[Tin nhanh tối 27-11-2021] Highlands bị tố nợ tiền mặt bằng gần 5 tháng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 27-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Highlands bị tố nợ tiền mặt bằng gần 5 tháng ở TP.Hồ Chí Minh; Khởi tố 2 đối tượng tấn công mạng Báo Điện tử VOV; Cảnh sát phục kích, truy bắt ô tô chở 40 bánh heroin; Đi tập thể dục, phát hiện thi thể trôi trên sông Sài Gòn; Xả súng tại Mỹ, ít nhất 7 người bị thương vong; Nam Phi lên tiếng trấn an về “siêu biến thể” Omicron.

Highlands bị tố nợ tiền mặt bằng gần 5 tháng ở TP.Hồ Chí Minh

Sau tranh chấp với chủ mặt bằng tại Hà Nội, Highlands tiếp tục bị chủ mặt bằng tại tòa nhà Pax Sky (26 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM) tố cáo nợ gần 5 tháng tiền mặt bằng liên tiếp (từ tháng 7 đến nay) với tổng số tiền nợ gần 500 triệu đồng.

Công an phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh xác nhận đã nhận đơn tố cáo của chủ mặt bằng tòa nhà Pax Sky

Công an phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh xác nhận đã nhận đơn tố cáo của chủ mặt bằng tòa nhà Pax Sky

Trước khi có đơn tố cáo này, hai bên đã nhiều lần có công văn qua lại nhưng không đạt tiếng nói chung. Highlands khẳng định không còn khả năng xoay xở để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng với đối tác do thua lỗ nặng trong thời gian TP.Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Trước đó, Highlands cũng bị cho là nợ 1 tỷ đồng tiền thuê mặt bằng tại tòa nhà Artemis (Hà Nội).

Khởi tố 2 đối tượng tấn công mạng Báo Điện tử VOV

Ngày 27-11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố 2 đối tượng có hành vi tấn công vào Báo Điện tử VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các đối tượng Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, trú tại huyện Tiên Phước, Quảng Nam) và Vương Quốc Thịnh (SN 1998, ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đều bị khởi tố về hành vi cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Mẫn và Thịnh đã tấn công vào website VOV.VN bằng dạng DDoS (từ chối dịch vụ) hồi tháng 6-2021. Vương Quốc Thịnh khai động cơ nhằm thể hiện khả năng của bản thân.

Cảnh sát phục kích, truy bắt ô tô chở 40 bánh heroin

Ngày 27-11, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số 111N, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 40 bánh heroin, 1 xe ôtô tải cùng nhiều tài liệu liên quan.

Giữ vai trò trọng yếu trong đường dây ma túy từ Lào về Điện Biên và có mối quan hệ phức tạp tại tỉnh Lào Cai này là Thào A Sì (SN 1979, trú tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). Thào A Sì bị bắt chiều 25-11 cùng toàn bộ tang vật liên quan tại khu vực xã Cốc San, thành phố Lào Cai. Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đồng phạm khác của Thào A Sì.

Đi tập thể dục, phát hiện thi thể trôi trên sông Sài Gòn

Trưa 27-11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua phường 27.

Nơi phát hiện thi thể nam thanh niên trôi vào bờ

Nơi phát hiện thi thể nam thanh niên trôi vào bờ

Sớm cùng ngày, người dân tập thể dục tại khu vực bờ sông Sài Gòn, Bình Quới bất ngờ phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ nên hô hoán, báo công an. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh, Công an phường 27 có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xả súng tại Mỹ, ít nhất 7 người bị thương vong

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra ở phía Bắc thành phố Nashville, thủ phủ bang Tennessee của Mỹ. Vụ xả súng xảy ra sáng 27-11 (giờ Việt Nam) và hiện trường vụ việc là một căn hộ. Những người bị thương do trúng đạn súng ngắn và không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo tiết lộ của cảnh sát, tất cả các nạn nhân đều là nam giới ở độ tuổi 20. Không loại trừ khả năng kẻ nổ súng là một trong số 3 người đã thiệt mạng. Cảnh sát thu giữ hai khẩu súng ngắn tại hiện trường.

Nam Phi lên tiếng trấn an về “siêu biến thể” Omicron

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26-11, Bộ trưởng Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Phaahla tuyên bố, biến thể Omicron mới phát hiện tại nước này không gây ra tình trạng bệnh Covid-19 nặng. Theo ông Phaahla, hiện còn quá sớm để khẳng định xu hướng diễn biến của dịch bệnh và các vaccine hiện vẫn hiệu quả trước biến thể mới.

Nhiều nước đã đặt lệnh cấm nhập cảnh với du khách đến từ Nam Phi và các nước đã xuất hiện biến thể Omicron

Nhiều nước đã đặt lệnh cấm nhập cảnh với du khách đến từ Nam Phi và các nước đã xuất hiện biến thể Omicron

Hiện chưa rõ địa điểm khởi phát của siêu biến thể này, nhưng ca đầu tiên được xác định ở Nam Phi là tại tỉnh Gauteng, một trung tâm kinh tế lớn, đồng thời cũng là tỉnh ghi nhận số ca mắc mới tăng vọt trong những ngày gần đây. Ngày 26-11, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố Omicron là biến thể đáng quan ngại.