[Tin nhanh tối 22-3-2022] Giả đại gia để lừa các cô gái quan hệ tình dục rồi trộm tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-3-2022 gồm các nội dung chính sau: Giả đại gia để lừa các cô gái quan hệ tình dục rồi trộm tài sản; Hàng loạt ca nghi ngộ độc bánh mì ở Đà Lạt; Dụ góp vốn thầu vé máy bay, chiếm đoạt hàng tỷ đồng; Lừa “giải bùa yêu” lấy 24,5 tỷ đồng; Sri Lanka phải huy động quân đội bảo vệ trạm xăng; Trung Quốc phong tỏa thành phố hơn 9 triệu dân phòng ngừa dịch.

Giả đại gia để lừa các cô gái quan hệ tình dục rồi trộm tài sản

Trương Nhật Phương (30 tuổi, trú quận Bình Tân) vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản.

Trương Nhật Phương bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản

Trương Nhật Phương bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản

Tạo tài khoản mạng xã hội có tên “Bảo Thu”, Phương đã lừa một số cô gái có nhan sắc, hứa sẽ giới thiệu đại gia, chu cấp tiền hàng tháng cho họ. Sau đó Phương tạo "nick" khác tự xưng là đại gia và dụ các cô gái vào khách sạn quan hệ tình dục, đối tượng còn lấy tài sản của họ. Nạn nhân gần nhất của Phương bị lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 12 Pro hôm 14-3 tại khách sạn ở đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Do không mở được khóa iPhone, Trương Nhật Phương thuê người trả lại cho nạn nhân, liền bị Công an quận 1 giữ lại.

Hàng loạt ca nghi ngộ độc bánh mì ở Đà Lạt

Từ tối 18 tới ngày 21-3, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận tổng cộng 48 người nhập viện cấp cứu với các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau đầu...

Các nạn nhân đều ăn bánh mì ở một chuỗi cửa hàng có tiếng tại Đà Lạt

Các nạn nhân đều ăn bánh mì ở một chuỗi cửa hàng có tiếng tại Đà Lạt

Tất cả những người này, bao gồm người dân, du khách và vận động viên điền kinh… trước đó đều ăn bánh mì hiệu L.H, được mua tại các cơ sở trên đường Trần Phú, đường Phan Chu Trinh và gần khu vực chợ Đà Lạt.

Lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động của các địa điểm bán bánh mì để làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm.

Dụ góp vốn thầu vé máy bay, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 22-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1992, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trang vốn là nhân viên của tập đoàn S và có thời gian bán vé máy bay qua mạng. Lợi dụng quen biết, Trang rủ chị T.T.B.D (trú phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) góp vốn để nhận thầu mua vé máy bay. Nhận hơn 3,3 tỷ đồng từ năm 2017-2020, Trang chỉ đưa lại một ít tiền lãi còn tiêu xài cá nhân hết. Đối tượng đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Lừa “giải bùa yêu” lấy 24,5 tỷ đồng

Ngày 22-3, Vũ Thị Tâm (28 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang) đã bị TAND TPHCM tuyên phạt 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền hơn 4,9 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Tâm và chị N.T.L. có mối quan hệ bà con. Tháng 7-2017, sau khi chia tay bạn trai, chị L. bị trầm cảm. Tâm nói mình có quen biết với ông thầy ở Thái Lan, nhờ cúng lễ giải hạn để chị L. và bạn trai có thể hàn gắn. Từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2019, Tâm đã nhận của chị L hơn 24,5 tỷ đồng. Bị đòi lại tiền, Tâm trả cho chị L tiền mặt, chung cư, nhà đất, ô tô, xe máy..., vẫn còn 4,9 tỷ đồng chưa trả hết.

Sri Lanka phải huy động quân đội bảo vệ trạm xăng

Quân đội Sri Lanka ngày 22-3 đã được điều động sau khi người dân tập trung biểu tình tại một tuyến phố đông đúc ở Colombo, gây ra tình trạng ách tắc giao thông trong nhiều giờ vì họ không thể mua được dầu hỏa.

Sri Lanka đang thiếu đồng USD để thanh toán cho các lô nhập khẩu nhiên liệu ngày càng đắt đỏ

Sri Lanka đang thiếu đồng USD để thanh toán cho các lô nhập khẩu nhiên liệu ngày càng đắt đỏ

Đảo quốc Nam Á này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập năm 1948 khi phải cắt điện luân phiên và thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, gas nấu ăn. uần trước, giới chức nước này cũng đã hoãn các bài kiểm tra học kỳ cho hàng triệu học sinh vì thiếu giấy và mực in.

Trung Quốc phong tỏa thành phố hơn 9 triệu dân phòng ngừa dịch

Thành phố Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc vừa áp dụng lệnh phong tỏa sau khi số ca mắc Covid-19 gia tăng. Nhà chức trách đã kiểm soát chặt toàn bộ các khu dân cư, đồng thời cấm người dân rời khỏi nhà mà không có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ.

Với khoảng 9 triệu dân, Thẩm Dương là trụ sở công nghiệp của nhiều nhà máy, trong đó có hãng sản xuất ôtô BMW. Trong ngày 22-3, thành phố này đã ghi nhận 47 ca mắc Covid-19 mới.