[Tin nhanh tối 25-6-2022] Nghĩ bị 'khinh nghèo', nghi phạm sát hại người đàn ông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 25-6-2022 gồm những nội dung chính sau: Nghĩ bị "khinh nghèo", nghi phạm sát hại người đàn ông; Tạm giữ 18 thanh niên mang "phóng lợn" đi hỗn chiến; Nhóm đối lượng trộm 93 chiếc điện thoại iPhone; Ngày 25-6, Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ cao nhất tháng 6; Số ca mắc Covid-19 giảm, Bắc Kinh (Trung Quốc) thông báo mở lại trường học.

Nghĩ bị "khinh nghèo", nghi phạm sát hại người đàn ông

Ngày 25-6, Công an quận Bình Tân đang củng cố hồ sơ bàn giao Phạm Ngọc Việt (35 tuổi, quê Hải Phòng) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để điều tra về hành vi giết người.

Việt thuê nhà gần nhà ông P.V.V (58 tuổi, trú tại căn nhà trên đường 3A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân). Buổi sáng, Việt chạy tập thể dục và thường gặp ông V. Mới đây, Việt bị ông V vô tình quét rác trúng nhưng không xin lỗi. Tiếp đó, ông V hay nhìn ngó mỗi khi Việt tập thể dục. Nghĩ rằng ông V "khinh nghèo", nên Việt nảy sinh ý định tấn công.

Sáng 24-6, Việt mang theo dao đến trước nhà ông V. Thấy ông V, Việt xông vào đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ, rồi bỏ trốn. Trưa cùng ngày, khi đang lẩn trốn tại căn nhà ở quận Bình Tân, Việt bị các trinh sát ập vào khống chế.

Tạm giữ 18 thanh niên mang "phóng lợn" đi hỗn chiến

Ngày 25-6, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đang tạm giữ 18 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Nhóm thanh niên mang "phóng lợn" đi hỗn chiến bị bắt giữ (Ảnh: Zingnews)

Nhóm thanh niên mang "phóng lợn" đi hỗn chiến bị bắt giữ (Ảnh: Zingnews)

Chiều 21-6, Đỗ Duy Việt (17 tuổi) nhắn tin hẹn một người tên "To Văn Đức" đến ngã tư Nguyên Khê, huyện Đông Anh để đánh nhau. 20h cùng ngày, Việt và 5 thanh niên khác mang theo hung khí đến địa điểm hẹn. Tuy nhiên đã không gặp "To Văn Đức".

Tối 22-6, Việt cùng khoảng gần 20 người khác mang theo "phóng lợn" (dao bầu hàn vào tuýp sắt), truy tìm đối thủ. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, nhóm dùng hung khí chống trả. Công an truy bắt, khống chế một số nghi phạm đưa về trụ sở. Sau đó, công an đã triệu tập những người còn lại để làm rõ vụ việc.

Nhóm đối tượng trộm 93 chiếc điện thoại iPhone

Ngày 25-6, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Nam Trường (19 tuổi, trú tại phường Vân Dương, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Văn Sự (19 tuổi, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi Trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Phạm Khắc Anh Tuấn (38 tuổi, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) bị điều tra về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sáng 22-6, anh T phát hiện cửa hàng bị mất 93 chiếc điện thoại iPhone. Trị giá tài sản bị mất trộm khoảng 330 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tiến hành điều tra. Chiều ngày 23-6, lực lượng chức năng bắt được thủ phạm vụ trộm là Nguyễn Nam Trường và Nguyễn Văn Sự.

Ngày 25-6, Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ cao nhất tháng 6

Ngày 25-6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ghi nhận nhiệt độ cao nhất của đất nước trong tháng 6. Tại thành phố Isesaki, tỉnh Gunma, cách thủ đô Tokyo 85 km về phía Tây Bắc, nhiệt độ là 40,2 độ C (104,36 độ F). Nhiệt độ này phá kỷ lục ngày nóng nhất trong tháng 6 của Nhật Bản 39,8 độ được ghi nhận vào ngày 24-6-2011.

Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ cao nhất tháng 6 ngày 25-6 (Ảnh: CNN)

Nhật Bản ghi nhận nhiệt độ cao nhất tháng 6 ngày 25-6 (Ảnh: CNN)

Nhiệt độ tăng cao khiến giới chức trách gia tăng mối lo ngại về việc thắt chặt nguồn cung năng lượng. Nguyên do là bởi việc khởi động lại điện hạt nhân chậm, nhà máy nhiệt điện ngừng hoạt động và rủi ro địa chính trị gia tăng sau cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Số ca mắc Covid-19 giảm, Bắc Kinh (Trung Quốc) thông báo mở lại trường học

Ngày 25-6, Sở Giáo dục thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc thông báo sẽ mở cửa trở lại trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 giảm dần.

Học sinh năm đầu và năm thứ hai của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, học sinh tiểu học cơ sở sẽ trở lại trường vào ngày 27-6. Trường mẫu giáo sẽ mở cửa trở lại vào ngày 4-7. Còn đối với những học sinh ở trong vùng dịch bệnh sẽ tiếp tục học online.