[Tin nhanh tối 24-9-2021] Tử hình đối tượng vận chuyển hơn 180.000 viên thuốc lắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Tử hình đối tượng vận chuyển hơn 180.000 viên thuốc lắc; Tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn có nồng độ cồn cao; Hà Nội: Người đàn ông tử vong do treo cổ nhiễm Covid-19; CDC Mỹ đề xuất tiêm mũi tăng cường vaccine cho người trên 65 tuổi; Hung thủ sát hại bé Nhật Linh ở Nhật Bản phải bồi thường 70 triệu yen.

Tử hình đối tượng vận chuyển hơn 180.000 viên thuốc lắc

Ngày 24-9, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tử hình đối tượng Trần Văn Thịnh (27 tuổi, trú tại Nghệ An) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 13-3, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Thịnh lái xe máy chở bao tải đựng 180.000 viên hồng phiến, 2 bánh heroin và 1 kg ma túy đá. Thịnh khai được một người đàn ông ở Lào thuê vận chuyển từ khu vực biên giới ở huyện Hương Sơn về huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), xong việc sẽ được trả tiền công.

Tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn có nồng độ cồn cao

Hình ảnh vụ việc được ghi lại bởi camera hành trình

Hình ảnh vụ việc được ghi lại bởi camera hành trình

Chiều 24-9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin về vụ tài xế ôtô VinFast tông liên hoàn nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Hoàng Đạo Thúy - Hoàng Ngân xảy ra vào một ngày trước đó.

Quá trình khám nghiệm hiện trường xác định, tài xế là N.N.K. (sinh năm 1978, trú tại Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe ô tô hiệu VinFast mang biển số 15A-758.54. Người này có nồng độ cồn là 1,045 mg/l khí thở, cao hơn nhiều lần so với mức xử lý kịch khung tại Nghị định 100.

Hà Nội: Người đàn ông tử vong do treo cổ nhiễm Covid-19

Chiều 24-9, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin đơn vị đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng để điều tra và truy vết trường hợp tử vong có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo về người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại cửa hàng vàng bạc Phú Quang ở số 21 Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng). Trước đó, người này sống tại khu vực ổ dịch cũ và được lấy mẫu ngày 23-9, sáng 24-9 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

CDC Mỹ đề xuất tiêm mũi tăng cường vaccine cho người trên 65 tuổi

Ngày 24-9, CDC Mỹ đã đề xuất tiêm vaccine mũi tăng cường của hãng Pfizer/BioNTech cho người Mỹ trên 65 tuổi và một số người trưởng thành thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh Covid-19.

CDC Mỹ đề xuất tiêm mũi tăng cường vaccine cho người già

CDC Mỹ đề xuất tiêm mũi tăng cường vaccine cho người già

Cuộc bỏ phiếu của Ban cố vấn Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) đã diễn ra sau khi Cơ quan quản lý Dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) "bật đèn xanh" cho việc tiêm mũi tăng cường từ tuần này đối với những người đã tiêm 2 mũi vaccine của Pfizer cách đây ít nhất 6 tháng. Hiện, nước này có khoảng 26 triệu dân đủ điều kiện, trong đó 13 triệu người từ 65 tuổi trở lên.

Hung thủ sát hại bé Nhật Linh ở Nhật Bản phải bồi thường 70 triệu yen

Ngày 24-9, Tòa án Cấp cao Tokyo (Nhật Bản) đã ra phán quyết buộc bị cáo Yasumasa Shibuya (hung thủ sát hại bé gái Lê Thị Nhật Linh hồi năm 2017) phải bồi thường 70 triệu yen (khoảng 634.000 USD) cho gia đình nạn nhân.

Yasumasa Shibuya bị bắt vào năm 2017 do là tình nghi sát hại bé Nhật Linh. Bé mất tích ngày 24-3-2017 khi đang trên đường đến Trường tiểu học Mutsumi Daini ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Hai ngày sau đó, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể em tại mương nước cách nhà 10km.