[Tin nhanh tối 22-11-2021] Bốn học sinh văng khỏi xe đưa đón, một em tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 22-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Bốn học sinh văng khỏi xe đưa đón, một em tử vong; Cảnh sát vây bắt 2 nhóm hỗn chiến ở TP HCM; Phó chủ tịch phường tự tử bằng thuốc ngủ; Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở ngã 3 đường; Anh mời các ngoại trưởng ASEAN dự hội nghị G7; Anh, Mỹ và Australia ký thỏa thuận chủ chốt về tàu ngầm.

Bốn học sinh văng khỏi xe đưa đón, một em tử vong

Chiều 22-11, cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đã điều tra vụ ô tô đưa đón học sinh rơi cửa, khiến 4 em văng ra khỏi xe. Lãnh đạo UBND xã Chiềng Sơ cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h cùng ngày trên quốc lộ 12 (đoạn qua bản Mâm, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã).

Chiếc xe xảy ra tai nạn (Ảnh: Zing)
Chiếc xe xảy ra tai nạn (Ảnh: Zing)

Thời điểm trên, người lái xe (chưa rõ danh tính) điều khiển ô tô loại 16 chỗ, chở các học sinh sau giờ tan học về thì bất ngờ bị rơi cánh cửa. Vụ việc khiến 4 em văng ra ngoài.

“Một nữ sinh lớp 9 trường THCS Chiềng Sơ tử vong tại chỗ, 3 em khác bị thương nhẹ”, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ nói. Vị này cho biết thêm, đoạn đường xảy ra tai nạn là một khúc cua. Danh tính nạn nhân và số học sinh có mặt trên xe đang được làm rõ.

Cảnh sát vây bắt 2 nhóm hỗn chiến ở TP HCM

Ngày 22-11, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh 2 nhóm người hỗn chiến gây náo loạn đường phố. 2 nhóm với khoảng 6 người cầm gậy gộc lao vào đánh nhau. Dù cảnh sát can ngăn, những người này vẫn hung hăng, không chịu dừng tay.

Một lúc sau, nhiều cảnh sát được điều động đến khống chế những người tham gia hỗn chiến. Vụ việc xảy ra vào chiều 21-11, tại hẻm 239 Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM.

Công an quận Tân Phú cho biết, những người này không phải băng nhóm giang hồ. Một bên là nhân viên quán nhậu gần đó, nhóm còn lại là khách. Trong lúc nhậu, 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Phó chủ tịch phường tự tử bằng thuốc ngủ

Ngày 22-11, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định bà H.T.T.T. (36 tuổi, Phó chủ tịch UBND phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm) tử vong do uống thuốc ngủ. Cảnh sát nhận định bà T. tự tử do mâu thuẫn gia đình.

Căn nhà bỏ hoang, nơi bà T. được phát hiện tử vong (Ảnh: Zing)
Căn nhà bỏ hoang, nơi bà T. được phát hiện tử vong (Ảnh: Zing)

Trước hôm xảy ra vụ việc, cán bộ phường thấy tâm trạng bà T. không được tốt, ít nói chuyện với mọi người. Đêm 20-11, bà T. dẫn 2 con đến nhờ mẹ đẻ trông hộ và nói đi kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Sáng 21-11, khi không thấy bà T. về, gọi điện thoại không được, gia đình đã đi tìm kiếm. Đến 13h ngày 21-11, một người nhặt ve chai phát hiện bà T. tử vong trong căn nhà hoang trên đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở ngã 3 đường

Ngày 22-11, UBND xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, chính quyền địa phương đang chờ người thân đến nhận bé sơ sinh bị bỏ rơi ở ven đường.

Chiều 21-11, người dân ở xã Thủy Phù trên đường đi làm về đã phát hiện bé gái bị bỏ rơi tại ngã 3 đường. Cháu bé khoảng vài ngày tuổi, chưa rụng cuống rốn, nặng 3 kg, bên ngoài được quấn khăn lông.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường để kiểm tra sức khỏe cháu bé, tạm thời giao bé sơ sinh cho một gia đình chăm sóc. Theo chính quyền địa phương, cháu bé sẽ được làm giấy khai sinh sau 7 ngày. Nếu người thân không đến nhận bé, địa phương sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh mời các ngoại trưởng ASEAN dự hội nghị G7

Ngày 22-11, Anh xác nhận sẽ đăng cai tổ chức hội nghị ngoại trưởng G7 tại thành phố Liverpool từ ngày 10 đến 12-12, đồng thời mời các nước ASEAN tham gia, ngoại trừ Myanmar.

Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh hồi tháng 6-2021
Các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh hồi tháng 6-2021

Văn phòng Ngoại giao Anh cho biết, hội nghị G7 lần này sẽ giải quyết các vấn đề từ năng lực phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, y tế toàn cầu và nhiều vấn đề khác.

“Tôi sẽ đón tiếp các bạn bè và đối tác nhằm thảo luận về cách chúng tôi xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ và an ninh trên toàn cầu và mang lại lợi ích cho người dân Anh”, Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói.

Anh, Mỹ và Australia ký thỏa thuận chủ chốt về tàu ngầm

Ngày 22-11, Anh, Mỹ và Australia đã ký thỏa thuận cho phép trao đổi thông tin bí mật về công nghệ đẩy hạt nhân dùng cho hải quân, mở đường cho Australia trang bị tàu ngầm hạt nhân.

Lễ ký kết diễn ra tại Canberra với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton, Đại biện lâm thời Mỹ Michael Goldman và Cao ủy Anh Victoria Treadell.

Đây là thỏa thuận công khai đầu tiên về công nghệ kể từ khi 3 nước tuyên bố lập liên minh quốc phòng hồi tháng 9 có tên gọi AUKUS, nhằm ứng phó sự căng thẳng chiến lược ở vùng Thái Bình Dương, nơi cạnh tranh Mỹ - Trung đang gia tăng.