[Tin nhanh tối 29-9-2021] Sát hại vợ cũ rồi tự thiêu ở cây xăng sau ly hôn 1 tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 29-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Vừa ra tù, lại tiếp tục hiếp dâm con gái 6 tuổi của bạn; Bắt giữ thiếu phụ 20 tuổi trốn truy nã; Kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt tiền; Sát hại vợ cũ rồi tự thiêu ở cây xăng; AstraZeneca thâu tóm hãng dược Caelum; Nga bắt giữ giám đốc công ty an ninh mạng tình nghi phản quốc.

Vừa ra tù, lại tiếp tục hiếp dâm con gái 6 tuổi của bạn

Tháng 10-2020, Nguyễn Sơn (SN 1982, trú xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) mãn hạn tù, trở về địa phương sau khi bị xử án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 6-3-2021, Sơn uống rượu về, qua nhà bạn hàng xóm thấy vợ chồng họ đi vắng, liền rủ cháu H. (SN 2014), con của bạn đi chơi.

Nguyễn Sơn tại phiên tòa ngày 29-9-2021

Nguyễn Sơn tại phiên tòa ngày 29-9-2021

Trên đường về, Sơn thực hiện hành vi giao cấu với cháu H, nhưng thấy nhiều người gọi điện tìm H nên Sơn dừng lại. Cháu H. được gia đình và công an xã kiểm tra thì phát hiện có dấu hiệu bị xâm hại.

Ngày 29-9, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Sơn 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Bắt giữ thiếu phụ 20 tuổi trốn truy nã

Ngày 29-9, Công an tỉnh An Giang di lý Trần Thị Huỳnh Như (20 tuổi, trú huyện Thoại Sơn) từ tỉnh Đồng Nai về địa phương này để chấp hành án 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, tháng 10-2018, trong lúc đi làm công nhân tại Đồng Nai, Như đã gây thương tích cho một người ở Biên Hòa. Trong lúc được tại ngoại để chờ chấp hành án, Như bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 9-2-2020, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã Như. Trong lúc trốn truy nã, Như làm công nhân ở Đồng Nai và lấy chồng, sinh con. Chiều tối 28-9, cảnh sát phát hiện Như đang sống cùng chồng, con tại nhà trọ ở TP Biên Hòa.

Kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt tiền

Ngày 29-9, Chu Thị Tuyết (SN 1999, trú tại xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã bị tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Chu Thị Tuyết tại cơ quan công an

Đối tượng Chu Thị Tuyết tại cơ quan công an

Từ cuối tháng 7-2021 đến nay, Tuyết tạo tài khoản Facebook, thường xuyên lấy hình ảnh những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tàn tật để kêu gọi mọi người ủng hộ tiền. Sau khi xác minh vụ việc, Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ, Tuyết kêu gọi mọi người ủng hộ nhưng lại sử dụng tiền của các nhà hảo tâm vào việc tiêu xài cá nhân.

Sát hại vợ cũ rồi tự thiêu ở cây xăng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra một vụ án mạng, xảy ra tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Rạng sáng 29-9, Đinh Viết Hà (45 tuổi, người địa phương) đến cửa hàng xăng dầu số 64 Cát Nê (Công ty Xăng dầu Bắc Thái) để tìm bà N.T.D. (37 tuổi, vợ cũ của Hà).

Cây xăng nơi xảy ra vụ việc

Cây xăng nơi xảy ra vụ việc

Tại đây, nghi phạm đâm chết bà D. khi nạn nhân đang ngủ. Sau đó, Hà kéo thi thể vợ cũ ra nhà tắm tại cây xăng rồi tẩm dầu, châm lửa đốt cả hai. Người dân khi phát hiện vụ việc đã trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân đã tử vong còn nghi phạm bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu. Được biết, Hà và bà D. vừa ly hôn được khoảng 1 tháng.

AstraZeneca thâu tóm hãng dược Caelum

Công ty dược phẩm AstraZeneca ngày 29-9 cho biết sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn công ty công nghệ sinh học Caelum Biosciences trong một thỏa thuận có trị giá lên đến 500 triệu USD.

Thương vụ này thể hiện rõ nét hơn nữa trọng tâm của AstraZeneca vào các loại thuốc chữa các bệnh hiếm gặp, sau khi công ty này đã mua lại hãng dược Alexion Pharmaceuticals của Mỹ với giá 39 tỷ USD trong năm nay. Caelum sẽ trở thành một phần trong Alexion.

Nga bắt giữ giám đốc công ty an ninh mạng tình nghi phản quốc

Ngày 29-9, cơ quan an ninh đã bắt giữ ông Ilya Sachkov, Giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng Nga Group IB, do tình nghi ông này chuyển giao thông tin cho các cơ quan tình báo nước ngoài. Một tòa án của Matxcơva trước đó cùng ngày thông báo chính quyền Nga đã bắt giữ ông Sachkov vì tình nghi phạm tội phản quốc và sẽ giam giữ ông này trong 2 tháng.

Ilya Sachkov, Giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng Nga Group IB

Ilya Sachkov, Giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng Nga Group IB

Hiện mọi hoạt động của Group IB - một trong những công ty an ninh mạng hàng đầu của Nga vẫn diễn ra bình thường. Theo quy định của Nga, người phạm vào tội danh phản quốc có thể phải nhận mức án tù lên đến 20 năm.