[Tin nhanh tối 7-1-2022] Bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 136 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 7-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 136 triệu đồng; Khởi tố 4 đối tượng rủ nhau đánh phỏm ăn tiền; Phát hiện thi thể bà nội trong vụ bà nội mất tích, 2 cháu tử vong dưới hồ; 2 người tử vong sau khi uống rượu; Anh điều động quân đội hỗ trợ các bệnh viện chống dịch Covid-19; Số ca mắc mới Covid-19 tại Lào vẫn ở mức cao.

Bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 136 triệu đồng

Ngày 7-1, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng tham gia đánh bạc.

Các đối tượng liên quan vụ án (Ảnh: Công an Quảng Bình)
Các đối tượng liên quan vụ án (Ảnh: Công an Quảng Bình)

Ngày 6-1 trước đó, tổ công tác Công an huyện Bố Trạch khi làm nhiệm vụ đã phát hiện và bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bài cược tiền. Cao Thị Hà (SN 1976, trú huyện Bố Trạch) là người chuẩn bị bài cho các đối tượng sử dụng đánh bạc và trực tiếp thu tiền xâu.

Qua điều tra, cơ quan chức năng thu giữ được nhiều tang vật liên quan, gồm hơn 136 triệu đồng liên quan đến hành vi đánh bạc, 2 bộ bài tú lơ khơ đã sử dụng, 40 bộ bài tú lơ khơ chưa qua sử dụng, 6 điện thoại di động và 4 xe môtô.

Khởi tố 4 đối tượng rủ nhau đánh phỏm ăn tiền

Ngày 7-1, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Trường Xuân bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi phỏm ăn tiền.

Các đối tượng đánh bạc bao gồm Trương Quang Khánh (SN 1972, ở Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1955), Nguyễn Trọng Thanh (SN 1972), Nguyễn Văn Tiến (SN 1968) (3 người này đều ở Đắk Nông).

Tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ được tang vật là 2 bộ bài đã qua sử dụng, cùng số tiền hơn 27 triệu đồng. Hiện Công an huyện Đắk Song đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc.

Phát hiện thi thể bà nội trong vụ bà nội mất tích, 2 cháu tử vong dưới hồ

Ngày 7-1, người dân ở xã Đắk Nang, huyện Krông Nô (Đắk Nông) phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong tình trạng phân hủy tại vườn điều cách khu dân cư khoảng 10 km. Nhà chức trách xác định danh tính thi thể là bà Vừ Thị Sáng (SN 1964, người địa phương) - đây cũng là đối tượng liên quan tới vụ 2 cháu bé tử vong dưới hồ nước xảy ra gần một tháng trước.

Cụ thể, ngày 10-12-2021, do có việc bận nên bố mẹ của cháu P.D. (3 tuổi) và T.D. (4 tháng tuổi) đã gửi con cho bà nội là Vừ Thị Sáng trông coi. Đến chiều tối, gia đình không thấy 3 bà cháu nên tìm kiếm và báo cơ quan chức năng.

Trưa hôm sau, người dân phát hiện thi thể 2 cháu nhỏ dưới hồ nước. Gia đình và chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức tìm kiếm bà Sáng nhưng không thấy.

2 người tử vong sau khi uống rượu

Ngày 7-1, Công an tỉnh Long An đang phối hợp Công an huyện Bến Lức khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân 2 người nghi bị ngộ độc rượu tử vong, 3 người khác đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: A.L.)
Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: A.L.)

2 nạn nhân tử vong là Trịnh Phong Vinh (SN 1957, ở Long An) và Lương Văn Mãi (SN 1951, quê Tây Ninh). 3 người đang cấp cứu là ông Lương Văn Đảo (SN 1977), Đoàn Văn Nhớ (SN 1970), Dương Văn Toàn (SN 1985, cùng quê Trà Vinh).

Được biết, ông Vinh thuê những người còn lại đến làm ruộng, sau đó tổ chức ăn nhậu vào tối 6-1 và xảy ra vụ việc trên.

Anh điều động quân đội hỗ trợ các bệnh viện chống dịch Covid-19

Ngày 7-1, Bộ Quốc phòng Anh thông báo đã bắt đầu triển khai quân đội để hỗ trợ các bệnh viện đang bị thiếu nhân lực và chịu sức ép lớn do số ca mắc Covid-19 tăng nhanh tại nước này.

Cụ thể, sẽ có 200 binh sĩ đến hỗ trợ Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) tại thủ đô London trong 3 tuần tới. Các binh sĩ này sẽ hỗ trợ công tác xét nghiệm Covid-19 và triển khai các chương trình tiêm phòng.

Số ca mắc mới Covid-19 tại Lào vẫn ở mức cao

Bộ Y tế Lào ngày 7-1 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.020 ca mắc Covid-19 tại 18 tỉnh, thành phố và 10 ca tử vong do Covid-19.

Số ca mắc mới Covid-19 tại Lào vẫn ở mức cao 4 con số, nâng tổng số lên tới 116.890 ca với 421 người tử vong.