[Tin nhanh tối 17-10-2021] Nghi ngờ vợ ngoại tình, mua xăng đốt ô tô của ‘tình địch’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-10-2021 gồm các nội dung chính sau: Vietnam Airlines khôi phục đường bay giữa Hà Nội và Cần Thơ từ 18-10; Tạm giữ hình sự 2 phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc; Nghi ngờ vợ ngoại tình, mua xăng đốt ô tô của “tình địch”; Bé trai ở Bình Dương mất tích bí ẩn; 17 nhà truyền giáo Mỹ cùng thành viên gia đình bị bắt cóc tại Haiti; Pháp tưởng niệm vụ thầy giáo bị sát hại vì tranh biếm họa nhà tiên tri.

Vietnam Airlines khôi phục đường bay giữa Hà Nội và Cần Thơ từ 18-10

Vietnam Airlines chính thức khôi phục đường bay thường lệ giữa Hà Nội và Cần Thơ trong giai đoạn thí điểm từ ngày 18 đến 20-10. Các chuyến bay hiện đã được mở bán vé tại website, ứng dụng di động và các phòng vé, đại lý chính thức của Vietnam Airlines nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, trên cơ sở chỉ đạo của cơ quan chức năng sau khi thống nhất ý kiến với các địa phương.

Máy bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: Vietnam+

Máy bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: Vietnam+

Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ khai thác mỗi ngày 1 chuyến bay từ Hà Nội đi Cần Thơ và ngược lại bằng tàu bay Airbus A321. Hành khách đi máy bay cần lưu ý đáp ứng các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19 của nhà chức trách.

Tạm giữ hình sự 2 phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc

Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã lấy lời khai Nguyễn Thị Hiền (47 tuổi, trú quận Thanh Khê) và Nguyễn Thị Thu Anh (51 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) hôm 16-10, để điều tra về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Cơ quan công an cáo buộc 2 phụ nữ này cầm đầu đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến 700 triệu đồng mỗi ngày. Ngoài việc tạm giữ hình sự đối với 2 phụ nữ trên, công an cũng triệu tập nhiều người liên quan đến đường dây này.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, mua xăng đốt ô tô của “tình địch”

Ngày 17-10, Công an quận 7, TP.HCM, đang tạm giữ Khổng Minh Toàn (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Đối tượng Khổng Minh Toàn tại hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV

Đối tượng Khổng Minh Toàn tại hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV

Theo cơ quan công an, Toàn ghen tuông khi nghĩ vợ mình có quan hệ tình cảm với cấp trên. Ngày 13-10, nghi phạm mua xăng mang đến đường D4 (phường Phú Thuận, quận 7) đốt ô tô của người đàn ông nói trên. Sau khi gây án, Toàn bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân hỗ trợ chữa cháy nhưng không thành, ngọn lửa lan sang 1 chiếc ô tô đỗ kế bên.

Khi được đưa về trụ sở công an, nghi phạm thừa nhận hành vi. Theo công an, vụ cháy gây hư hỏng 2 chiếc ô tô, ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Bé trai ở Bình Dương mất tích bí ẩn

Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết, đã đăng thông báo truy tìm bé trai 2 tuổi mất tích, tên là Lâm Gia Hưng (ngụ ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương). Trước khi mất tích, Hưng mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng, quần soóc màu xanh, đầu không đội mũ, chân không mang dép.

Theo chị Hồ Thị Bích Nhi (24 tuổi, mẹ ruột của Hưng), khoảng 10h ngày 15-10, chị dẫn con ra sân nhà chơi. Thấy bé đang chơi, chị đi vào trong nhà lấy đồ sau đó quay ra thì không thấy con trai. Gia đình tổ chức tìm kiếm xung quanh nhà không thấy nên đã trình báo chính quyền địa phương.

17 nhà truyền giáo Mỹ cùng thành viên gia đình bị bắt cóc tại Haiti

Theo Reuters, 17 nhà truyền giáo Mỹ theo đạo Cơ đốc cùng nhiều thành viên trong gia đình họ đã bị bắt cóc ngày 16-10 tại Haiti. Những người này bị bắt cóc khi họ di chuyển tới sân bay trên 1 chiếc xe buýt để thả một số thành viên trong đoàn xuống đó trước khi tiếp tục đến 1 điểm đến khác ở Haiti.

Cơ quan an ninh Haiti bước đầu xác định thủ phạm là 1 băng nhóm tội phạm có vũ trang chuyên hoạt động ở ngoại ô Thủ đô Port-au-Prince.

Pháp tưởng niệm vụ thầy giáo bị sát hại vì tranh biếm họa nhà tiên tri

Ngày 16-10, Pháp tổ chức lễ tưởng niệm 1 năm ngày giáo viên Samuel Paty bị 1 phần tử cực đoan sát hại vì trong bài giảng đã cho học sinh xem hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed.

Tấm biển đặt tại cổng vào Bộ Giáo dục Pháp với dòng chữ khắc tên giáo viên Paty
Tấm biển đặt tại cổng vào Bộ Giáo dục Pháp với dòng chữ khắc tên giáo viên Paty

Phát biểu tại lễ tưởng niệm ở Thủ đô Paris, Thủ tướng Pháp Jean Castex nêu rõ giáo viên Paty là nạn nhân của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, đồng thời khẳng định cái chết của ông sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Tham gia sự kiện còn có Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer và người thân của nạn nhân. Nhân dịp này, Thủ tướng Pháp cũng đã công bố tấm biển đặt tại cổng vào của Bộ Giáo dục Pháp với dòng chữ khắc tên giáo viên Paty.