tác giữa các khí tài cũng như khả năng chỉ huy kiểm soát. Việc làm này nhằm chứng minh khả năng của Hải quân Mỹ trong môi trường có thử thách.

Tháng 7-2020, nhóm tác chiến tàu sân USS Nimitz và nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ cũng đã tiến hành cuộc tập trận chung ở Biển Đông.

Mỹ chặn âm mưu tin tặc đầu độc nguồn nước bang Florida

Cơ quan cảnh sát thành phố Oldsmar, phía tây bang Florida, Mỹ hôm 8-2 cho biết, họ đã phát hiện âm mưu độc nguồn nước của thành phố.

Hôm 5-2, một công nhân nhà máy nước của thành phố phát hiện ra hệ thống của họ đã bị một tin tặc tấn công từ xa với mục đích tăng nồng độ chất natri hydroxit lên mức 100. Nhân viên nhà máy nước ngay lập tức nhận thấy sự thay đổi này và đã kịp thời ngăn chặn.

Đây là sự việc mới nhất trong loạt vụ tấn công nhằm vào hệ thống mạng của nhiều tập đoàn và chính phủ Mỹ trong thời gian gần đây

Đây là sự việc mới nhất trong loạt vụ tấn công nhằm vào hệ thống mạng của nhiều tập đoàn và chính phủ Mỹ trong thời gian gần đây