[Tin nhanh tối 17-1-2022] Trộm 1,8 tỷ đồng của bạn trai mới quen qua mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Trộm 1,8 tỷ đồng của bạn trai mới quen qua mạng; Cảnh sát triệt phá sòng bạc của Vũ “Chín Em” ở Đồng Nai; Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, 4 người bị thương; Nhà xưởng chứa cao su ở TP.HCM bị thiêu rụi; Dân số Trung Quốc tăng trưởng thấp kỷ lục; Bé 3 tuần tuổi tử vong vì Covid-19 ở Qatar.

Trộm 1,8 tỷ đồng của bạn trai mới quen qua mạng

Ngày 17-1, Công an thành phố Thủ Đức (TP.HCM) đã tạm giữ Trần Thị Anh (41 tuổi, ở TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Gần đây, Trần Thị Anh có làm quen với anh H. (ở tỉnh Đồng Nai) qua mạng xã hội.

Chiều 13-1, H. đi cùng anh trai và Trần Thị Anh đến ngân hàng để rút 1,8 tỷ đồng. Xong việc, nghi phạm rủ anh em H. đến phòng trọ của mình ở đường Lã Xuân Oai, phường Long Trường, TP Thủ Đức, để ăn uống.

Trần Thị Anh bị tạm giữ (Ảnh: Zing)

Trần Thị Anh bị tạm giữ (Ảnh: Zing)

Sau khi đi hát karaoke đến rạng sáng 14-1, họ về lại nhà trọ của Trần Thị Anh để ngủ. Tỉnh dậy lúc 6h, anh H. phát hiện mẹ con Trần Thị Anh đã biến mất cùng túi tiền.

Vào cuộc điều tra, khoảng 10h cùng ngày, trinh sát phát hiện Trần Thị Anh đang dắt con trai đi ra từ tiệm vàng. Tại trụ sở công an, nghi phạm khai sau khi trộm tài sản, cô ta đã mang tiền đi mua vàng và trả nợ.

Cảnh sát triệt phá sòng bạc của Vũ “Chín Em” ở Đồng Nai

Ngày 17-1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch tạm giữ 37 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Chiều 16-1, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Nhơn Trạch, bao vây tụ điểm đánh bạc trong vườn cao su ở ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch.

Phát hiện cảnh sát, hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn. Lực lượng chức năng khống chế kịp thời 56 người, thu giữ hơn 150 triệu đồng, 45 xe các loại cùng nhiều tang vật. Qua sàng lọc, lực lượng chức năng tạm giữ 37 người.

Công an tỉnh Đồng Nai xác định sòng bạc trên do Võ Hoàng Vũ (Vũ “Chín Em”) cùng hai người khác đứng ra tổ chức. Nhóm này lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa TP.HCM và Đồng Nai có sông nước hiểm trở, trong lô cao su, cách xa khu dân cư để tổ chức cá độ đá gà.

Tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc, 4 người bị thương

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra lúc 13h30 ngày 17-1 trên đèo Bảo Lộc (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) giữa 2 xe đầu kéo và ô tô khách.

Thời điểm trên, xe đầu kéo của anh Hoàng Đình Quang (37 tuổi, ở TP.HCM) đang đổ đèo Bảo Lộc theo hướng Đà Lạt về TP.HCM. Khi đến khúc cua gần Tượng đài Chiến thắng trên Quốc lộ 20, xe đầu kéo bị lật, thùng xe văng trúng ô tô đầu kéo do anh Phan Chí Cường (28 tuổi, ở Lâm Đồng) điều khiển lưu thông chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc (Ảnh: Zing)
Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc (Ảnh: Zing)

Chưa dừng ở đó, xe đầu kéo tiếp tục trượt dài về phía trước và lao vào ô tô khách (chở 33 người) do tài xế Nguyễn Trí Tuấn (45 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển. Hậu quả, 3 phương tiện hư hỏng nặng, 2 tài xế và 2 hành khách bị thương, phải đi cấp cứu.

Vụ việc khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc tê liệt cả 2 chiều, các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hơn 10 km. Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng mới giải phóng được hiện trường để xe cộ lưu thông.

Nhà xưởng chứa cao su ở TP.HCM bị thiêu rụi

Ngày 17-1, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng cao su trên đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo.

Khoảng 23h ngày 16-1, xưởng chứa cao su ở địa chỉ 264 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo (quận Bình Tân) bất ngờ bốc cháy. Hỏa hoạn bùng phát mạnh kèm theo nhiều tiếng nổ.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bình Tân đã đến hiện trường dập lửa. Rạng sáng 17-1, đám cháy mới được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản trong nhà xưởng bị thiêu rụi.

Được biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhà xưởng này đã tạm ngưng hoạt động hơn một tháng nay. Lúc cháy không có người ở bên trong.

Dân số Trung Quốc tăng trưởng thấp kỷ lục

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tỷ lệ sinh trong năm 2021 chỉ còn 7,52 trẻ/1.000 người, giảm so với mức 8,52 trẻ/1.000 người của năm 2020, Reuters đưa tin ngày 17-1.

Em bé và y tá tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
Em bé và y tá tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Đây là mức thấp nhất kể từ khi hoạt động thu thập dữ liệu này được thực hiện vào năm 1978. Xu hướng giảm nhanh khiến Bắc Kinh đã cho phép các cặp vợ chồng sinh tối đa ba con vào năm 2021.

Bé 3 tuần tuổi tử vong vì Covid-19 ở Qatar

“Một em bé 3 tuần tuổi đã tử vong do mắc Covid-19”, Bộ Y tế công cộng của Qatar cho biết trong một tuyên bố ngày 16-1.

“Em bé không có bệnh lý nền cũng như bệnh di truyền nào khác”, Bộ Y tế cộng cộng Qatar cho biết thêm. Đây là đứa trẻ thứ hai tử vong do Covid-19 ở đất nước này kể từ khi đại dịch bùng phát.

Rất ít trường hợp tử vong do Covid-19 ở trẻ em được báo cáo. Cơ quan y tế tại một số quốc gia cho biết đã ghi nhận sự gia tăng các ca nhiễm SARS-CoV-2 ở đối tượng này kể từ khi biến chủng Omicron lây lan.