[Tin nhanh tối 9-12-2022] 15 tuổi cầm đầu băng nhóm cướp xe máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-12-2022 gồm những nội dung sau: 15 tuổi cầm đầu băng nhóm cướp xe máy; Chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử; Bắt được tên cướp tiệm vàng ở Bắc Giang; Cháy cực lớn tại ngoại ô thủ đô Moscow; Ông Putin tuyên bố tiếp tục không kích cơ sở hạ tầng Ukraine.

15 tuổi cầm đầu băng nhóm cướp xe máy

Lúc 3h15 ngày 7-12, ông Nguyễn Văn M. (66 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) khi đang dừng xe máy để nghe điện thoại đã bị 8 đối tượng ép sát, rút mã tấu khống chế, cướp xe tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 22h30 ngày 8-12, khi nhóm cướp đang tụ tập tại một quán cà phê ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) thì bị các trinh sát ập vào tóm gọn. Tám đối tượng bị bắt có độ tuổi từ 13 đến 18, do Dương Huỳnh N. (15 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) cầm đầu.

Các đối tượng và tang vật vụ cướp tại cơ quan Công an
Các đối tượng và tang vật vụ cướp tại cơ quan Công an

Cơ quan công an tạm giữ xe máy BKS 65H1-254.30 mà các đối tượng cướp của ông M. và 2 xe máy dùng làm phương tiện đi cướp tài sản. Công an đang lấy lời khai những người này và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử

Ngày 9-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp Viện KSND cùng cấp khám nghiệm hiện trường vụ chồng đâm vợ rồi treo cổ tự tử tại thị trấn Long Hải.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 15 cùng ngày, Huỳnh Văn Đ. (39 tuổi) và vợ là chị N.T.Hải (35 tuổi, cùng ngụ TT.Long Hải) xảy ra mâu thuẫn. Đ. đã dùng dao đâm 1 nhát vào tay trái và 2 nhát vào lưng của chị H. Sau khi đâm nạn nhân gục xuống đất, Đ. vào nhà treo cổ tự tử.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Người dân xung quanh phát hiện vụ việc đã đưa 2 vợ chồng Đ. đi cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa cho biết, cả 2 nạn nhân đều đang nguy kịch.

Bắt được tên cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Ngày 9-12, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ Đào Ngọc Toàn (SN 1997, trú tại xã Song Khê, TP Bắc Giang) để điều tra về vụ cướp tiệm vàng vào tối 7-12.

Nghi phạm Toàn khi bị công an bắt giữ
Nghi phạm Toàn khi bị công an bắt giữ

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 20h30 ngày 7-12, Toàn đeo khẩu trang, mặc áo khoác màu trắng, quần bò xanh vào tiệm vàng Quang Hương (thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong) hỏi mua vàng. Lúc này, nhân viên tiệm vàng đưa cho Toàn một dây chuyền kèm một mặt vàng, trị giá khoảng hơn 80 triệu đồng. Toàn đeo thử dây chuyển rồi bỏ chạy. Khi bị nhân viên cửa hàng đuổi theo, kẻ này đã xịt hơi cay, rồi lên xe máy bỏ chạy.

Sau khi nhận được thông tin vụ cướp, Công an huyện Yên Dũng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, truy tìm nghi phạm.

Cháy cực lớn tại ngoại ô thủ đô Moscow

Lúc 6h sáng ngày 9-12, một đám cháy lớn đã bùng phát tại một trung tâm mua sắm lớn ở ngoại ô thủ đô Moscow (Nga). Giới chức địa phương cho biết ngọn lửa bùng lên từ một cửa hàng bán lẻ đồ xây dựng, có nguy cơ lan sang các khu vực khác và thiêu rụi toàn bộ khu phức hợp.

Đến 7h30’ sáng, ngọn lửa đã lan rộng ra diện tích khoảng 7.000 mét vuông. Đám cháy được xếp vào cấp 4 (trên thang đo cường độ 5 cấp). Lực lượng cứu hộ đang có kế hoạch sử dụng máy bay chữa cháy để dập lửa.

Mega Khimki là trung tâm mua sắm và giải trí lớn, nằm cách sân bay Sheremetyevo của Matxcơva khoảng 7km. Tính đến 9h sáng 9-12 (giờ địa phương), đám cháy vẫn tiếp tục.
Mega Khimki là trung tâm mua sắm và giải trí lớn, nằm cách sân bay Sheremetyevo của Matxcơva khoảng 7km. Tính đến 9h sáng 9-12 (giờ địa phương), đám cháy vẫn tiếp tục.

Không có báo cáo về thương vong, mặc dù báo giới địa phương cho biết vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong trung tâm thương mại có người. Theo nhân chứng, các nhân viên đã được sơ tán khỏi khu phức hợp ngay lập tức.

Ông Putin tuyên bố tiếp tục không kích cơ sở hạ tầng Ukraine

Trong bài phát biểu tại điện Kremline ngày 8-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận Moscow đang nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine và sẽ tiếp tục các cuộc không kích ở nước này trong bối cảnh mùa đông đến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ông Putin khẳng định sự lên án của quốc tế đối với các cuộc tấn công sẽ "không thể ngăn Nga hoàn thành các mục tiêu quân sự của mình".

Riêng trong ngày 8-12, đã có hơn 7 vụ tập kích tên lửa, 16 vụ không kích cùng 40 đợt tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt đã được Nga tổ chức nhằm vào các mục tiêu công nghiệp và hạ tầng quan trọng của Ukraine.