[Tin nhanh tối 30-10-2020] Bắt vụ đá gà ăn tiền, thu giữ hơn 100 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt vụ đá gà ăn tiền, thu giữ hơn 100 triệu đồng; Người phụ nữ bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh lĩnh án 5 năm tù; Cháy quán lẩu tại phố Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy; Người phụ nữ bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh lĩnh án 5 năm tù; Hơn 82 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm; Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng quân đội "sánh ngang Mỹ" vào năm 2027; Ném bom xăng vào đồn cảnh sát, nam sinh Nga bị bắn gục.

Bắt vụ đá gà ăn tiền, thu giữ hơn 100 triệu đồng

Ngày 30-10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 12 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “đánh bạc và tổ chức đánh bạc”. Trước đó, vào khoảng 10h45 sáng 29-10, Công an huyện Nhơn Trạch đã phát hiện và tiến hành bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Các đối tượng tại cơ quan công an

Thời điểm lực lượng chức năng ập vào, các đối tượng bỏ chạy tán loạn nhằm tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an khống chế và bắt giữ. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được hơn 100 triệu đồng cùng các dụng cụ khác phục vụ việc đánh bạc. Hiện sự việc đang được mở rộng điều tra.

Cháy quán lẩu tại phố Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy

Khoảng 16h ngày 30-10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại số 41 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội), khói bốc lên bao trùm đoạn phố Trần Thái Tông, Xuân Thuỷ.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy nhanh chóng điều 3 xe chuyên dụng tới hiện trường liên tục phun nước từ phía ngoài và tầng trên. Đến khoảng 16h20, đám cháy cơ bản được khống chế. Thông tin ban đầu, ngọn lửa phát ra từ khu vực bếp nấu của quán lẩu.

Người phụ nữ bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh lĩnh án 5 năm tù

Sáng 30-10, TAND tỉnh Bắc Ninh đưa bị cáo Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê quán tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) ra xét xử sơ thẩm hình sự về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Thu từng hai lần bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, một lần bị xử phạt hành chính vì vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng và một lần bị đưa đi trại giáo dưỡng.

Sau hơn 2 tiếng xét xử, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Thu xâm phạm đến quyền chăm sóc trẻ em, gây hoang mang trong nhân dân nên cần có mức án nghiêm khắc nên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu 5 năm tù.

Hơn 82 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm

Tính đến ngày 30-10, hơn 82 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm bầu tổng thống, dự báo tỷ lệ bỏ phiếu sớm ở Mỹ có thể cao nhất trong hơn một thế kỷ qua.

Các cử tri xếp hàng tại điểm bỏ phiếu ở Trung tâm chính quyền hạt Fairfax, phía tây thành phố Springfield (bang Virginia)

Các cử tri xếp hàng tại điểm bỏ phiếu ở Trung tâm chính quyền hạt Fairfax, phía tây thành phố Springfield (bang Virginia)

Theo số liệu đăng trên trang web của Dự án Bầu cử Mỹ, số người đi bỏ phiếu sớm tính đến nay đã chiếm hơn 58% tổng số cử tri đi bầu năm 2016. Điều này cho thấy cử tri Mỹ năm nay quan tâm nhiều đến cuộc đua vào Nhà Trắng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden.

Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng quân đội "sánh ngang Mỹ" vào năm 2027

Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 5 khóa 19 đã bế mạc sau 4 ngày họp tại Bắc Kinh. Tuyên bố được đưa ra sau Hội nghị nhấn mạnh rằng Trung Quốc "sẽ không để các sức ép bên ngoài làm lung lay mục tiêu trở thành cường quốc".

Hội nghị cũng đặt ra mục tiêu đưa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trở thành một lực lượng quân sự hiện đại vào năm 2027. Các chuyên gia quân sự cho rằng Trung Quốc dường như đặt mục tiêu xây dựng lực lượng quân đội hiện đại sánh ngang với Mỹ vào thời điểm đó.

Ném bom xăng vào đồn cảnh sát, nam sinh Nga bị bắn gục

Thông tấn Nga TASS cho biết, vào lúc 0h30 sáng 30-10 (giờ địa phương) tại đồn cảnh sát của thị trấn Kukmor, cách thủ phủ Kazan của vùng Tatarstan, Nga hơn 120 km về phía Đông, một nam thanh niên 16 tuổi, người địa phương, đã bất ngờ ném một loạt bom xăng vào phía đồn cảnh sát rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Lúc cảnh sát đuổi kịp, nghi phạm đã dùng dao đâm trúng một sĩ quan.

Trước sự hung hăng của nghi phạm, các cảnh sát đã sử dụng vũ khí hạ gục nghi phạm. Người thanh niên này được xác nhận đã tử vong vì vết thương nặng.