[Tin nhanh tối 19-6-2022] Một hành khách mất tích trong vụ chìm tàu du lịch ở vịnh Lan Hạ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-6-2022 gồm các nội dung chính sau: Một hành khách mất tích trong vụ chìm tàu du lịch ở vịnh Lan Hạ; Xe container bị thiêu rụi trên quốc lộ 51; Kẻ buôn 180.000 viên ma túy bật khóc tại trụ sở điều tra; Con gái ông Duterte phá vỡ truyền thống, tuyên thệ trước tổng thống; Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ngã khi đạp xe.

Một hành khách mất tích trong vụ chìm tàu du lịch ở vịnh Lan Hạ

Chiều 19-6, lãnh đạo huyện Cát Bà cho biết, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Hải Phòng và lực lượng cứu hộ đang phối hợp với các đơn vị xử lý vụ chìm tàu trên vịnh Lan Hạ.

Khoảng 9h cùng ngày, tại khu vực biển Cửa Cái trên vịnh Lan Hạ, thuộc quần đảo Cát Bà, TP Hải Phòng, xảy ra va chạm giữa tàu du lịch chuyển tải và tàu du lịch Hồng Vân 89.

Hiện trường vụ chìm tàu (Ảnh: Zing)

Hiện trường vụ chìm tàu (Ảnh: Zing)

Vụ va chạm khiến tàu chuyển tải bị chìm. Thời điểm này, trên tàu có 12 người lớn và trẻ em. Thấy tàu bị chìm, du khách trên tàu Hồng Vân 89 ném phao cứu hộ xuống biển cho người gặp nạn. Ngoài ra, một tàu nhỏ khác gần hiện trường cũng tiếp cận hỗ trợ cứu nạn.

Nhận tin báo về vụ việc, Đồn Biên phòng Cát Bà và các lực lượng liên quan có mặt để cứu hộ, cứu nạn. Cơ quan chức năng cứu được 11 người vào bờ an toàn, còn một nạn nhân sinh năm 1954 mất tích.

Xe container bị thiêu rụi trên quốc lộ 51

Lúc 8h30 ngày 19-6, nam tài xế khoảng 45 tuổi lái xe đầu kéo container mang biển số tỉnh Đồng Nai trên quốc lộ 51, hướng đi Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi qua khỏi ngã tư Vũng Tàu (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) khoảng 1 km, cabin xe đầu kéo bất ngờ bốc khói.

Tài xế dừng phương tiện kiểm tra thì lửa từ đầu xe bùng lên cháy ngùn ngụt. Một số tài xế khác lưu thông phương tiện qua khu vực dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Biên Hòa đã đến hiện trường dập lửa. Hỏa hoạn khiến cabin xe đầu kéo bị thiêu rụi. Vụ việc khiến giao thông trên quốc lộ 51, hướng đi Bà Rịa - Vũng Tàu ùn tắc.

Kẻ buôn 180.000 viên ma túy bật khóc tại trụ sở điều tra

Ngày 19-6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La triệt phá vụ Buôn bán trái phép chất ma túy, bắt giữ Cà Văn Khụt (25 tuổi, ở tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Thạo Bun Khúc (quốc tịch Lào) về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan chức năng, 9h ngày 17-6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương phối hợp với Công an xã Chiềng Khương (huyện Sông Mã) bắt quả tang Khụt đang tàng trữ một gói heroin.

Thạo Bun Khúc bật khóc tại trụ sở cơ quan chức năng (Ảnh: Zing)
Thạo Bun Khúc bật khóc tại trụ sở cơ quan chức năng (Ảnh: Zing)

Đến tối cùng ngày, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tiếp tục phát hiện Khúc có dấu hiệu nghi vấn đang mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Khám xét người nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 90 túi chứa 180.000 viên ma túy tổng hợp và 4 bánh heroin. Vụ việc đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra.

Con gái ông Duterte phá vỡ truyền thống, tuyên thệ trước tổng thống

Bà Sara Duterte phá vỡ truyền thống khi tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống của Philippines vào ngày 19-6, trước Tổng thống đắc cử Ferdinand Marcos Jr gần hai tuần.

Con gái của Tổng thống Rodrigo Duterte chọn tổ chức lễ nhậm chức ở thành phố Davao, miền Nam Philippines, nơi bà sắp mãn nhiệm thị trưởng, theo Bloomberg.

Quyết định của bà trái với truyền thống trong hàng thập kỷ, khi hai nhà lãnh đạo quyền lực nhất đất nước tổ chức lễ nhậm chức vào ngày 30-6.

Bà Sara Duterte cho biết, bản thân chọn tuyên thệ sớm để thành phố của bà có thể chứng kiến ​​buổi lễ. Bà cũng dự định tham dự các nghi thức tuyên thệ nhậm chức của ông Marcos ở Manila vào cuối tháng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ngã khi đạp xe

Theo Bloomberg, sự cố xảy ra vào sáng 18-6 khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đạp xe thể dục buổi sáng tại vùng biển quê nhà ở Delaware.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngã xe đạp
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngã xe đạp

Ngay lập tức, các nhân viên mật vụ đã vây quanh và giúp Tổng thống Biden đứng dậy. "Tôi ổn", chủ nhân Nhà Trắng cho biết khi ông đứng dậy và giải thích ông bị vướng giày vào bàn đạp khi định dừng xe để trò chuyện với người dân ở bên đường.

Một quan chức Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Biden không bị thương và cũng không cần chăm sóc y tế sau sự cố ngã xe. Tổng thống Biden và Đệ nhất phu nhân có kế hoạch nghỉ dưỡng ở thành phố biển Rehoboth Beach, bang Delaware đến ngày 20-6 nhân nghỉ lễ và kỷ niệm ngày cưới.