[Tin nhanh tối 6-1-2022] Nữ giám đốc lừa đảo hơn 1,7 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 6-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Nữ giám đốc lừa đảo hơn 1,7 triệu USD; Nam thanh niên bị truy sát khi đi cắt tóc; Phát hiện bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi ở gốc cây trong đêm; Tạm giữ 5 người tấn công nhóm bảo vệ dự án điện gió; Nhật Bản và Australia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng; Thái Lan nâng cấp độ cảnh báo dịch Covid-19 từ mức 3 lên mức 4.

Nữ giám đốc lừa đảo hơn 1,7 triệu USD

Ngày 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thủy Liễu (55 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thủy Liễu. Ảnh: Công an cung cấp

Bị can Nguyễn Thủy Liễu. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cảnh sát, Liễu là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Phân phối Nam Dao International. Công ty này ký hợp đồng bán 100.000 thùng găng tay y tế cho 1 công ty có trụ sở ở Mỹ. Thực hiện theo hợp đồng, phía đối tác đã chuyển cọc 35% số tiền theo tổng đơn hàng, tương ứng hơn 1,7 triệu USD.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc vào tháng 6-2020, Liễu đã không giao hàng theo thoả thuận và cũng không trả lại tiền cho đối tác. Bên mua hàng sau đó gửi đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.

Nam thanh niên bị truy sát khi đi cắt tóc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 6-1 cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Trung Kiên (19 tuổi), Nguyễn Tuấn Tài (19 tuổi), Phạm Dương Minh (tức Minh “Đen”, 23 tuổi) và Vũ Hồ Quang Minh (tức Minh “Sữa”, 18 tuổi, cùng ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội Giết người. Liên quan vụ án, Phùng Lê Thành (15 tuổi) được áp dụng biện pháp bảo lãnh vì chưa thành niên song công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý.

Theo cơ quan công an, Kiên mâu thuẫn với anh N.P.H. (21 tuổi, trú phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn). Khoảng 19h ngày 29-8-2021, Kiên thấy anh H. đang cắt tóc ở phường Bắc Sơn nên rủ thêm nhóm 4 thanh, thiếu niên trên đến chờ sẵn. Khi anh H. đi xe máy ra khỏi quán, nhóm Kiên đuổi theo, dùng tuýp sắt tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ, bị thương tích nặng ở vùng đầu. Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt giữ các đối tượng liên quan.

Phát hiện bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi ở gốc cây trong đêm

Chiều 6-1, ông Nguyễn Văn Hữu - Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 1 cháu bé bị bỏ rơi. Cháu bé này được 1 lái xe taxi phát hiện tại gốc cây trong đêm khuya 4-1, cạnh cây xăng gần ngã tư phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

Cháu bé bị bỏ rơi hiện đang được chính quyền địa phương chăm sóc. Ảnh: Dân Trí

Cháu bé bị bỏ rơi hiện đang được chính quyền địa phương chăm sóc. Ảnh: Dân Trí

Thời điểm phát hiện, cháu bé khoảng 3 tháng tuổi mặc áo len, quần xanh sọc trắng, được quấn trong chăn mỏng màu hồng. UBND phường Quảng Thọ đã phát thông báo để người thân nhận lại cháu.

Tạm giữ 5 người tấn công nhóm bảo vệ dự án điện gió

Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) vừa tạm giữ 5 nghi can để điều tra về vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại dự án điện gió Hòa Đông.

Tối 5-1, hơn 10 người đã ném chai thủy tinh chứa xăng vào lán trại tại trụ 6, dự án điện gió Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu. Khi bảo vệ mở cửa kiểm tra, nhiều người bên ngoài dùng hung khí chém bị thương anh Huỳnh Xuân Nhất (27 tuổi), Nguyễn Văn Nhí (32 tuổi), Nguyễn Văn Gấm (38 tuổi), Ong Quang Thái (25 tuổi) và Lâm Phong (26 tuổi).

Ngoài 5 nghi can nêu trên, công an đang truy tìm 6 người liên quan khác đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhật Bản và Australia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Ngày 6-1, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và người đồng cấp Australia Scott Morrison đã ký thỏa thuận về việc tạo điều kiện các các hoạt động huấn luyện chung nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa 2 nước. Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ cuộc họp song phương theo hình thức trực tuyến.

Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Australia trong lễ ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Australia trong lễ ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng

Thỏa thuận hợp tác quốc phòng mang tên “Tiếp cận đối ứng” giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Lực lượng Phòng vệ Australia, đồng thời giảm bớt các hạn chế trong việc vận chuyển vũ khí và vật tư cho các hoạt động huấn luyện chung và cứu trợ thảm họa. Thủ tướng Kishida cho biết: “Đây là thỏa thuận mang tính bước ngoặt, đưa hợp tác an ninh Nhật Bản - Australia lên 1 tầm cao mới”.

Thái Lan nâng cấp độ cảnh báo dịch Covid-19 từ mức 3 lên mức 4

Bộ Y tế Thái Lan đã nâng cấp độ cảnh báo Covid-19 quốc gia từ mức 3 lên mức 4 sau sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm biến thể Omicron.

Thư ký thường trực Bộ Y tế Kiattiphum Wongrajit đã công bố quyết định này vào sáng 6-1, nói rằng việc nâng cảnh báo lên cấp độ 4 bao gồm khuyến khích người dân làm việc tại nhà, tạm dừng việc đi lại, đóng cửa các khu vực có nguy cơ và hạn chế số lượng người tại các buổi tụ tập.