[Tin nhanh tối 3-11-2021] Chồng mang án tử hình, vợ cùng tình nhân tiếp tục buôn ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 3-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Tạm giữ khẩn cấp Giám đốc BQL Dự án đầu tư và xây dựng Hội An; Phát hiện hơn 3.000 viên thuốc điều trị Covid-19 nhập lậu; Chồng mang án tử hình, vợ cùng tình nhân tiếp tục buôn ma tuý; Khóa cửa nhốt vợ và cháu ngoại rồi đốt nhà; Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ xây hầm phóng tên lửa hạt nhân; Philippines tồn 40 triệu liều vaccine Covid-19 vì tắc nghẽn hậu cần.

Tạm giữ khẩn cấp Giám đốc BQL Dự án đầu tư và xây dựng Hội An

Ông Phạm Văn Điểu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP Hội An, tỉnh Quảng Nam chiều 3-11 đã bị Cơ quan điều tra tạm giữ khẩn cấp vì liên quan sai phạm trong tổ chức đấu thầu một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước. Ngoài ra, một cấp dưới của ông này cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Được biết, ông Điểu bị bắt sau khi công an tiến hành mở rộng điều tra các vi phạm trong công tác tổ chức đấu thầu tại các ban quản lý dự án cấp huyện mà trước đó một số cá nhân đã bị bắt do có hành vi vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, dàn xếp kết quả đấu thầu.

Phát hiện hơn 3.000 viên thuốc điều trị Covid-19 nhập lậu

Ngày 3-11, qua kiểm tra 2 kiện hàng nhập khẩu theo loại hình quà biếu, tặng, Cục Hải quan TP.HCM thông tin đã phát hiện 266 hộp thuốc các loại (hơn 3.000 viên) nhập lậu, có tác dụng điều trị, hỗ trợ điều trị Covid-19.

Số thuốc nêu trên được các đối tượng cất giấu lẫn trong một vài món đồ dùng cá nhân như quần áo, bánh kẹo... gửi về từ Nga cho 2 người nhận có địa chỉ tại TP.HCM. Tuy nhiên, qua xác minh, các địa chỉ người nhận đều không có thật. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chồng mang án tử hình, vợ cùng tình nhân tiếp tục buôn ma tuý

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý; thu giữ 2kg ma tuý đá, hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Hà Tú Oanh tại cơ quan công an

Đối tượng Hà Tú Oanh tại cơ quan công an

Trong số này, đáng nói có Hà Tú Oanh (33 tuổi, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) và Lê Anh Tú (35 tuổi, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn). Hà Tú Oanh có chồng đang chờ thi hành án tử hình về tội liên quan đến ma tuý. Trong lúc chờ chồng thi hành án, Oanh cùng người tình là Lê Anh Tú lập đường dây buôn bán ma tuý từ Lào về.

Khóa cửa nhốt vợ và cháu ngoại rồi đốt nhà

Nguyễn Phước Chung, sinh năm 1970, trú xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, đang bị tạm giữ về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Phước Chung khai, sau khi uống rượu, ông ta có ý định giết vợ rồi tự sát

Đối tượng Nguyễn Phước Chung khai, sau khi uống rượu, ông ta có ý định giết vợ rồi tự sát

Do ghen tuông nên gần đây, Chung và vợ là H.T.C.N, sinh năm 1970 phát sinh mâu thuẫn. Khoảng 10h ngày 1-11, Chung ngồi uống rượu một mình trong nhà và cãi nhau với vợ. Khoảng 30 phút sau, Chung khóa cửa, có ý định giết vợ rồi tự sát nên lấy chăn trùm lên người vợ đang ngủ rồi đổ 4 lít xăng châm lửa đốt. Hàng xóm thấy khói nên phá cửa cứu thoát cháu ngoại của Chung sinh năm 2014 ra ngoài, đưa vợ chồng Chung đi cấp cứu.

Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ xây hầm phóng tên lửa hạt nhân

Sau khi quan sát hình ảnh vệ tinh thương mại, các chuyên gia tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) - tổ nghiên cứu an ninh quốc gia phi đảng phái - phát hiện rằng Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trên các bãi xây dựng hầm ngầm ở miền Tây nước này.

Hầm phóng đã được lập mái vòm dạng bơm hơi để bảo vệ cấu trúc bên trong

Hầm phóng đã được lập mái vòm dạng bơm hơi để bảo vệ cấu trúc bên trong

Theo đó, Trung Quốc dường như đang xây dựng khoảng 300 hầm chứa tên lửa mới. FAS nhận định số hầm chứa tên lửa Trung Quốc đang xây dựng còn vượt qua số hầm chứa ICBM của Nga và bằng 1/2 lượng hầm chứa ICBM của Mỹ. Các chuyên gia của FAS cho rằng, hầm chứa tên lửa mới giúp Trung Quốc tăng gấp đôi hoặc gấp 3 kho đầu đạn hạt nhân.

Philippines tồn 40 triệu liều vaccine Covid-19 vì tắc nghẽn hậu cần

Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque phát biểu tại cuộc họp trực tuyến ngày 3-11 cho hay, hơn 40 triệu liều trong số 108 triệu liều vaccine Covid-19 mà quốc gia này nhận được hiện vẫn cất trong nhà kho, mắc kẹt trên đường vận chuyển đến những hòn đảo xa xôi hoặc đang chờ được sử dụng.

Theo ông Duque, chiến dịch tiêm chủng của nước này bị ảnh hưởng bởi các điểm tắc nghẽn hậu cần và tâm lý dè dặt của người dân. Chậm chân hơn phần lớn khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ bao phủ vaccine, Philippines sẽ yêu cầu các chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai cũng như trao giải thưởng tiền mặt để khuyến khích người dân đi tiêm chủng.