[Tin nhanh tối 23-9-2021] Chủ nhà nghỉ ‘nuôi’ gái mại dâm, sẵn sàng phục vụ khách

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-9-2021 gồm các nội dung chính sau: Quảng Trị nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ chiều 23-9 để tránh bão; Chủ nhà nghỉ "nuôi" gái mại dâm, sẵn sàng phục vụ khách; Vừa hết cách ly sau nhập cảnh trái phép lại tìm đường vượt biên; Vay nặng lãi, trả tiền chậm 1 ngày bị tính lãi cả tháng; Lễ trao giải Nobel truyền thống tiếp tục không thể diễn ra do dịch Covid-19; Ấn Độ: Nổ kho chứa hóa chất làm 3 người thiệt mạng.

Quảng Trị nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ chiều 23-9 để tránh bão

Chiều 23-9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã ra Công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 6.

Cụ thể các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 15h ngày 23-9; tổ chức kiểm tra, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn; kiên quyết không để tàu thuyền neo đậu tại vùng không đảm bảo an toàn...

Chủ nhà nghỉ "nuôi" gái mại dâm, sẵn sàng phục vụ khách

Sáng 23-9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố bị can đối với ông Đinh Văn Ngọc (58 tuổi, trú phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và bà Trần Thị Bích Thủy (53 tuổi, trú phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền) về tội Chứa mại dâm.

Bị can Đinh Văn Ngọc và Trần Thị Bích Thủy. Ảnh: Công an cung cấp

Bị can Đinh Văn Ngọc và Trần Thị Bích Thủy. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 5-9, công an bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Thùy Dương (địa chỉ tại lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) do ông Ngọc thuê lại để kinh doanh cùng bà Thủy.

Hai bị can thừa nhận hành vi “nuôi” gái bán dâm tại nhà nghỉ. Khi có khách, cặp đôi này sẽ điều họ lên phòng phục vụ. Mỗi lượt bán dâm, các cô gái được khách trả 400.000 đồng. Sau đó, họ phải trích lại cho bà Thủy và ông Ngọc 50.000-100.000 đồng.

Vừa hết cách ly sau nhập cảnh trái phép lại tìm đường vượt biên

Kiểm tra hành chính các khu trọ, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn phường Tân Giang, TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), lực lượng chức năng phát hiện nhóm người gồm: Nguyễn Hoàng V. (SN 1997, trú tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận); Nguyễn Thị M. (SN 1981, trú tại xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Cẩm T. (SN 1999, trú tại Ấp 7, Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai) đang lưu trú tại nhà nghỉ T.M (tổ 4, phường Tân Giang, TP Cao Bằng). Làm việc với cơ quan công an, 3 người này khai nhận đang tìm đường sang Trung Quốc làm thuê.

Nhóm đối tượng có ý định xuất cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ. Ảnh: VOV

Nhóm đối tượng có ý định xuất cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ. Ảnh: VOV

Được biết, trước đó ngày 17-7-2021, Nguyễn Hoàng V. và Nguyễn Thị M. đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực biên giới Cao Bằng và bị phát hiện, đưa đi cách ly y tế theo quy định. Sau khi cách ly xong, 2 đối tượng không quay về địa phương mà lại tiếp tục tìm đường sang Trung Quốc.

Vay nặng lãi, trả tiền chậm 1 ngày bị tính lãi cả tháng

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thái Bình Chinh (SN 1986) và Lưu Thị Thủy (SN 1986, cùng trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Để qua mặt lực lượng chức năng, hai vợ chồng Chinh và Thủy đưa cho người vay tiền 1 tờ giấy có mẫu đánh sẵn dưới hình thức vay nợ nhưng không ghi mức lãi suất cho vay. Sau đó vợ chồng này thỏa thuận miệng với người vay về lãi suất dao động từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Cứ đúng 1 tháng sẽ liên lạc yêu cầu trả tiền lãi, nếu qua 1 ngày của tháng sau chưa trả tiền, nợ gốc sẽ tính tiền lãi bằng cả tháng.

Lễ trao giải Nobel truyền thống tiếp tục không thể diễn ra do dịch Covid-19

Năm 2021 sẽ là năm thứ 2 liên tiếp kể từ năm 1944, lễ trao giải Nobel truyền thống ở Stockholm (Thụy Điển) không thể diễn ra như đã định do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo thông báo ngày 23-9 của Quỹ Nobel, những người đoạt giải sẽ được trao các huy chương và bằng khen ngay tại quê nhà của họ. Các giải Nobel năm nay trong các lĩnh vực Y học, Vật lý, Hóa học, Văn học, Hòa bình và Kinh tế sẽ lần lượt được công bố từ ngày 4 đến 11-10 tới. Lễ trao các giải Nobel theo truyền thống sẽ được tổ chức tại Thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Riêng giải Nobel Hòa bình sẽ được trao tặng tại Oslo, Na Uy.

Ấn Độ: Nổ kho chứa hóa chất làm 3 người thiệt mạng

Nhà chức trách Ấn Độ ngày 23-9 cho biết, vụ nổ xảy ra tại 1 nhà kho ở thành phố Bengaluru, miền Nam nước này, đã khiến 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Sức công phá của vụ nổ lớn tới mức người dân trong vòng bán kính 2km có thể cảm nhận chấn động.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ

Các nạn nhân thiệt mạng được xác định là nhân viên của 1 cửa hàng sửa xe nằm cạnh nhà kho trên. Cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân vụ nổ bắt nguồn từ lô hóa chất công nghiệp trong nhà kho. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.