[Tin nhanh tối 6-10-2022] Đâm đồng nghiệp tử vong vì mâu thuẫn nhắc nhở sử dụng điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-10-2022 gồm các nội dung chính sau: Đâm đồng nghiệp tử vong vì mâu thuẫn nhắc nhở sử dụng điện thoại; Xe khách va chạm với xe máy, hai người thương vong; Đánh vợ "hờ" tử vong rồi đến Công an đầu thú; Cha dùng xăng đốt chân con trai; Mozambique ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ; Bạo loạn tiếp tục xảy ra tại nhà tù ở Ecuador. 

Đâm đồng nghiệp tử vong vì mâu thuẫn nhắc nhở sử dụng điện thoại

Ngày 6-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Minh Hiếu (SN 1998, trú xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 5-10 tại xưởng DS3, Công ty TNHH Giày Dona Standard ở Khu công nghiệp (KCN) Xuân Lộc, trong lúc làm việc tại công ty Hiếu lén sử dụng điện thoại thì bị anh Lê Huy Cường (SN 1979) phát hiện nhắc nhở nên hai bên xảy ra cãi vã.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan Công an
Đối tượng Hiếu tại cơ quan Công an

Sau đó, cả 2 hẹn nhau ra bãi đất trống gần ngã ba giao nhau giữa đường số 3 và số 4 trong KCN Xuân Lộc để nói chuyện nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây Hiếu và Cường đã lao vào đánh nhau, lúc này Hiếu lấy một con dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người Cường khiến anh Cường gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Xe khách va chạm với xe máy, hai người thương vong

Hiện trường vụ va chạm (Ảnh: CTV)
Hiện trường vụ va chạm (Ảnh: CTV)

Khoảng 14h47 chiều ngày 6-10, ông Đỗ Đức Nam (SN 1975, HKTT tại xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển xe ôtô khách di chuyển theo hướng từ QL 37B rẽ vào Trung tâm Điện lực Thái Bình (xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Khi xe khách nói trên đến đoạn đường qua thôn Giáo Lạc, xã Thái Thọ thì xảy ra va chạm với xe máy do ông V.V.S (SN 1952, trú thôn Giáo Lạc, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy) điều khiển, chở theo vợ là bà N.T.M (SN 1956, trú cùng địa chỉ).

Hậu quả, sau cú va chạm, bà M bị thương rất nặng, tử vong tại chỗ, ông S bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện, hai phương tiện hư hỏng nhẹ.

Đánh vợ "hờ" tử vong rồi đến Công an đầu thú

Sáng 6-10, Công an TP Phú Quốc tiếp nhận Vũ Khắc Duy (SN 1984, ĐKTT tổ 5, phường Nghĩa Hòa, quận Dương Kinh, Hải Phòng) đến đầu thú, đối tượng khai nhận đã có hành vi giết chết vợ "hờ" của mình là chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1997, ĐKTT thị trấn Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Duy khai nhận, vào năm 2018 có quen biết chị Nguyệt và chung sống với nhau như vợ chồng (hai người không có đăng ký kết hôn) tại tổ 5 (ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Đến 17h30p ngày 5-10, hai vợ chồng "hờ" xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Do tức giận nên Duy đã dùng cây chổi quét nhà và một dụng cụ làm bếp bằng kim loại đánh nhiều lần khiến chị Nguyệt bị ngất xỉu. Thấy vậy, Duy đưa nạn nhân vào phòng để nghỉ.

Đến khoảng 1h, ngày 6-10, Duy phát hiện chị Nguyệt đã tử vong nên đến Công an TP Phú Quốc để đầu thú.

Cha dùng xăng đốt chân con trai

Ngày 6-10, Công an xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đang điều tra vụ bé trai học lớp 3 bị cha dùng xăng và rơm đốt chân.

Cụ thể khoảng 18h ngày 2-10, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, ở xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đi uống rượu rồi trở về nhà. Nghe nói con trai lấy trộm tiền của hàng xóm để mua đồ chơi, ông Tuấn đã trói cháu T. (đang học lớp 3) rồi dùng rơm và xăng đốt 2 chân của con trai.

Chiều 3-10, thấy cháu kêu đau, bà nội đưa bé trai đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa huyện Bố Trạch. Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị bỏng độ 3 cả 2 chân.

Mozambique ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ

Bộ Y tế Mozambique ngày 6-10 thông báo ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này.

Giới chức y tế Mozambique cho biết bệnh nhân là nam giới trưởng thành, được phát hiện thông qua xét nghiệm ngày 5-10, tại thành phố Maputo. Bệnh nhân có lịch sử đi lại và cơ quan chức năng Mozambique đang truy vết các ca tiếp xúc gần.

Bạo loạn tiếp tục xảy ra tại nhà tù ở Ecuador

Nhà chức trách Ecuador ngày 6-10 thông báo ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 23 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa các tù nhân, xảy ra tại nhà tù Guayas 1, ở thành phố Guayaquil của nước này trước đó 1 ngày.

Cuộc bạo loạn này xảy ra chỉ vài ngày sau vụ bạo loạn tại một nhà tù ở thành phố Latacunga hôm 3 và 4-10 khiến 16 tù nhân thiệt mạng và 43 người bị thương.