[Tin nhanh tối 21-10-2020] Gia đình người tử nạn tại Rào Trăng 3 tố cáo bị lừa tiền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 21-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Gia đình người tử nạn tại Rào Trăng 3 trình báo bị lừa tiền; Chém vợ cũ vì không đòi được tiền tổ chức cưới con; Khởi tố người mẹ bỏ rơi con ngoài ruộng; Bắt giữ thanh niên dụ bé gái 12 tuổi gửi clip khỏa thân; Ông Donald Trump đóng gần 200.000 USD tiền thuế cho Trung Quốc; Mỹ khởi kiện Google độc quyền.

Gia đình người tử nạn tại Rào Trăng 3 trình báo bị lừa tiền

Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, đang xác minh, điều tra theo đơn trình báo của chị Lê Thị Thu Thảo, 24 tuổi, vợ của một trong những công nhân thiệt mạng tại sự cố thủy điện Rào Trăng 3 về việc bị lừa mất 100 triệu đồng.

Nạn nhân trình báo bị rút tiền trong tài khoản sau khi nhập vào đường link được gửi đến

Nạn nhân trình báo bị rút tiền trong tài khoản sau khi nhập vào đường link được gửi đến

Theo đó, khi chồng qua đời, nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền giúp gia đình chị, tổng cộng là 250 triệu đồng. Trưa 20-10, một người đàn ông xưng tên Nghị, sống tại Đà Nẵng, gọi điện thoại nói rằng nói rằng có đơn vị nhà nước muốn gửi tiền cho gia đình chị. Người này gửi tin nhắn có đường link cho chị Thảo, đề nghị nhập thông tin cá nhân. Chị đăng nhập vào đường link này, sau đó tài khoản tiền hỗ trợ bị trừ 100 triệu đồng.

Chém vợ cũ vì không đòi được tiền tổ chức cưới con

Sau khi uống rượu hôm 18-10, Vàng Seo Di (SN 1978, trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã dùng dao rựa, chém nhiều nhát vào vợ cũ là chị Châu Thị Lan (SN 1976, trú tại xã Bản Phố, tỉnh Lào Cai). Nhờ được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, chị Lan thoát chết. Nguyên nhân là mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản hậu ly hôn. Di cảm thấy bực tức khi vợ cũ dùng dằng không chịu chia tiền hàng hóa chung từ trước cũng như tiền để làm đám cưới cho con.

Đối tượng Di định tự tử sau khi gây án nhưng không chết

Đối tượng Di định tự tử sau khi gây án nhưng không chết

Gây án xong, Di lấy 1 lọ thuốc diệt chuột ra pha với rượu uống tự tử. Uống xong thấy choáng váng và khát nước, anh ta ra suối gần nhà thì ngất lịm đi rồi được Công an huyện Bắc Hà phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Khởi tố người mẹ bỏ rơi con ngoài ruộng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng, Thái Bình, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hảo (SN 1994), trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, người mẹ đã vứt bỏ con đẻ ngay sau sinh ngoài ruộng khiến cháu bé tử vong.

Sự việc xảy ra sáng 26-7, sau khi tự sinh con, Hảo đã mang bé gái sơ sinh ra ruộng khoai tại xã Đông Vinh để dưới trời nắng gắt. Đến trưa, bố mẹ chồng của Hảo ra ruộng thấy bé sơ sinh bị bỏ rơi nên đã đưa đến trạm y tế đồng thời báo sự việc đến chính quyền địa phương. Đến ngày 14-8, bé gái đã tử vong. Kết quả giám định ADN cho thấy cháu bé là con của Hảo, mặc dù chị ta không chịu nhận.

Hiện Phạm Thị Hảo được tại ngoại do đang trong quá trình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Bắt giữ thanh niên dụ bé gái 12 tuổi gửi clip khỏa thân

VKSND TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Vũ (19 tuổi, trú tại TP Gia Nghĩa) để điều tra về tội “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”.

Theo điều tra, giữa tháng 9-2020, thông qua Facebook, Vũ quen biết cháu B (12 tuổi), dụ cháu gửi ảnh khỏa thân cho mình. Sau đó, Vũ tiếp tục yêu cầu bé gái phải quay 2 clip khiêu dâm để gửi cho Vũ. Đến ngày 10-10, gia đình cháu B. phát hiện sự việc nên đã làm đơn trình báo. Vũ bị công an bắt giữ để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, Vũ thừa nhận hành vi và công an phát hiện có video của B. trong điện thoại Vũ.

Ông Donald Trump đóng gần 200.000 USD tiền thuế cho Trung Quốc

Báo The New York Times hôm 20-10 tiết lộ, hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump cho thấy ông đã theo đuổi mở rộng các dự án kinh doanh ở Trung Quốc trong nhiều năm. Thậm chí, tài khoản ngân hàng do công ty Trump International Hotels Management đứng tên đã nộp 188.561 USD tiền thuế cho Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2015.

Những thông tin mới này đã giáng một đòn mạnh vào Tổng thống Trump khi ông đang muốn chứng minh rằng nếu ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden thắng cử, ông ấy sẽ không cứng rắn với Trung Quốc như cách mà ông Trump đã làm.

Mỹ khởi kiện Google độc quyền

Bộ Tư pháp Mỹ và 11 tiểu bang nước này đã đệ đơn kiện tập đoàn công nghệ đa quốc gia Google, cáo buộc công ty này độc quyền thị trường Mỹ. Đây sẽ là vụ kiện lớn nhất trong 20 năm qua của một cơ quan thuộc chính phủ Mỹ để ngăn chặn sự thống trị của một doanh nghiệp trong ngành công nghệ.

Vụ kiện được dự đoán sẽ tác động mạnh đến ngành công nghệ Mỹ và cả thế giới

Vụ kiện được dự đoán sẽ tác động mạnh đến ngành công nghệ Mỹ và cả thế giới

Chính phủ Mỹ cho rằng Google đã sử dụng hàng tỉ USD tiền quảng cáo từ nền tảng của mình trả cho các nhà sản xuất điện thoại, nhà mạng và công ty sở hữu trình duyệt để cho các bên đối tác này duy trì Google như công cụ tìm kiếm mặc định.

Vào năm 2018 và 2019, Liên minh châu Âu (EU) đã phạt Google 6,6 tỷ USD vì ngăn chặn hoạt động của các công ty đối thủ.