[Tin nhanh tối 17-11-2020] Bắt giam 2 người giả danh cán bộ Văn phòng Thủ tướng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Bắt giam 2 người giả danh cán bộ Văn phòng Thủ tướng; Người phụ nữ bạo hành mẹ ruột lĩnh 4 năm tù; Khởi tố nghi phạm giết chủ nợ 79 tuổi; Đức tìm được nghi phạm vụ trộm trang sức cổ trị giá tỷ đô; Doanh nhân bị bắt vì hối lộ để các con được nhận vào đại học Harvard.

Bắt giam 2 người giả danh cán bộ Văn phòng Thủ tướng

Ngày 17-11, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 người giả danh là cán bộ Cục quản lý kinh tế của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ. Nguyễn Đức Thắng, 50 tuổi và Trần Kiều Hưng, 48 tuổi, trú tại TP.HCM bị khởi tố về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Hưng từng bị kết án 2 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức năm 2016 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hưng từng bị kết án 2 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức năm 2016 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước đó một tuần, 2 người này đến Cà Mau xưng là cán bộ của Cục quản lý kinh tế Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, đưa ra những lời hứa hẹn giúp đỡ những người họ gặp. Từ đó Thắng và Hưng được tiếp đãi như thượng khách. Tuy nhiên, họ bị phát hiện là cán bộ giả nên bị Công an mời làm việc.

Người phụ nữ bạo hành mẹ ruột lĩnh 4 năm tù

Sáng 17-11, TAND huyện Cần Đước, tỉnh Long An, mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi) ở xã Long Hòa, huyện Cần Đước về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Tại phiên xử, Hoa cúi mặt, không dám xem đoạn clip mà HĐXX trình chiếu có cảnh chị ta đánh đập dã man mẹ ruột của mình. Người đàn bà này tỏ ra ăn năn, hối hận trước tội lỗi của mình. Trong phán quyết đưa ra, HĐXX huyện Cần Đước tuyên phạt bị cáo 4 năm tù.

Khởi tố nghi phạm giết chủ nợ 79 tuổi

Huỳnh Thị Điệp, 39 tuổi, ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vay của bà Nguyễn Thị Khuôn, 79 tuổi, cùng xóm ở 10 triệu đồng, mỗi ngày trả lãi 100.000 đồng. Hôm 28-10, Điệp gọi bà Khuôn đến lấy tiền. Đang mang thai 8 tháng, nhưng khi bị chủ nợ mắng mỏ, nên Điệp dùng thanh gỗ đập vào đầu bà Khuôn dẫn đến tử vong. Nhiều hôm sau, thi thể nạn nhân được phát hiện trong nhà Điệp.

Lực lượng Công an đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án mạng tại nhà riêng của Điệp hôm 16-11

Lực lượng Công an đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án mạng tại nhà riêng của Điệp hôm 16-11

Ngày 17-11, Điệp bị Công an tỉnh Long An khởi tố, cho tại ngoại điều tra về hành vi giết người. Nghi phạm còn có một con nhỏ 7 tuổi, đang sống như vợ chồng với một người đàn ông nhưng ông này được cho là không liên quan đến vụ án.

Tiền Giang bắt giữ nhóm đối tượng nổ súng làm 3 người bị thương

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ 2 nghi phạm trong trường hợp khẩn cấp: Nguyễn Quốc Khánh (21 tuổi) và Lê Tiến Lên (30 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trưa 14-11, nhóm của Khánh và Lên đến nhà của anh Đồng Nguyên Ấn (34 tuổi, ở xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) để nói chuyện. Bất ngờ nhóm này dùng súng bắn bị thương anh Ấn và 2 người khác cùng nhà.

Nguyên nhân của vụ việc là anh Ấn và V – vợ anh vừa ly dị, nhưng người vợ vẫn ở nhà anh này. Gia đình chị V cùng với nhóm người kia đến kêu chị về, sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến nổ súng.

Đức tìm được nghi phạm vụ trộm trang sức cổ trị giá tỷ đô

Ngày 17-11, cảnh sát Đức đã khám xét nhiều căn hộ chung cư trên khắp thủ đô Berlin và bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ trộm trang sức cổ xảy ra cách đây 1 năm.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ trộm

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ trộm

Vào ngày 25-11-2019, những tên trộm đã cắt điện, đột nhập qua cửa sổ vào bảo tàng Green Vault, ở TP Dresden lấy đi số trang sức vô giá từ thế kỷ 18 trị giá lên tới 1 tỷ euro. Mặc dù nhân viên an ninh đã có mặt tại hiện trường chỉ 5 phút sau khi có báo động, song thủ phạm kịp trốn thoát.

Cảnh sát cho biết cả 3 nghi phạm đều là công dân Đức. Những tên này bị buộc tội trộm cắp và phóng hỏa.

Doanh nhân bị bắt vì hối lộ để các con được nhận vào đại học Harvard

Cảnh sát Mỹ vừa bắt giữ Jie "Jack" Zhao, 61 tuổi, Giám đốc điều hành của công ty viễn thông iTalk Global Communications, ở bang Maryland và Peter Brand, 67 tuổi, công tác tại ĐH Harvard từ năm 1999 cho đến năm ngoái. Doanh nhân Zhao bị cáo buộc đã trả cho cựu huấn luyện viên môn đấu kiếm của Đại học Harvard ít nhất 1,5 triệu USD tiền hối lộ để các con trai của ông được nhận vào ngôi trường danh giá.

Các vụ bắt giữ này nằm trong loạt sự kiện mới nhất về điều tra lừa đảo tuyển sinh đại học ở Mỹ, lần đầu tiên được tiết lộ vào tháng 3-2019.