[Tin nhanh tối 24-4-2022] Biển số đẹp sẽ được đấu giá trực tuyến và sở hữu trọn đời?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 24-4-2022 gồm những nội dung chính sau: Biển số đẹp sẽ được đấu giá trực tuyến và sở hữu trọn đời?;  Khởi tố 5 đối tượng trong vụ nữ sinh lớp 9 bị cưỡng hiếp tập thể; Hải Phòng: Đột kích cơ sở sản xuất 'khí cười', thu giữ gần 1.200 bình khí;  Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ đóng không phận với máy bay Nga tới Syria; Ukraine tuyên bố phá hủy trung tâm chỉ huy Nga.

Biển số đẹp sẽ được đấu giá trực tuyến và sở hữu trọn đời?

Bộ Công an đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Theo dự thảo, biển số được lựa chọn đấu giá là biển số trắng chữ đen, chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới theo từng tháng, quý, 6 tháng hoặc 1 năm.

Người đấu giá trúng biển số có thể giữ lại biển số sau khi chuyển nhượng phương tiện
Người đấu giá trúng biển số có thể giữ lại biển số sau khi chuyển nhượng phương tiện

Cơ quan tổ chức đấu giá là công an cấp tỉnh theo phân cấp đăng ký quản lý phương tiện. Về hình thức, Bộ Công an giao công an cấp tỉnh ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức đấu giá trực tuyến.

Ngoài ra, quyền của người trúng đấu giá là được ký hợp đồng với cơ quan tổ chức đấu giá để xác lập quyền đối với biển số trúng đấu giá; được sử dụng biển số trúng đấu giá; khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu.

Khởi tố 5 đối tượng trong vụ nữ sinh lớp 9 bị cưỡng hiếp tập thể

Ngày 24-4, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 người liên quan đến vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tại xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai.

Trong đó, 4 người bị khởi tố tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, một người bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm. Một người khác cũng liên quan đến vụ án nhưng chỉ huy công an huyện cho biết người này chưa đủ 16 tuổi, đồng thời hành vi không đủ căn cứ cấu thành tội phạm nên không bị khởi tố.

Trước đó, ngày 20-3, một nữ sinh lớp 9 uống rượu cùng 6 người khác tại xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. Sau khi say xỉn, không tỉnh táo, nữ sinh bị những người còn lại hiếp dâm.

Hải Phòng: Đột kích cơ sở sản xuất 'khí cười', thu giữ gần 1.200 bình khí

Tiến hành kiểm tra cơ sở chiết khí N2O ở lô 9, P.Đằng Hải do Vũ Mạnh Hân (35 tuổi, trú tại P.Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng) quản lý, Công an Thành phố Hải Phòng đã phát hiện 1.182 bình khí có kích thước và màu sắc khác nhau, 3 máy phục vụ việc sang chiết khí gây cười, 8 cân điện tử phục vụ cân khí và nhiều tang vật khác.

"Khí cười" được chiết vào bình rồi bán cho các quán bar, karaoke
"Khí cười" được chiết vào bình rồi bán cho các quán bar, karaoke

Bước đầu, các đối tượng khai nhận mở cơ sở thực hiện chiết khí N2O, vận chuyển đi các quán karaoke và quán bar trên địa bàn thành phố. Tại thời điểm kiểm tra, quản lý cơ sở chiết khí không trình được giấy phép kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ loại khí nêu trên.

Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ đóng không phận với máy bay Nga tới Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đóng không phận với tất cả máy bay quân và dân sự của Nga chở binh sĩ tới Syria sau khi tham vấn Moscow.

Thổ Nhĩ Kỳ đã cấp giấy phép cho các máy bay Nga chở binh sĩ qua không phận 3 tháng một lần và giấy phép gần nhất sẽ hết hạn trong tháng 4 này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thông báo cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về quyết định này của Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO có quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine. Ankara đứng ngoài các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga. Thay vào đó, Ankara nỗ lực đóng vai trò là trung gian hòa giải nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Ukraine tuyên bố phá hủy trung tâm chỉ huy Nga

Cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 23-4 thông báo, trung tâm chỉ huy của Nga đã bị phá hủy gần địa điểm xảy ra đụng độ giữa lực lượng Nga và Ukraine ở thành phố Kherson, miền Nam Ukraine. Khoảng 50 sĩ quan cấp cao của Nga đã ở trong trung tâm chỉ huy vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Thành phố cảng Kherson trên biển Đen là trung tâm đô thị lớn đầu tiên rơi vào tay quân đội Nga sau chiến dịch quân sự của nước này bắt đầu.
Thành phố cảng Kherson trên biển Đen là trung tâm đô thị lớn đầu tiên rơi vào tay quân đội Nga sau chiến dịch quân sự của nước này bắt đầu.

Quân đội Ukraine sau đó tuyên bố 2 tướng Nga đã thiệt mạng, một người khác bị thương nặng và được chuyển đi nơi khác.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.