[Tin nhanh tối 21-6-2021] Sản phụ bỏ rơi con ở cống thoát nước ven đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 21-6-2021 gồm các nội dung chính sau: Sản phụ bỏ rơi con ở cống thoát nước ven đường; Trốn đi mua đồ ăn, F0 bị phạt 17,5 triệu đồng; Hai người tử vong trong Công ty địa ốc Khang An; 20 người tụ tập uống bia tại quán karaoke giữa mùa dịch Covid-19; Mỹ sẵn sàng đàm phán vô điều kiện, “mọi lúc, mọi nơi” với Triều Tiên; Trung Quốc bị nghi ồ ạt xây căn cứ không quân gần biên giới Ấn Độ.

Sản phụ bỏ rơi con ở cống thoát nước ven đường

Lãnh đạo thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, cho biết, sáng 21-6, một sản phụ đến bệnh viện trên địa bàn để thăm khám, điều trị sau sinh.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện người này mới sinh con và để lại cháu bé ở cống thoát nước ven đường tại khu vực thị trấn Việt Lâm.

Nơi bé sơ sinh bị bỏ rơi (Ảnh: Zing)
Nơi bé sơ sinh bị bỏ rơi (Ảnh: Zing)

Nhận tin báo từ bệnh viện, công an đã tìm kiếm, xác định được khu vực cháu bé bị bỏ rơi. Khi lực lượng chức năng có mặt, bé sơ sinh đã tử vong.

“Bước đầu, cháu bé được xác định tử vong sau khi sinh. Sản phụ không phải người địa phương, khi qua khu vực thị trấn Việt Lâm đã bỏ cháu bé lại. Người này đang được theo dõi sức khỏe, điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện”, vị lãnh đạo thông tin.

Trốn đi mua đồ ăn, F0 bị phạt 17,5 triệu đồng

UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đã ra quyết định xử phạt anh C.V.N. (22 tuổi, công nhân khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên) 17,5 triệu đồng về hành vi Trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Theo cơ quan chức năng, anh N. là bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa. Tối 3-6, nam công nhân bị phát hiện trốn khỏi nơi điều trị để đi ra ngoài mua đồ ăn.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa xử phạt nam thanh niên theo điểm b, khoản 2, Điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ với số tiền 17,5 triệu đồng.

Hai người tử vong trong Công ty địa ốc Khang An

Trưa 21-6, Công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa hiện trường hai người tử vong trong Công ty địa ốc Khang An (đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một).

Sáng cùng ngày, khi các nhân viên tới công ty để làm việc thì phát hiện 2 người tử vong trong công ty.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Zing)
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Zing)

Công an TP Thủ Dầu Một và Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt căng dây phong tỏa công ty và tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

20 người tụ tập uống bia tại quán karaoke giữa mùa dịch Covid-19

Rạng sáng 21-6, tổ kiểm tra liên ngành UBND huyện Bảo Thắng (trong đó có Công an huyện Bảo Thắng), tỉnh Lào Cai, kiểm tra đột xuất quán karaoke Z76 do bà Trịnh Thị Hiền (45 tuổi) làm quản lý.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát bắt quả tang 20 người (13 nam, 7 nữ) đang tụ tập hát hò, uống bia tại phòng VIP 3 của quán. Xét nghiệm nhanh tại chỗ, một thanh niên 18 tuổi trong nhóm khách, dương tính với ma túy.

Trước đó, ngày 30-5, UBND tỉnh Lào Cai cho phép các cơ sở kinh doanh như: nhà hàng, quán ăn, cắt tóc gội đầu, làm nail, cơ sở làm đẹp... được hoạt động trở lại nhưng riêng các dịch vụ kinh doanh xông hơi, massage, karaoke, vũ trường, quán bar, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử vẫn bị cấm để phòng, chống dịch Covid-19.

Mỹ sẵn sàng đàm phán vô điều kiện, “mọi lúc, mọi nơi” với Triều Tiên

Phát biểu sau cuộc thảo luận với người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản tại Seoul ngày 21-6, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Triều Tiên, ông Sung Kim, cho biết chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden kêu gọi “phương thức tiếp cận thực tế và linh hoạt”, trong đó có giải pháp ngoại giao với Triều Tiên.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Triều Tiên - ông Sung Kim
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Triều Tiên - ông Sung Kim

“Chúng tôi tiếp tục hy vọng rằng, Triều Tiên sẽ phản ứng tích cực với cách thức tiếp cận của chúng tôi và đề nghị của chúng tôi về việc sẵn sàng gặp mọi lúc, mọi nơi, vô điều kiện”, Bloomberg dẫn lời ông Sung Kim.

Mặt khác, ông Sung Kim cho biết thêm, Mỹ sẽ vẫn duy trì các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên liên quan đến các vụ thử nghiệm hạt nhân và vũ khí.

Trung Quốc bị nghi ồ ạt xây căn cứ không quân gần biên giới Ấn Độ

Trung Quốc dường như đang xây thêm 3 căn cứ không quân và mở rộng quy mô của 5 cơ sở quân sự khác từ Tân Cương tới Tây Tạng.

Giới quan sát nhận định, đây được cho là động thái của Bắc Kinh nhằm gia tăng năng lực không quân trong kịch bản xảy ra xung đột với Ấn Độ ở Ladakh hoặc Arunachal.

Sự mở rộng này được cho là nằm trong chiến lược xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn của Trung Quốc, gồm các hạng mục như phòng không mặt đất, sân bay trực thăng và hệ thống đường sắt mới.