[Tin nhanh tối 31-10-2022] Con gái đi học về phát hiện cha mẹ tử vong trong trong tiệm spa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 31-10-2022 gồm những nội dung chính sau đây: Con gái đi học về phát hiện cha mẹ tử vong trong trong tiệm spa; Đánh chết người vì bị ngăn cản đi vệ sinh trên vỉa hè; Tạm giữ tài xế xe tải tông chết 4 người ở Bình Dương; Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc bất chấp Nga đình chỉ thỏa thuận; Cảnh sát Hàn Quốc thừa nhận thiếu sót trong vụ giẫm đạp. 

Con gái đi học về phát hiện cha mẹ tử vong trong trong tiệm spa

Chiều 31/10, Công an TP Thủ Đức, TP HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hai vợ chồng tử vong trong tiệm Spa trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A.

Tiệm Spa nơi xảy ra vụ việc.

Tiệm Spa nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó hơn 11h trưa cùng ngày, người con gái 16 tuổi đi học về thì phát hiện tiệm Spa của gia đình trên đường Làng Tăng Phú, phường Tăng Nhơn Phú A khoá bên trong. Gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy cha mẹ ra mở cửa, cô gái đã tìm cách trèo lên ban công tầng 1 rồi đi cầu thang xuống tầng trệt, bàng hoàng phát hiện mẹ nằm bất động, còn người cha đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Đánh chết người vì bị ngăn cản đi vệ sinh trên vỉa hè

Ngày 31/10, Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đang tạm giữ Trần Tuấn Kiệt (30 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Dương Đông) để điều tra hành vi đánh người dẫn đến nạn nhân tử vong sau đó. Nạn nhân là ông H.V.P. (55 tuổi, trú khu phố 4, phường Dương Đông).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 tối 26/10, Kiệt cùng người nhà ghé một cửa hàng trên đường Nguyễn Trung Trực để mua đồ. Sau đó một trong hai người tạt vào lề đường tiểu bậy, bị người bán hàng can ngăn, dẫn đến cự cãi.

Khi đó, ông P. đang ngồi chơi ở phía đối diện thấy sự việc nên chạy qua can ngăn thì bị Kiệt đánh khiến ông P. ngã ra đường, phần đầu đập xuống nền đường khiến người này tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Tạm giữ tài xế xe tải tông chết 4 người ở Bình Dương

Công an TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, xác nhận đã ra Quyết định tạm giữ Nguyễn Trường Hận (40 tuổi, quê Lâm Đồng), tài xế xe tải tông chết 4 người để làm rõ hành vi vi phạm.

Khoảng 9h30 ngày 30/10, Hận điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 49C-087.21 kéo theo sơmi rơ mooc biển số 51R-044.58 chở hàng từ Đắk Nông đến cảng Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường ĐT.743A thuộc Khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, TP.Dĩ An, xe do Hận điều khiển xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 81H8-4124 khiến 4 người tử vong.

Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc bất chấp Nga đình chỉ thỏa thuận

Liên Hợp Quốc ra tuyên bố cho biết họ đã nhất trí với Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine về kế hoạch di chuyển cho 16 tàu chở ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen vào ngày 31/10, gồm 12 tàu đi và 4 tàu đến.

Tàu Razoni chở ngũ cốc Ukraine khởi hành từ cảng Odessa ngày 1/8. Ảnh: AFP.

Tàu Razoni chở ngũ cốc Ukraine khởi hành từ cảng Odessa ngày 1/8. Ảnh: AFP.

Các bên cũng đồng ý kiểm tra 40 tàu đi trong ngày 31/10, nhấn mạnh rằng "các bên tham gia phối hợp với quân đội cùng các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tàu thương mại qua lại an toàn trên Biển Đen theo thỏa thuận".

Liên Hợp Quốc cho biết các quan chức Nga tại Trung tâm Điều phối chung (JCC) đã được thông báo về kế hoạch này. JCC được thành lập trong khuôn khổ thỏa thuận ngũ cốc giữa Nga và Ukraine được ký hồi tháng 7, trong đó Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Cảnh sát Hàn Quốc thừa nhận thiếu sót trong vụ giẫm đạp

Cảnh sát Hàn Quốc thừa nhận không lường trước được nguy cơ đông người tụ tập dẫn đến thương vong lớn tại lễ hội Halloween năm nay tại Itaewon, trung tâm Seoul.

"Chúng tôi đã dự đoán có rất đông người tập trung tại Itaewon hôm đó, nhưng không ngờ rằng thương vong quy mô lớn lại xảy ra do việc tụ tập đông người", Hong Ki-huyn, Cục trưởng Quản lý Trật tự Công cộng, thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (KNPA), trả lời truyền thông tại văn phòng hôm nay.

Cảnh sát Hàn Quốc hứng chỉ trích bởi không lường trước lượng người đến Itaewon nhân lễ Halloween năm nay tăng đột biến. Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min trước đó xác nhận cảnh sát thành phố đã không tăng quân số đảm bảo an ninh tại khu phố.