[Tin nhanh tối 19-1-2022] Bé gái 9 tuổi nghi bị ‘chị dâu’ bạo hành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 19-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Bé gái 9 tuổi nghi bị “chị dâu” bạo hành; Vừa đi tiêm vaccine Covid-19 về, anh trai bị em ruột đâm tử vong; Đang in tiền giả thì bị công an bắt quả tang; Bỉ kết án kẻ cầm đầu vụ 39 người tử vong trong container; Philippines ghi nhận 2 ca đầu tiên tử vong do nhiễm biến thể Omicron; Lực lượng CSTO đã hoàn tất việc rút quân khỏi Kazakhstan.

Bé gái 9 tuổi nghi bị “chị dâu” bạo hành

Chiều 19-1, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, cho biết, đang thụ lý điều tra vụ việc bé gái tên N.A. (SN 2013) nghi bị “chị dâu” là Lê Thị Y. (SN 1990) bạo hành.

Mẹ bé A. đang chấp hành án phạt tù nên 3 năm nay, bé sống chung với anh trai tên L. (SN 1989). Anh L. đang sống như vợ chồng với Y. (32 tuổi) gần 6 năm nay nhưng chưa đăng ký kết hôn. Bé A. kể, chị Y. một số lần đánh đập bằng tay, chân, cây và đuổi bé ra khỏi nhà hôm 11-1-2022. Anh L. cho biết, hôm xảy ra vụ việc, do bé không chịu làm bài nên Y. tức giận, có đánh vào mặt bé mấy cái và dọa nếu bé không chịu học sẽ đuổi đi. Hiện cháu bé đã được dì ruột đón về nhà ở ấp Tam Đông 3 để chăm sóc.

Vừa đi tiêm vaccine Covid-19 về, anh trai bị em ruột đâm tử vong

Do mâu thuẫn gia đình, 2 anh em ruột là ông Nguyễn Phúc C. (SN 1971) và em trai là Nguyễn Minh Sơn (SN 1973, cùng ở số 5B đường Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xảy ra mâu thuẫn và xô xát vào sáng 18-1-2022. Trong lúc xô xát, Sơn dùng một con dao dài khoảng 30 cm đâm chết anh trai mình rồi bỏ trốn.

Khu vực nơi xảy ra án mạng

Khu vực nơi xảy ra án mạng

Được biết, nạn nhân trước đây sống ở Hà Nội, vừa mới về địa phương. Sáng hôm xảy ra vụ việc, ông C. vừa đi tiêm vaccine Covid-19 về thì xảy ra mâu thuẫn gia đình.

Đang in tiền giả thì bị công an bắt quả tang

Bất ngờ kiểm tra chỗ ở của Đoàn Thị Diệu (49 tuổi, trú xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) vào ngày 18-1, lực lượng công an phát hiện Diệu cùng con trai là Tạ Vũ Linh (28 tuổi) đang làm, tàng trữ tiền giả, mệnh giá 5.000 đồng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1.141 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng, 300 tờ tiền chưa thành phẩm cùng nhiều vật dụng khác liên quan. Công an thông báo ai là bị hại của hai mẹ con Diệu thì đến Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh hoặc cơ quan công an gần nhất trình báo.

Bỉ kết án kẻ cầm đầu vụ 39 người tử vong trong container

Tòa án Bỉ ngày 19-1-2022 đã kết án một người Việt 15 năm tù sau khi phán quyết anh ta là kẻ cầm đầu trong vụ vận chuyển lậu người Việt di cư sang Anh, làm 39 người thiệt mạng trong container.

Vụ 39 người Việt tử vong trong container cảnh tỉnh thế giới về tình trạng buôn lậu người qua biên giới

Vụ 39 người Việt tử vong trong container cảnh tỉnh thế giới về tình trạng buôn lậu người qua biên giới

Vo Van Hong, 45 tuổi, bị buộc tội cầm đầu một nhóm vận chuyển người trái phép qua eo biển Manche tại Bỉ, liên quan trực tiếp tới chiếc xe chở 39 thi thể người di cư ở khu công nghiệp Anh hồi tháng 10-2019. Ngoài Vo Van Hong, phiên tòa còn đưa ra phán quyết với 22 nghi phạm khác, hầu hết là người Việt hoặc người Bỉ gốc Việt.

Philippines ghi nhận 2 ca đầu tiên tử vong do nhiễm biến thể Omicron

Bộ Y tế Philippines ngày 19-1 thông báo nước này vừa ghi nhận ít nhất 2 trường hợp đầu tiên tử vong sau khi nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 cùng 492 ca nhiễm mới biến thể này. Trong số các ca nhiễm mới biến thể Omicron tại Philippines có 332 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 160 ca là người Philippines trở về từ nước ngoài.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại Manila, Philippines

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại Manila, Philippines

Vùng thủ đô Manila với dân số hơn 13 triệu người là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm mới Omicron trong cộng đồng nhất với 227 ca. Như vậy, đến nay Philippines ghi nhận tổng cộng 535 ca nhiễm biến thể Omicron.

Lực lượng CSTO đã hoàn tất việc rút quân khỏi Kazakhstan

Lực lượng quân đội do Nga dẫn đầu thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã hoàn tất việc rút khỏi Kazakhstan sau các cuộc đụng độ chưa từng có ở quốc gia Trung Á này.

Trước đó, ngày 16-1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng gìn giữ hòa bình của nước này triển khai tại Kazakhstan như một phần trong nhiệm vụ của CSTO đã rời khỏi Almaty và đang trên đường tới sân bay Chkalovsky gần Matxcơva. 19 máy bay của không vận quân sự thuộc Không quân Nga đã cất cánh từ sân bay Almaty để trở về Nga.