[Tin nhanh tối 18-11-2021] Hắt nước sôi vào mặt người bán điện thoại để cướp iPhone 12

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 18-11-2021 gồm các nội dung chính sau: Hắt nước sôi vào mặt người bán điện thoại để cướp iPhone 12; Nam thanh niên bị truy sát ở sân bóng đá mini; Bắt giam cựu nhân viên bưu điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Kẻ giết người vì ghen tuông bị bắt; Đại sứ Nga “tố” Mỹ gây khó dễ cho 100 nhân viên sứ quán; Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nối lại đàm phán về thương vụ máy bay F-16.

Hắt nước sôi vào mặt người bán điện thoại để cướp iPhone 12

Ngày 18-11, Công an huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hữu Ước (SN 2003, trú ở xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Lê Hữu Ước tại cơ quan công an. Nguồn: nhandan.vn

Đối tượng Lê Hữu Ước tại cơ quan công an. Nguồn: nhandan.vn

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7-11, Lê Hữu Ước sử dụng điện thoại di động iPhone 7 gọi điện cho anh Trịnh Văn Thắng (SN 1989, trú ở phường Bắc Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) hỏi mua 2 chiếc điện thoại iPhone 12 Pro.

Do không còn đủ hàng nên anh Thắng mang 1 chiếc iPhone 12 Pro và 1 iPhone 12 Promax đến nhà cho Ước xem. Lợi dụng lúc anh Thắng không để ý, Ước đã lấy nước sôi hắt vào mặt nạn nhân, rồi cầm 2 chiếc điện thoại và chạy theo lối sau nhà tẩu thoát. Hiện vụ án đang được Công an huyện Yên Mô điều tra làm rõ.

Nam thanh niên bị truy sát ở sân bóng đá mini

Tối 17-11, anh T.V.K. (22 tuổi, quê Thái Bình) đang ngồi uống nước cùng nhóm bạn tại sân bóng đá mini ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP.HCM), thì bị 1 nhóm người cầm hung khí truy đuổi. Do không kịp chạy, anh K. bị 4 người tấn công, chém nhiều nhát.

Một người bạn của anh K. cho biết tối cùng ngày, họ đến đây để đá bóng. Đối thủ là đội được chủ sân sắp xếp. Quá trình chơi bóng, 2 bên xảy ra xích mích. Sau khi hết giờ, đối thủ ra về, sau đó xuất hiện 1 nhóm người mang hung khí đến truy sát nhóm anh K.. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bắt giam cựu nhân viên bưu điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 18-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Ái, 25 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Ái. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Ái. Ảnh: TTXVN

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm việc tại Bưu điện xã Long Khánh, Ái đã tự ý lấy tiền của đơn vị cho người khác mượn và không có tiền trả lại. Để có tiền trả nợ cho đơn vị, Ái đã lấy sổ bảo trợ xã hội của người dân đem đi cầm, chiếm đoạt tiền. Tính từ tháng 10-2020 đến tháng 5-2021, Ái đã cầm 445 sổ cho 8 người dân trên địa bàn xã Long Khánh, với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Kẻ giết người vì ghen tuông bị bắt

Công an tỉnh Tiền Giang ngày 18-11 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thanh Nhàn (36 tuổi) và Võ Hồng Tuấn (41 tuổi, cùng ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội Giết người.

Theo kết quả điều tra, anh Trang Văn Tú (39 tuổi, tạm trú ở thị xã Cai Lậy) có vợ là L.T.B.N. (35 tuổi), nhưng 2 người đã ly thân. Thời gian gần đây, Tuấn chung sống như vợ chồng với chị N. Tối 3-11, Tuấn rủ Nhàn mang theo dao đi tìm anh Tú nói chuyện. Hai bên xảy ra xô xát, Nhàn cầm dao đâm anh Tú. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tuấn và Nhàn sau đó đã bị bắt giữ để điều tra. Tuấn khai nhận gần đây thấy người phụ nữ đang chung sống với mình đi cùng Tú nên ghen tuông, gây ra án mạng giết người.

Đại sứ Nga “tố” Mỹ gây khó dễ cho 100 nhân viên sứ quán

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cho biết, Mỹ đang trì hoãn việc gia hạn thị thực hoặc giấy phép nhập cảnh cho khoảng 100 nhân viên sứ quán Nga.

“Các cơ quan của chúng tôi ở nước ngoài gặp rất nhiều vấn đề. Khoảng 60 người (cùng với gia đình của họ là 155 người) vẫn đang ở Đại sứ quán và Lãnh sự quán Nga tại Mỹ. Phía Mỹ đang trì hoãn việc gia hạn thị thực cho họ. Khoảng 40 nhân viên đang chờ giấy phép nhập cảnh ở Matxcơva, nhiều người trong số họ đã ở trong danh sách chờ hơn 1 năm nay”, Đại sứ Antonov nêu rõ.

Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nối lại đàm phán về thương vụ máy bay F-16

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17-11 thông báo, cuộc gặp giữa các quan chức quốc phòng của nước này và Mỹ liên quan đến hợp đồng mua máy bay chiến đấu F-16 đã diễn ra tại Washington trong bầu không khí “tích cực và mang tính xây dựng”.

Máy bay chiến đấu F-16

Máy bay chiến đấu F-16

Cuộc gặp trên diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ của phái đoàn quan chức quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thảo luận về đề nghị của nước này mua thêm máy bay chiến đấu F-16 bằng số tiền mà Washington đã bồi hoàn cho kế hoạch mua máy bay tàng hình F-35 của Thổ Nhĩ Kỳ.