[Tin nhanh tối 26-10-2021] Lừa bán bộ kit xét nghiệm Covid-19, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 26-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Giải cứu Phó giám đốc Sở cùng 6 người kẹt giữa đập thủy lợi; Khởi tố vụ án liên quan ổ dịch có 85 F0 tại 1 công ty thủy sản; Lừa bán bộ kit xét nghiệm Covid-19, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng; “Người tàng hình” sa lưới sau gần 20 năm trốn truy nã; Trung Quốc phong tỏa thành phố 4 triệu dân; Nga "phản pháo" trước tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức.

Giải cứu Phó giám đốc Sở cùng 6 người kẹt giữa đập thủy lợi

Khoảng 9h sáng 26-10, tàu chở cát của một công ty tại thị xã Quảng Trị chở đoàn công tác gồm 4 người của Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị và 4 người khác đi trên hồ thủy lợi Nam Thạch Hãn (xã Hải Lệ) thì chết máy, trôi về đập tràn của hồ. Lúc này, nước chảy xiết, 8 người trên tàu nhảy qua ụ bê tông lớn giữa đập tràn.

Lực lượng chức năng đã tính toán kỹ để cứu nhóm người gặp nạn giữa dòng nước xiết

Lực lượng chức năng đã tính toán kỹ để cứu nhóm người gặp nạn giữa dòng nước xiết

Không may, ông Hoàng Đức Việt (47 tuổi), giám đốc một công ty khai thác khoáng sản bị nước cuốn, mất tích. Bảy người còn lại bám được vào ụ bê tông, trong đó có ông Trần Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị. Đến 14h30, lực lượng cứu hộ đã đưa được 7 người gặn nạn vào bờ an toàn.

Khởi tố vụ án liên quan ổ dịch có 85 F0 tại 1 công ty thủy sản

Ngày 26-10, Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Công ty TNHH MTV Hải sản Mê Kông trụ sở tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Công ty TNHH MTV Hải sản Mê Kông

Công ty TNHH MTV Hải sản Mê Kông

Trước đó, ngày 21-10, một công nhân làm việc tại Công ty TNHH MTV Hải sản Mê Kông có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 25- 10, ổ dịch này đã có 85 ca nhiễm SARS-CoV-2 bao gồm cả người nhà của công nhân và 109 trường hợp F1. Hôm 9-2-2021, công ty này bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường. Dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động nhưng công ty vẫn lén lút hoạt động làm phát sinh ổ dịch nói trên.

Lừa bán bộ kit xét nghiệm Covid-19, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Đình Nhuận (25 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Đình Nhuận tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Đình Nhuận tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 28-9, có người liên hệ với Nhuận để đặt mua 30.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 với số tiền là 2,4 tỷ đồng. Nhuận đã làm giả hợp đồng mua bán và phiếu xuất kho gửi cho đối tác, rồi yêu cầu chuyển khoản trước. Sau khi nhận tiền, Nhuận không giao hàng mà cắt đứt liên lạc. Số tiền 2,4 tỷ đồng chiếm đoạt được Nhuận chuyển khoản nhiều tài khoản ngân hàng rồi sau đó rút ra để tiêu xài và trả nợ cá độ bóng đá.

“Người tàng hình” sa lưới sau gần 20 năm trốn truy nã

Ngày 26-10, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt được đối tượng truy nã Nguyễn Viết Hoàng (sinh năm 1977, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) theo Quyết định truy nã số 1 ngày 6-3-2002 của Công an huyện Thanh Sơn về tội danh giết người.

Gần 20 năm trước, ngày 27-2-2002, Hoàng và ông Hoàng Văn H. (sinh năm 1966, ở Phú Thọ) đang ngồi nói chuyện với nhau thì xảy ra mâu thuẫn. Nguyễn Viết Hoàng sau đó đã dùng dao nhọn đâm vào lưng của ông H. khiến ông này tử vong. Sau khi gây án, Hoàng vượt biên sang Trung Quốc. Mới đây, Hoàng vừa về nước qua địa phận tỉnh Cao Bằng thì bị bắt giữ.

Trung Quốc phong tỏa thành phố 4 triệu dân

Trung Quốc đặt Lan Châu, thành phố phía tây bắc có 4 triệu dân, vào tình trạng phong tỏa ngày 26-10 trong nỗ lực khống chế đợt bùng phát dịch Covid-19 mới.

Đợt bùng phát dịch mới nhất đã lan ra 11 tỉnh và len lỏi vào Thủ đô Bắc Kinh

Đợt bùng phát dịch mới nhất đã lan ra 11 tỉnh và len lỏi vào Thủ đô Bắc Kinh

Hiện các địa phương miền Bắc Trung Quốc đang tái áp đặt các biện pháp khẩn cấp để kiểm soát sự lây lan của virus trong khi giới chức trách cảnh báo một đợt bùng phát đang xảy ra sau khi nước này ghi nhận hơn 100 ca nhiễm mới trong tuần qua.

Trong 5 tháng qua, Trung Quốc 3 lần đưa số ca nhiễm về 0, nhưng dịch bệnh đang bùng phát thường xuyên hơn trước.

Nga "phản pháo" trước tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 26-10 cho rằng những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer về việc kiềm chế Nga và khả năng răn đe hạt nhân đối với Nga là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã triệu tập tùy viên quân sự Đức để trao công hàm liên quan đến tuyên bố của Bộ trưởng Bộ quốc phòng nước này.

Trước đó, ngày 21-10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Kramp-Karrenbauer kêu gọi NATO phải cho Nga thấy sự sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết. Theo bà, Nga bị cáo buộc liên tục xâm phạm không phận của các nước Baltic và trên Biển Đen, cho rằng cần đặc biệt chú ý bảo vệ những nước này.