[Tin nhanh tối 18-4-2021] Đâm vào cổng chào, xe container bốc cháy ngùn ngụt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-4-2021 gồm các nội dung chính sau: TP.HCM: Phát hiện 100 người dương tính ma túy trong quán bar; Giành cầm lái xe taxi không được, 4 đối tượng vây đánh tài xế; Đâm vào cổng chào, xe container bốc cháy ngùn ngụt; Chính phủ Syria ấn định thời điểm diễn ra bầu cử tổng thống; Thái Lan đình chỉ chuyến bay nội địa khung giờ ban đêm; Afghanistan: Xả súng do tranh chấp về đất đai, 8 người thiệt mạng.

TP.HCM: Phát hiện 100 người dương tính ma túy trong quán bar

Chiều 18-4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành sàng lọc, làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy của hàng trăm đối tượng nam, nữ trong 1 quán bar tại quận 12, TP.HCM vào rạng sáng cùng ngày.

Công an phát hiện hàng trăm người nghi vấn sử dụng ma túy tại quán bar Enjoy vào rạng sáng 18-4. Ảnh: TTXVN

Công an phát hiện hàng trăm người nghi vấn sử dụng ma túy tại quán bar Enjoy vào rạng sáng 18-4. Ảnh: TTXVN

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự phát hiện có tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn tại quán bar Enjoy trên đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12. Qua kiểm tra, công an đã thu giữ một lượng lớn tang vật nghi là ma túy tại hiện trường.

Công an đã đưa hơn 220 người về trụ sở để làm việc. Qua “test” ma túy, công an xác định, 100 người có kết quả bước đầu dương tính với ma túy.

Giành cầm lái xe taxi không được, 4 đối tượng vây đánh tài xế

Ngày 18-4, Công an phường Thắng Lợi (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 4 đối tượng có hành vi đánh tài xế taxi và chống đối lại lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, tối 16-4, sau chầu nhậu bí tỉ, cả 4 người gọi taxi trong tình trạng đã say xỉn rồi liên tục đòi tài xế cho tự cầm lái nhưng không được. 4 đối tượng sau đó xông tới hành hung tài xế và còn chửi bới, lăng mạ công an khi đến giải quyết vụ việc.

Đâm vào cổng chào, xe container bốc cháy ngùn ngụt

Vào khoảng 3h20 sáng 18-4, chiếc xe container BKS: 89C-047.20 kéo theo rơ-moóc BKS: 89R-000.85, do tài xế Chu Văn Tuấn (SN 1983) điều khiển di chuyển trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Chiếc xe container bốc cháy ngùn ngụt sau khi đâm vào cổng chào. Ảnh cắt từ clip

Chiếc xe container bốc cháy ngùn ngụt sau khi đâm vào cổng chào. Ảnh cắt từ clip

Khi đến địa phận cổng chào thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe container bất ngờ mất lái rồi đâm vào cổng chào. Hậu quả, cả chiếc xe và cổng chào bốc cháy ngùn ngụt, tài xế bị thương nhẹ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Chính phủ Syria ấn định thời điểm diễn ra bầu cử tổng thống

Quốc hội Syria ngày 18-4 thông báo, cuộc bầu cử tổng thống tại nước này sẽ được tổ chức vào ngày 26-5-2021. Thời gian đề cử, ứng cử sẽ bắt đầu từ ngày 19-4 và kéo dài trong 10 ngày.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phu nhân Asma tại 1 điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội ở Damascus, Syria vào ngày 19-7-2020

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phu nhân Asma tại 1 điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội ở Damascus, Syria vào ngày 19-7-2020

Đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống thứ 2 được tổ chức trong thời gian xảy ra nội chiến tại Syria. Giới quan sát nhận định, Tổng thống Bashar Al-Assad nhiều khả năng sẽ tái đắc cử.

Thái Lan đình chỉ chuyến bay nội địa khung giờ ban đêm

Tổng cục Hàng không dân dụng Thái Lan (CAAT) đã yêu cầu các cơ quan vận tải hàng không ngừng khai thác các chuyến bay nội địa trong khung giờ từ 23h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau nhằm ứng phó với làn sóng lây lan dịch Covid-19 tiếp theo.

Thái Lan ngày 18-4 ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 ở mức cao nhất từ đầu dịch với 1.767 ca cùng 2 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc ở nước này lên 42.352 ca, trong đó 101 ca không qua khỏi.

Afghanistan: Xả súng do tranh chấp về đất đai, 8 người thiệt mạng

Giới chức Afghanistan ngày 18-4 cho biết, 8 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại thánh đường Hồi giáo ở miền Đông nước này. Các nạn nhân là thành viên cùng 1 gia đình.

Theo giới chức tỉnh Nangarhar, vụ tấn công xảy ra tối 17-4 tại thành phố Jalalabad, được cho là do tranh cãi về đất đai.