[Tin nhanh tối 2-7-2022] Dùng phòng karaoke làm bình phong để sử dụng ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 2-7-2022 gồm các nội dung chính sau: Dùng phòng karaoke làm bình phong để sử dụng ma túy; Khởi tố vụ án hình sự người đàn ông buôn bán 6.500 bao thuốc lá lậu; Sa lưới sau 30 năm lẩn trốn trên biển; Bắt giữ thiếu niên 16 tuổi trộm xe về chở củi; Mỹ đặt 2,5 triệu liều vaccine phòng bệnh đậu mùa và đậu mùa khỉ; Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh tại Pháp. 

Dùng phòng karaoke làm bình phong để sử dụng ma túy

Ngày 2-7, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An củng cố hồ sơ xử lý 14 đối tượng về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó khoảng 20h45 ngày 1-7, tổ công tác thuộc Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Công an xã Đức Lập Thượng bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Sao Việt nằm trên địa bàn ấp Chánh.

Dụng cụ sử dụng ma túy của các đối tượng (Ảnh: Công an nhân dân)

Dụng cụ sử dụng ma túy của các đối tượng (Ảnh: Công an nhân dân)

Tại 3 phòng karaoke Vip số 101, 102, 103 các tổ công tác phát hiện 14 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý. Thấy tổ công tác, những đối tượng này ném đĩa sứ, ma túy xuống sàn định phi tang nhưng không thành.

Công an huyện Đức Hòa đã đưa toàn bộ các đối tượng này về trụ sở, test nhanh ma túy và lập biên bản phân loại xử lý. Công an huyện Đức Hòa cũng lập biên bản xử lý chủ cơ sở karaoke với nhiều lỗi trong đó có lỗi thiếu trách nhiệm quản lý để khách sử dụng ma túy.

Khởi tố vụ án hình sự người đàn ông buôn bán 6.500 bao thuốc lá lậu

Ngày 2-7, Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Vỹ (SN 1982, trú tại Cam Lộ, Quảng Trị) về tội buôn bán hàng cấm.

Trước đó, lúc 6h20 ngày 25-6, tại tuyến đường Lý Thái Tổ, (phường An Hòa, Huế), Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Huế phát hiện xe ô tô 74A- 9075 do Nguyễn Ngọc Vỹ điều khiển vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe ô tô chở 650 cây thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet tương ứng với 6.500 bao nên đã bàn giao vụ việc cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ - Công an TP Huế tiếp nhận.

Tại cơ quan Công an, Vỹ khai nhận, số thuốc Jet trên Vỹ mua từ một người chưa rõ lai lịch tại Đông Hà (Quảng Trị) và vận chuyển vào Đà Nẵng để bán kiếm lời, khi đến địa phận TP.Huế thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Tại khoản 3, điều 190 của Bộ Luật hình sự quy định hành vi trên của Nguyễn Ngọc Vỹ có thể bị phạt tù lên đến 15 năm.

Sa lưới sau 30 năm lẩn trốn trên biển

Ngày 2-7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang lấy lời khai, tiếp tục điều tra vụ đối tượng truy nã Lê Văn Nho (SN 1970, trú xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) sa lưới sau 30 năm lẩn trốn vì tội giết người và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Đối tượng Nho khai nhận hành vi phạm tội của mình trước Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Zing)
Đối tượng Nho khai nhận hành vi phạm tội của mình trước Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Zing)

Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Văn Nho khai nhận tháng 12-1991, trong lúc dự đám cưới của người bạn tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, nhóm của Lê Văn Nho có xảy ra xích mích với nhóm của Ôn Văn Sáng.

Nho bỏ chạy được, sau đó về nhà lấy quả lựu đạn quay lại chỗ ẩu đả rút chốt và ném về phía nhóm của Sáng, hậu quả khiến Sáng tử vong tại chỗ và một số khách bị thương. Sau khi gây án, Lê Văn Nho đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh truy nã số 776 ngày 18-2-1992 đối với Lê Văn Nho về tội giết người và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Trong suốt thời gian bị truy nã, Nho làm nghề tự do trên biển để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, ngày 1-7-2022, Nho đã bị phát hiện, bắt giữ.

Bắt giữ thiếu niên 16 tuổi trộm xe về chở củi

Ngày 2-7, Công an xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng cho biết đơn vị vừa bắt giữ 1 thiếu niên 16 tuổi có hành vi trộm cắp ô tô.

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 1-7, Công an xã Xuân Quang tuần tra trên Tỉnh lộ 157, thuộc khu vực thôn Làng My, xã Xuân Quang thì phát hiện xe tải BKS 29H – 763.55 có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính và yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, lái xe đã không xuất trình được giấy tờ nên công an đã tạm giữ xe và mời tài xế này về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Văn Nhị (SN 2006, trú tại thôn Cốc Toòng, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng), thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận đã lấy trộm chiếc xe trên của Công ty Sao Việt ở TP.Lào Cai.

Đối tượng khai, khi phát hiện chiếc xe không khoá cửa nên đã lấy trộm với mục đích mang về chở mấy khúc gỗ. Khi đang trên đường bỏ trốn thì xảy ra tai nạn và bị bắt giữ.

Mỹ đặt 2,5 triệu liều vaccine phòng bệnh đậu mùa và đậu mùa khỉ

Chính phủ Mỹ đã đặt hàng 2,5 triệu liều vaccine Jynneos, một loại vaccine được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép để ngăn chặn bệnh đậu mùa và bệnh đậu mùa khỉ. Vaccine này được sử dụng nhằm đối phó những sự bùng phát bệnh đầu mùa khỉ hiện nay và trong tương lai. Đây là một phần trong sự chuẩn bị sẵn sàng đối phó bệnh đậu mùa của Mỹ.

Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh tại Pháp

Dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu gia tăng trở lại tại châu Âu. Ngày 1-7, Pháp ghi nhận trên 125.000 ca nhiễm mới, nâng số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày qua lên 99.316 ca/ngày - mức cao nhất kể từ ngày 19-4. Thời điểm cuối tháng 5, số ca mắc mới trung bình tại Pháp chỉ vào khoảng 18.000 ca/ngày.

Trong ngày 1-7, số bệnh nhân Covid-19 cần điều trị tích cực đã tăng lên 960 ca, thấp hơn con số 3.000 ca hồi đầu năm. Trong 3 tuần qua, mỗi ngày Pháp có khoảng 40 ca tử vong do Covid-19.