[Tin nhanh tối 8-1-2021]Vụ giết người để trục lợi bảo hiểm: Tử hình cựu Bí thư xã Liên Hà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 8-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Vụ giết người để trục lợi bảo hiểm: Tử hình cựu Bí thư xã Liên Hà; Vận động đối tượng trốn truy nã 20 năm ra đầu thú;  Cuộn chăn bông đi ngắm băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn; Bộ trưởng đầu tiên trong nội các ông Trump từ chức sau biểu tình bạo loạn; Hải quân Mỹ tuyên bố bắt đầu tuần tra vùng biển của Nga ở Bắc Cực; Iraq ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Donald Trump.

* Cuộn chăn bông đi ngắm băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn

Trạm khí tượng Mẫu Sơn, cho biết 6 giờ sáng 8-1, tại Trạm khí tượng Mẫu Sơn đã ghi nhận mức nhiệt độ giảm xuống -1,4 độ C. Nhưng đến 7 giờ cùng ngày, nhiệt độ đã giảm xuống -1,6 độ C.

Cũng trong đêm 7-1 và sáng sớm 8-1, băng giá đã xuất hiện với mật độ dày tại khuôn viên Trạm khí tượng Mẫu Sơn và Khu du lịch Mẫu Sơn, thuộc xã Mẫu Sơn, H.Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Đây là lần đầu tiên ghi nhận nhiệt độ xuống thấp nhất và có băng giá trên đỉnh Mẫu Sơn tính từ mùa đông năm nay.

Khách du lịch tìm về Mẫu Sơn để ngắm băng giá lần đầu xuất hiện trong mùa đông năm nay
Khách du lịch tìm về Mẫu Sơn để ngắm băng giá lần đầu xuất hiện trong mùa đông năm nay

Khách du lịch tìm về Mẫu Sơn để ngắm băng giá. Trời rét buốt, nhiều du khách đã cuộn cả chăn bông để đi ngắm băng trên đỉnh núi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm nay không khí lạnh mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở trung Trung bộ và một số nơi ở nam Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7 - 10 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

*Vụ giết người để trục lợi bảo hiểm: Tuyên án tử hình cựu Bí thư xã Liên Hà

Sau hơn 1 ngày xét xử, sáng 8-1, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án tử hình Đỗ Văn Minh (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà), bị cáo duy nhất trong vụ án giết người để trục lợi bảo hiểm.

Theo cáo trạng, vì nợ số tiền lớn, không có khả năng trả nên Minh đã lên kế hoạch trộm mộ, lấy xác để tạo hiện trường giả nhằm trục lợi số tiền bảo hiểm khoảng 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch trộm mộ bất thành, bị cáo đã ra tay sát hại anh Trần Nho V. (em họ) rồi dựng hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.

Bị cáo Minh bị tuyên tổng mức án là tử hình cho cả 4 tội danh
Bị cáo Minh bị tuyên tổng mức án là tử hình cho cả 4 tội danh

Khoảng 0h ngày 4/5/2020, Minh dùng 1 cây búa đánh anh V. 2 nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, tên đưa thi thể anh V. vào xe ô tô, rồi cho xe ô tô tông vào cột mốc bên lề đường, cách hiện trường vụ án 70km, để tạo hiện trường vụ tai nạn giao thông và châm lửa đốt xe.

Gây án xong, Minh bỏ trốn xuống tỉnh Bình Phước. Đến ngày 10-5-2020, Minh đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

* Vận động đối tượng trốn truy nã 20 năm ra đầu thú

Công an huyện Đông Anh, Hà Nội vừa vận động đầu thú đối với đối tượng truy nã Dương Tiến Dũng (SN 1959) có hộ khẩu thường trú tại xã Liên Hà, Đông Anh, tạm trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Dũng bị Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội ra Lệnh truy nã số 968 LTN ngày 21-10-1995, về tội Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

CAH Đông Anh vận động đối tượng Dũng bị truy nã ra đầu thú
CAH Đông Anh vận động đối tượng Dũng bị truy nã ra đầu thú

Khoảng tháng 5-1995, Dương Tiến Dũng mâu thuẫn với một nam giới tên là Dũng khoảng 40 tuổi (không nhớ lại lịch) dẫn đến hai bên xô xát, đánh nhau khiến bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện, ngày hôm sau người này đã chết.

Do biết tin nên Dũng lo sợ và bỏ trốn vào TP HCM làm lao động tự do, thuê trọ nay đây mai đó, đến năm 2017, Dương Tiến Dũng cùng vợ con thuê trọ tại phòng 13, quận Tân Bình, TP HCM cho đến khi bị bắt.

*Bộ trưởng đầu tiên trong nội các ông Trump từ chức sau biểu tình bạo loạn

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Elaine Chao tuyên bố từ chức sau khi ông Trump bị cáo buộc kích động cuộc biểu tình bạo lực nhằm vào trụ sở quốc hội hôm 6-1.

Trong email gửi nhân viên, bà Elaine Chao, Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ và là vợ của Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell, cho biết bà vô cùng quan ngại về cuộc biểu tình bạo loạn tại trụ sở quốc hội ngày 6-1. Nữ bộ trưởng gốc Trung Quốc này cho hay bà đã đệ đơn từ chức và quyết định này có hiệu lực từ đầu tuần tới.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Elaine Chao
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Elaine Chao

Với quyết định này, bà Chao trở thành thành viên đầu tiên trong nội các của Tổng thống Trump từ chức sau bạo loạn ở tòa nhà quốc hội (hay Điện Capitol).

Trước đó, một số quan chức Nhà Trắng cũng từ chức và lên án cuộc biểu tình bạo lực của những người ủng hộ ông Trump. Phó cố vấn an ninh quốc gia Matt Pottinger, một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong các chính sách của chính quyền Trump với Trung Quốc hôm qua cũng bất ngờ tuyên bố từ chức. Tiếp đó, ông Ryan Tully, quan chức cấp cao phụ trách vấn đề Nga và EU tại Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, cũng tuyên bố từ chức.

*Hải quân Mỹ tuyên bố bắt đầu tuần tra vùng biển của Nga ở Bắc Cực

Hải quân Mỹ ngày 7-1 thông báo rằng, các nhiệm vụ quân sự đặc biệt sẽ được bắt đầu vào năm 2021 để tuần tra vùng biển của Nga ở Bắc Cực.

Các hoạt động này của phía Mỹ, theo Người đứng đầu Hải quân Mỹ Kenneth Braithwaite, là hoàn toàn chính đáng, trước những tuyên bố về chủ quyền đối với một phần lãnh thổ phía Bắc, mà thực tế là vùng biển quốc tế, của Moscow.

Đồng thời, Mỹ cũng tuyên bố sẽ hành động mạnh mẽ hơn ở Bắc Cực trong những năm tới để để đẩy lui “yêu sách” của Nga cũng như của Trung Quốc.

*Iraq ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Donald Trump

Tòa án phía đông Baghdad của Iraq cho biết đã ban hành lệnh bắt giữ đối với ông Donald Trump theo Điều 406 của Bộ luật Hình sự nước này nhằm mục đích điều tra vụ sát hại chỉ huy bán quân sự hàng đầu của Iraq.

Cơ quan tư pháp này cho biết họ đã hoàn tất cuộc điều tra sơ bộ nhưng “các cuộc điều tra cụ thể vẫn đang tiếp tục để tìm ra những thủ phạm khác trong tội ác này, có thể là người Iraq hoặc người nước ngoài”.

Lễ tưởng niệm ngày mất của ông Abu Mahdi al-Muhandis ở Najaf, Iraq.
Lễ tưởng niệm ngày mất của ông Abu Mahdi al-Muhandis ở Najaf, Iraq.

Ngày 3-1-2020, tại sân bay Baghdad, tướng cấp cao Qassem Suleimani của Iran và chỉ huy bán quân sự hàng đầu Hashed al-Shaabi, ông Abu Mahdi al-Muhandis của Iraq đã thiệt mạng trong một vụ không kích của Mỹ. Cuộc tấn công vào đoàn xe do ông Donald Trump chủ đích chỉ đạo.

Liên quan đến vụ ám sát này, trước đó Iran cũng đã yêu cầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đưa ra "lệnh truy nã đỏ" đối với ông Trump và 47 quan chức khác tới Cảnh sát các nước trên thế giới. Tuy nhiên cho đến nay yêu cầu này vẫn chưa được đáp ứng.