[Tin nhanh tối 20-11-2021] 31 khách và tiếp viên hát trong quán karaoke bất chấp lệnh cấm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 20-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt Phó Giám đốc sân bay Phú Bài, Thừa Thiên Huế; Hai đối tượng vận chuyển 110kg pháo nổ; 31 khách và tiếp viên hát trong quán karaoke bất chấp lệnh cấm; Bán động vật hoang dã “online”, bị phạt 157 triệu đồng; Cháy lớn ở trung tâm Paris; Iran tạm giữ một tàu nước ngoài tại Vùng Vịnh.

Bắt Phó Giám đốc sân bay Phú Bài, Thừa Thiên Huế

Ngày 20-11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phùng Tuấn Dương, 43 tuổi, trú phường An Cựu, thành phố Huế, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Trước đó, liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo của Cảng này gồm: ông Đỗ Chí Thành, Giám đốc; ông Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc và ông Trần Xuân Long, Chánh Văn phòng. 3 người này được xác định cùng nhau lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thông qua việc nhượng quyền khai thác dịch vụ taxi tại cảng để chiếm đoạt 6 tỷ đồng của cảng.

Hai đối tượng vận chuyển 110kg pháo nổ

Sáng sớm 20-11, tại khu vực biên giới xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, BĐBP Quảng Trị phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa và Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 110kg pháo nổ.

Hai đối tượng Hồ Văn Nhòm và Trần Đình Tùng cùng tang vật

Hai đối tượng Hồ Văn Nhòm và Trần Đình Tùng cùng tang vật

Người điều khiển xe là Trần Đình Tùng (sinh năm 1985), đi cùng là Hồ Văn Nhòm (sinh năm 1995), cùng trú tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông khai nhận, đây là pháo nổ do một người không rõ lai lịch thuê vận chuyển từ xã Tân Long về thành phố Đông Hà với tiền công 3,2 triệu đồng.

31 khách và tiếp viên hát trong quán karaoke bất chấp lệnh cấm

Khuya 19-11, đoàn công tác của Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) kiểm tra quán Karaoke Thành Ngân trên đường Mạc Đăng Doanh, phát hiện cơ sở này vẫn đón khách đang trong thời gian dừng hoạt động karaoke.

Lực lượng chức năng phát hiện có 31 (9 nữ nhân viên phục vụ) trong các phòng nên lập biên bản vi phạm quy định tạm dừng hoạt động kinh doanh. Đoàn công tác đã bàn giao cho Công an quận Dương Kinh xử lý theo quy định.

Karaoke Thành Ngân bị phát hiện hoạt động bất chấp lệnh cấm

Karaoke Thành Ngân bị phát hiện hoạt động bất chấp lệnh cấm

Hồi tháng 8-2020, quán karaoke từng bị phát hiện tại 3 phòng hát có 51 người gồm 30 nam, 21 nữ có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Bán động vật hoang dã “online”, bị phạt 157 triệu đồng

Ngày 20-11, UBND tỉnh Kon Tum đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Võ Tá Hưng (SN 1984, trú huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) và Lê Hồng Thời (SN 1996, trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) với tổng số tiền hơn 157 triệu đồng. Qua điều tra, hai cá nhân này thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo để quảng cáo, rao bán các loài động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã như móng gấu, da hổ, rượu ngâm gấu, mật gấu…

Ngoài tiền phạt, các đối tượng còn phải tháo gỡ quảng cáo các loài động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm đã đăng tải trên các tài khoản Facebook, Zalo.

Cháy lớn ở trung tâm Paris

Chiều 20-11 (giờ Việt Nam), một đám cháy lớn đã xảy ra tại một tòa nhà trên đại lộ Capucines, gần Quảng trường L'Opera ở trung tâm thủ đô Paris của nước Pháp.

Hiện trường đám cháy đại lộ Capucines, trung tâm Paris

Hiện trường đám cháy đại lộ Capucines, trung tâm Paris

Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy ngọn lửa bốc cao và khói đen mù mịt trên không trung. Lực lượng cứu hỏa đã được triển khai tới nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, trong khi người dân được cảnh báo tránh xa khỏi khu vực này. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây cháy.

Iran tạm giữ một tàu nước ngoài tại Vùng Vịnh

Các phương tiện truyền thông địa phương ngày 20-11 đưa tin, Hải quân Iran đã bắt giữ một tàu nước ngoài ở vùng Vịnh nghi buôn lậu dầu diesel. Đại tá Ahmad Hajian thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo: “Sau khi kiểm tra, hơn 150.000 lít dầu diesel nhập lậu đã được phát hiện”. Được biết, con tàu có 11 thủy thủ đã bị bắt giữ để điều tra. Phía Iran không công bố quốc tịch của con tàu.

Tàu Hải quân Iran tại Vùng Vịnh

Tàu Hải quân Iran tại Vùng Vịnh

Tình hình tại vùng Vịnh vẫn căng thẳng với việc các lực lượng của Iran xác nhận họ luôn theo dõi sát sao khu vực để ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố và cướp biển.