[Tin nhanh tối 17-8-2021] Tạm giữ đối tượng gây ra vụ cháy làm 4 người thân tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-8-2021 gồm các nội dung chính sau: Đi bộ 500m, 2 người đàn ông bị phạt 15 triệu đồng; Bến Tre phong tỏa nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên; Điều tra dấu hiệu lừa đảo liên quan đến Ngân “gốm” ; Tạm giữ đối tượng gây ra vụ cháy làm 4 người thân tử vong; Hy Lạp lo người di cư Afghanistan tràn sang châu Âu; Quân thánh chiến Nigeria đột kích, giết hại 37 dân thường.

Đi bộ 500m, 2 người đàn ông bị phạt 15 triệu đồng

Sáng sớm 17-8, lực lượng tuần tra Công an phường Tân Chính (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện 2 người đàn ông đi bộ trên đường Ông Ích Khiêm nên kiểm tra hành chính. Anh Hà Văn Đ. (31 tuổi) và Bùi Huy T. (32 tuổi) khai thuê nhà trong khu Phú Gia Compound để thi công công trình tại Big C, nhưng do dịch nên nghỉ làm. Sau khi xác định 2 người này ra đường với lý do không chính đáng, không chấp hành quy định về phòng chống đại dịch, tổ tuần tra lập biên bản và đề nghị xử phạt mức 7,5 triệu đồng/người.

Bến Tre phong tỏa nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên

Chiều 17-8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Bến Tre đã phong tỏa toàn bộ nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên, đồng thời làm test nhanh toàn bộ nhân viên, khử khuẩn xung quanh.

Bến Tre chưa cho phép hỏa táng bệnh nhân Covid-19 từ tỉnh khác

Bến Tre chưa cho phép hỏa táng bệnh nhân Covid-19 từ tỉnh khác

Rạng sáng 16-8, Công an xã Phú Hưng (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) nhận thông tin từ cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng) về việc tiếp nhận 46 thi thể từ TP.HCM để hỏa táng, trong đó có 41 thi thể của bệnh nhân Covid-19. Trước mắt, lực lượng chức năng TP Bến Tre cho hỏa táng hết số thi thể trên, không để ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Sau khi có kết quả điều tra của cơ quan công an, sẽ tiến hành xử lý các vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Điều tra dấu hiệu lừa đảo liên quan đến Ngân “gốm”

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Đỗ Thị Kim Ngân hay còn gọi là Ngân “gốm” (SN 1985, trú tại Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Gia Lâm tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc Ngân thường xuyên livestream trên mạng xã hội, bán sản phẩm gốm và các mặt hàng khác với giá rẻ hơn so với thị trường. Sau khi người mua hàng chuyển tiền thì bà Ngân chặn liên lạc. Ngoài ra, Ngân còn dùng việc bán hàng để kêu gọi cứu trợ thiên tai, vùng kinh tế khó khăn với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Tạm giữ đối tượng gây ra vụ cháy làm 4 người thân tử vong

Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đang tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Hải (55 tuổi, ở xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên) để điều tra về tội vô ý làm chết người.

Ngay trong tối 15-8, chính quyền huyện Thủy Nguyên đã hỗ trợ gia đình ông Hải khoảng 75 triệu đồng để lo hậu sự

Ngay trong tối 15-8, chính quyền huyện Thủy Nguyên đã hỗ trợ gia đình ông Hải khoảng 75 triệu đồng để lo hậu sự

Tối 15-8, tại nhà ông Nguyễn Văn Hải xảy ra vụ cháy. Ông Hải cho biết, do mâu thuẫn với chồng, chị H., con ông đưa con về nhà bố mẹ đẻ ở. Thấy chồng đến làm lành nhưng con gái không nghe, ông Hải mua chai xăng về ném dọa, trúng chiếc bật lửa gas gây nổ. Do đám cháy quá lớn, 4 người trong gia đình ông Hải gồm vợ, vợ chồng con gái và cháu ngoại 4 tuổi thiệt mạng.

Hy Lạp lo người di cư Afghanistan tràn sang châu Âu

Ngày 17-8, Bộ trưởng Di trú Hy Lạp Notis Mitarachi khẳng định nước này không muốn trở thành cửa ngõ tiếp nhận người di cư Afghanistan đổ vào Liên minh châu Âu, đồng thời kêu gọi một phản ứng tập thể của khối đối với cuộc khủng hoảng hiện nay.

Hy Lạp đã trở thành tiền tuyến của cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu hồi năm 2015, khi gần 1 triệu người ở Syria, Iraq và Afghanistan chạy trốn xung đột đã tới nước này.

Cùng ngày, Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế, ông Paolo Gentiloni, cho rằng châu Âu cần xây dựng các hành lang nhân đạo nhằm tiếp nhận người tị nạn Afghanistan và tránh để xảy ra các làn sóng nhập cư bất hợp pháp mất kiểm soát.

Quân thánh chiến Nigeria đột kích, giết hại 37 dân thường

Giới chức Niger ngày 17-8 cho biết, 37 người đã thiệt mạng tại khu vực miền Tây Niger, nơi các phần tử thánh chiến từ nước láng giềng Mali thường xuyên đột kích.

Hiện trường vụ đột kích là cánh đồng mà nhiều người dân đang canh tác

Hiện trường vụ đột kích là cánh đồng mà nhiều người dân đang canh tác

Các tay súng đi trên xe máy đã tấn công làng Darey-Daye tại tỉnh Tillaberi chiều 16-8 khi người dân đang làm việc trên đồng. Trong số 37 người thiệt mạng có 4 phụ nữ và 13 trẻ em. Đây là cuộc tấn công thứ năm xảy ra tại khu vực này trong những tháng gần đây làm hơn 150 người thiệt mạng.

Từ đầu năm tới nay, hơn 420 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của các phần tử thánh chiến ở Tây Niger trong năm 2021, ngoài ra hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.