[Tin nhanh tối 29-10-2020] Bắt giữ nghi can sát hại một phụ nữ rồi đốt nhà phi tang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 29-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Tuyên án giám đốc công ty bảo vệ rút súng đe dọa giết người; Bắt giữ nghi can sát hại một phụ nữ rồi đốt nhà phi tang; Bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí nóng; Chi gần 14 tỷ USD, bầu cử Mỹ năm 2020 tốn kém nhất trong lịch sử; Đâm dao tại Pháp, ít nhất 3 người thiệt mạng; Mexico phát hiện 59 thi thể trong mộ tập thể.

Tuyên án giám đốc công ty bảo vệ rút súng đe dọa giết người

Sáng 29-10, Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Đe dọa giết người” đối với bị cáo Nguyễn Văn Sướng (SN 1968, có hộ khẩu thường trú tại khu Lãm Trại, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long.

Bị cáo Nguyễn Văn Sướng tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Bị cáo Nguyễn Văn Sướng tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Sướng 18 tháng tù giam về tội “Đe dọa giết người” theo khoản 1, Điều 133-Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, vào ngày 5-9-2020, Nguyễn Văn Sướng đã quay lại xe ôtô của mình, lấy ra một khẩu súng ngắn màu đen bắn đạn cao su, sau đó chĩa thẳng nòng súng về phía anh Nguyễn Trung Hiếu - người lái xe tải - sau khi hai người xảy ra mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông.

Bắt giữ nghi can sát hại một phụ nữ rồi đốt nhà phi tang

Sáng 29-10, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an quận Phú Nhuận bắt giữ đối tượng nghi có liên quan đến cái chết của một phụ nữ tại căn nhà bị cháy trong hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận Phú Nhuận vào chiều 27-10.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VOV

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VOV

Danh tính nghi can là Đỗ Xuân Quỳnh (32 tuổi) bị tình nghi đã sát hại người phụ nữ 66 tuổi để cướp tài sản rồi đốt nhà phi tang dấu vết. Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai của nghi can.

Bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí nóng

Công an thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Việt Trí (35 tuổi, đăng ký thường trú tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà số 9/15, đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, thành phố Mỹ Tho.

Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 3 túi nylon chứa tinh thể màu trắng (Trí khai nhận là ma túy đá) cùng 2 súng ngắn, 19 viên đạn bằng kim loại, 3 súng bút và 49 viên đạn sử dụng cho súng bút, 10 xe môtô, 4 điện thoại di động và nhiều dụng cụ khác có liên quan.

Chi gần 14 tỷ USD, bầu cử Mỹ năm 2020 tốn kém nhất trong lịch sử

Theo tổ chức Center for Responsive Politics (CRP), cuộc bầu cử tại Mỹ năm 2020 được đánh giá là tốn kém nhất trong lịch sử nước này với tổng chi phí lên tới gần 14 tỷ USD.

Báo cáo của CRP cho thấy, số tiền này cao hơn gấp đôi so với chi phí trong cuộc bầu cử năm 2016. Dự báo đến ngày bầu cử 3-11 tới, cuộc tranh cử Tổng thống sẽ có tổng chi phí là 6,6 tỷ USD, trong khi cuộc tranh cử vào Quốc hội Mỹ sẽ tốn hơn 7 tỷ USD.

Đâm dao tại Pháp, ít nhất 3 người thiệt mạng

Một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra vào khoảng 9h sáng 29-10 (theo giờ địa phương), quanh một khu vực nhà thờ ở trung tâm thành phố Nice ở miền Nam nước Pháp, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ tấn công gần nhà thờ trung tâm Nice

Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ tấn công gần nhà thờ trung tâm Nice

Kẻ tấn công ngay lập tức bị cảnh sát Pháp bắn bị thương và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Mexico phát hiện 59 thi thể trong mộ tập thể

Thi thể của 59 người vừa được khai quật từ một ngôi mộ tập thể ở Salvatierra, bang Guanajuato, miền Trung Mexico, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của làn sóng bạo lực liên quan đến các vụ tội phạm có tổ chức.

Theo người đứng đầu Ủy ban Tìm kiếm Quốc gia Mexico Karla Quintana, ít nhất 10 thi thể là phụ nữ và hầu hết các nạn nhân tuổi còn rất trẻ, thậm chí chỉ ở tuổi vị thành niên.