[Tin nhanh tối 21-11-2021] Bé trai bị tông tử vong khi đuổi theo mẹ đang lái ô tô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 21-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Bé trai bị tông tử vong khi đuổi theo mẹ đang lái ô tô; Thủ quỹ làm mất 6 tỷ đồng tiền nộp của học viên; Tiếp nhận 14 nạn nhân bị mua bán sang Myanmar trở về; 17 người tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke; Trung Quốc hạ cấp quan hệ ngoại giao với Litva; Ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ vượt năm ngoái.

Bé trai bị tông tử vong khi đuổi theo mẹ đang lái ô tô

Theo đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên, vụ tai nạn nêu trên xảy ra vào 9h sáng 21-11, ở Quốc lộ 37, thuộc địa bàn phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).

Hình ảnh trước khi vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh trước khi vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra. Ảnh chụp màn hình

Ở thời điểm này, xe ô tô mang BKS 20A-434.XX do chị N.T.D. (SN 1990, trú tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển đã đâm va vào chính con trai mình là cháu N.T.A.M. (SN 2017). Trước đó, cháu M. đang đứng bên đường, thấy mẹ bắt đầu lái ô tô rời đi, cháu chạy đuổi theo xe và không may bị ô tô của mẹ tông tử vong. Vụ việc đang được Công an TP Thái Nguyên thụ lý, giải quyết theo quy định.

Thủ quỹ làm mất 6 tỷ đồng tiền nộp của học viên

Công an tỉnh Quảng Bình ngày 21-11 cho biết, đang xác minh thông tin bà Nguyễn Thị Thùy L., thủ quỹ của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, báo làm mất 6 tỷ đồng tiền nộp của học viên.

Việc mất tiền theo bà Nguyễn Thị Thùy L. khai đã xảy ra cách đây mấy tháng. Tuy nhiên, thời điểm đó dịch bệnh bùng phát và vì lo sợ nên đã không trình báo với cơ quan. Đến gần đây, khi lãnh đạo trường yêu cầu thủ quỹ đi chuyển cho đơn vị liên kết đào tạo thì mới báo là tiền đã bị mất.

Tiếp nhận 14 nạn nhân bị mua bán sang Myanmar trở về

Sáng 21-11, tại Trung đoàn 247 ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Cục Đối ngoại, Bộ Công an phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh và Tổ chức trẻ em Rồng xanh (tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hà Nội), tổ chức lễ tiếp nhận và bàn giao 14 nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán sang Myanmar.

Bàn giao 14 nạn nhân bị mua bán sang Myanmar về Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Bàn giao 14 nạn nhân bị mua bán sang Myanmar về Việt Nam. Ảnh: TTXVN

14 nạn nhân trước đó đã được Tổ chức trẻ em Rồng xanh, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và các cơ quan liên ngành nước bạn giải cứu, đưa trở về Việt Nam. Sau khi về nước, các nạn nhân đã hoàn thành cách ly y tế tại Trung đoàn 247 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và được cơ quan chức năng phối hợp tổ chức phương tiện đưa về địa phương.

17 người tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke

Ngày 21-11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin các đơn vị nghiệp vụ đã kiểm tra, phát hiện 17 nam, nữ tụ tập tổ chức sử dụng ma túy tại quán karaoke Galaxy ở xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng công an thu giữ 3 viên nén là ma túy tổng hợp dạng kẹo, đầu thu camera cùng nhiều công cụ, đồ vật, tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, các trường hợp đều dương tính với chất ma túy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, người đứng ra tổ chức sử dụng ma túy là Trịnh Huỳnh Phong (27 tuổi, ở xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trung Quốc hạ cấp quan hệ ngoại giao với Litva

Trung Quốc đã hạ quan hệ ngoại giao với Litva xuống “cấp đại biện” sau khi nước này cho đảo Đài Loan mở văn phòng đại diện ở Thủ đô Vilnius.

“Chính phủ Trung Quốc phải hạ cấp quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, nhằm bảo vệ chủ quyền và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế. Chính phủ Litva phải chịu tất cả hậu quả phát sinh từ việc này”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong thông báo ngày 21-11-2021.

Ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ vượt năm 2020

Theo dữ liệu ngày 20-11 của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã ghi nhận ít nhất 770.691 người chết vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bùng phát. Trong khi đó, dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy tổng số trường hợp tử vong vì Covid-19 tại nước này trong năm 2020 là 385.343.

Người dân được tiêm vaccine Covid-19 tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ

Người dân được tiêm vaccine Covid-19 tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ

Như vậy, ít nhất 385.348 ca tử vong đã được ghi nhận trong năm nay, cao hơn năm 2020 và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.