[Tin nhanh tối 26-12-2021] Chủ khách sạn xóa clip ghi hình ảnh người phụ nữ tử vong bên đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Chủ khách sạn xóa clip ghi hình ảnh người phụ nữ tử vong bên đường; Xe khách chở hơn 30 người bất ngờ bốc cháy tại Bình Thuận; Cắt mái đột nhập vào nhà trộm 71 điện thoại di động; Mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan; Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Mỹ “cạnh tranh lành mạnh”; Đức hoãn mục tiêu tiêm chủng 80% đến cuối tháng 1-2022.

Chủ khách sạn xóa clip ghi hình ảnh người phụ nữ tử vong bên đường

Ngày 26-12, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết bước đầu lực lượng chức năng xác định được nguyên nhân người phụ nữ tử vong bên đường với nhiều vết thương là do nhảy lầu. Nạn nhân là Trần Thị Ngọc Ánh (34 tuổi, quê Đà Nẵng) thuê phòng nghỉ ở tầng 4 của khách sạn Thiên Nga.

Công an làm việc với chủ và nhân viên khách sạn để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Zing

Công an làm việc với chủ và nhân viên khách sạn để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Zing

Theo lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, chủ cùng nhân viên khách sạn Thiên Nga biết nạn nhân thuê phòng và nhảy lầu tự tử nhưng quá trình điều tra, họ không hợp tác. Những người này không khai báo và cho biết camera giám sát bị hỏng. Tuy nhiên, công an kiểm tra, phát hiện clip trên bị xóa nên công tác điều tra gặp khó khăn. Công an TP Buôn Ma Thuột đang làm việc với những người liên quan của khách sạn Thiên Nga để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xe khách chở hơn 30 người bất ngờ bốc cháy tại Bình Thuận

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 26-12, xe khách giường nằm, biển kiểm soát 36B-022.23 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng TP.HCM-Hà Nội, trên xe chở hơn 30 hành khách. Khi lưu thông qua địa bàn xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận), xe bất ngờ bốc cháy. Rất may, tất cả hành khách đã thoát khỏi xe và an toàn.

Trưa cùng ngày, Công an huyện Bắc Bình cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ việc. Hiện những hành khách trên xe bị cháy đã được nhà xe bố trí lên 1 xe khác để tiếp tục hành trình.

Cắt mái đột nhập vào nhà trộm 71 điện thoại di động

Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết vừa phá thành công vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại 1 tiệm cầm đồ, thu giữ 71 điện thoại di động.

Phan Văn Nhí tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Phan Văn Nhí tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, anh Quí, chủ tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, trình báo về việc bị mất trộm 71 điện thoại di động các loại trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Sau 1 thời gian điều tra, công an xác định nghi phạm là Phan Văn Nhí, SN 1993, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ nên tiến hành bắt giữ. Phan Văn Nhí đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Mưa tuyết xuất hiện trên đỉnh Fansipan

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tăng cường, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, các địa phương trong tỉnh Lào Cai có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có giông. Đặc biệt, khoảng 15h30 chiều nay (26-12) trận mưa tuyết nhẹ bất ngờ xuất hiện trên đỉnh núi Fansipan.

Theo một số người chứng kiến hiện tượng thiên nhiên này, thời điểm tuyết rơi nhiệt độ trên đỉnh núi này đo được dưới 1 độ C, trời có mưa nhẹ.

Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Mỹ “cạnh tranh lành mạnh”

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương ngày 25-12 cho rằng, sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc không nên được xem như “1 trận đấu quyền Anh”, trong đó 1 bên đánh bại bên còn lại.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương

Theo ông Tần Cương, cả 2 nước đều có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác trong cạnh tranh để có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng cho phép bên còn lại phát triển. Ông cho rằng sự cạnh tranh cần được kiểm soát một cách công bằng và lành mạnh.

Đức hoãn mục tiêu tiêm chủng 80% đến cuối tháng 1-2022

Truyền thông Đức ngày 26-12 đưa tin, Chính phủ nước này đã quyết định hoãn mục tiêu tiêm chủng vaccine Covid-19 tới cuối tháng 1-2022.

Trước đó, Chính phủ mới của Đức đặt mục tiêu đến ngày 7-1-2022 sẽ tiêm chủng cho 80% dân số. Tuy nhiên, tính đến ngày 26-12-2021, mới có khoảng 61,4 triệu người được tiêm chủng ít nhất 1 mũi vaccine Covid-19, đạt 73,8% dân số; trong đó 70,8% được tiêm chủng đầy đủ, 35,9% đã được tiêm mũi vaccine tăng cường.