[Tin nhanh tối 9-11-2021] Bắt giữ ‘siêu’ trộm liên tục ra tay dù đã ‘khoắng’ hơn 1,2 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 9-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Quảng Nam cách chức Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản; Bắt giữ siêu trộm liên tục ra tay dù đã “khoắng” hơn 1,2 tỷ đồng; Bắt tạm giam kẻ đốt chết cha ruột; Khởi tố 2 người trộm tiền phúng viếng; Ngoại trưởng Pháp kêu gọi khẩn cấp nối lại đàm phán hạt nhân với Iran; Italy điều tra đường dây mua bán thẻ xanh Covid-19 giả.

Quảng Nam cách chức Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản

Ngày 9-11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định cách chức Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam đối với bà Phạm Thị Hoàng Tâm.

Trụ sở Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam

Trụ sở Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Nam

Lý do là với vai trò người đứng đầu Chi cục Thủy sản Quảng Nam, bà Phạm Thị Hoàng Tâm đã để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngăn chặn, gây hậu quả rất nghiêm trọng và vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Trước đó, vào năm 2019-2020, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam một số đối tượng liên quan đến vụ 20 ngư dân ở huyện Duy Xuyên lợi dụng chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển của nhà nước, trục lợi hơn 3 tỷ đồng.

Bắt giữ "siêu" trộm liên tục ra tay dù đã “khoắng” hơn 1,2 tỷ đồng

Tiếp nhận thông tin đối tượng trộm cắp tài sản “hụt” tại TP Vinh, Nghệ An đã di chuyển vào TP Đồng Hới, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình ngày 8-11 đã bắt được nghi phạm khi đang nghỉ trọ tại một khách sạn ở xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới.

Đối tượng Đinh Quốc Đạt (giữa) bị bắt cùng công cụ chuyên mang đi trộm tài sản

Đối tượng Đinh Quốc Đạt (giữa) bị bắt cùng công cụ chuyên mang đi trộm tài sản

Đối tượng Đinh Quốc Đạt (SN 1996, trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) là "siêu" trộm, từng gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản với giá trị lớn. Trong đó hồi tháng 4-1021, Đạt đột nhập Trường Đại học Ngoại ngữ Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), dùng xà beng và đục cạy cửa phòng làm việc lấy trộm số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.

Bắt tạm giam kẻ đốt chết cha ruột

Ngày 9-11, Nguyễn Thành Long (SN 1995, trú xã Long Hòa, thị xã Gò Công) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Chiều 25-10, Long ngồi uống rượu với cha đẻ là ông N.T.L. (SN 1958) thì bị mắng. Long cãi lại và bất ngờ lấy mũ bảo hiểm đánh cha ruột. Tối đó, Long đánh cha mình lần nữa. Thấy ông bất tỉnh, anh ta bỏ vào một thau nhôm lớn rồi đổ xăng và châm lửa đốt. Sáng hôm sau, mẹ Long phát hiện chồng chết cháy ngồi trong thau nhôm. Gia đình trình báo nạn nhân tự thiêu. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do tác động bởi ngoại lực.

Khởi tố 2 người trộm tiền phúng viếng

Chiều 9-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố và tạm giam đối với Nguyễn Tấn Sơn (SN 1992) và Nguyễn Duy Quốc (SN 1990, cùng trú huyện Đắk Mil) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Duy Quốc tại cơ quan điều tra

Đối tượng Nguyễn Duy Quốc tại cơ quan điều tra

Trước đó, Sơn và Quốc trèo hàng rào, phá cửa lục lọi một nhà dân ở thôn Đắk Kim (xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil), lấy trộm hơn 16 triệu đồng. Theo gia đình bị hại, trong tổng số tiền bị mất có một phần tiền phúng viếng người thân mất cách đây gần 2 tháng.

Ngoại trưởng Pháp kêu gọi khẩn cấp nối lại đàm phán hạt nhân với Iran

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng cần khẩn cấp nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran. Tuyên bố trên được người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra sau khi Ngoại trưởng Le Drian có cuộc thảo luận với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian nhằm nối lại các cuộc đàm phán đang bị đình trệ.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian

Hồi tháng 4 vừa qua, Iran và các bên tham gia đã nối lại các cuộc đàm phán nhưng mọi việc tiếp tục bị gián đoạn sau cuộc bầu cử Tổng thống Iran hồi tháng 6. Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và các cường quốc thế giới dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 29-11 tới.

Italy điều tra đường dây mua bán thẻ xanh Covid-19 giả

Truyền thông Italy đưa tin, một học sinh 17 tuổi, sống tại tỉnh Rieti gần thủ đô Rome, bị buộc tội bán thẻ xanh Covid-19 giả.

Thẻ xanh Covid-19 là chứng nhận đã tiêm vaccine phòng bệnh, có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc đã khỏi bệnh. Qua tố cáo của một phụ nữ bị tống tiền vì dùng thẻ xanh Covid-19 giả, đơn vị tội phạm mạng tài chính của cảnh sát Italia phát hiện nghi phạm này đã kiếm được hơn 20.000 euro mỗi tuần nhờ bán chứng nhận giả qua mạng xã hội.