[Tin nhanh tối 15-12-2021] Bắt quả tang 5 cặp nam nữ mua bán dâm trong nhà nghỉ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-12-2021 gồm các nội dung chính sau: Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân; Bắt quả tang 5 cặp nam nữ mua bán dâm trong nhà nghỉ; 18 đối tượng thuê phòng tại khu đô thị cao cấp để “bay lắc”; Vận chuyển 2,7kg ma túy lấy 300 USD tiền công; Bệnh lạ sau lũ lụt ở châu Phi khiến 89 người tử vong; Israel bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 dạng uống.

Bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Ngày 15-12, UBND xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, phát thông báo tìm người thân của bé trai 2 tháng tuổi bị bỏ rơi.

Tối 14-12, anh Nguyễn Quân Dũng (trú xã Nghi Diên) phát hiện bé trai trước cổng nhà kèm theo tờ giấy trình bày hoàn cảnh không đủ điều kiện nuôi con, nên nhờ gia đình anh Dũng nuôi hộ.

Xã đang tạm giao cho gia đình người phát hiện chăm sóc. Nếu người thân cháu bé không quay lại nhận, địa phương sẽ giao cho người đủ điều kiện chăm sóc.

Bắt quả tang 5 cặp nam nữ mua bán dâm trong nhà nghỉ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, đang tạm giữ Chu Trung Kiên (37 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”. Hoàng Thị Linh (28 tuổi, quê tỉnh Yên Bái) cũng đang bị điều tra hành vi này.

Nhóm nam nữ mua bán dâm bị bắt quả tang

Nhóm nam nữ mua bán dâm bị bắt quả tang

Đêm 13-12, tổ công tác đặc biệt Công an thành phố Lào Cai kiểm tra hành chính đột xuất nhà nghỉ Hồng Nhung ở đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, phát hiện 5 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại 4 phòng nghỉ. Những người liên quan khai nhận được Linh và Kiên môi giới mua bán dâm. Kiên sau đó bị bắt giữ, còn Linh tự đến trụ sở đầu thú.

18 đối tượng thuê phòng tại khu đô thị cao cấp để “bay lắc”

Kiểm tra hành chính đột xuất tại phòng A1803, khu đô thị The Manor Crown (số 62 đường Tố Hữu, TP Huế), lực lượng chức năng bắt quả tang 18 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an

Qua quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Sĩ Dũng (HKTT tại phường An Cựu, TP Huế) là đối tượng thuê phòng A1803 và thuê Nguyễn Tấn Đạt Nguyễn Tấn Đạt (SN 1998, ở phường An Cựu) phục vụ các đối tượng đến sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 15-12, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng nói trên.

Vận chuyển 2,7kg ma túy lấy 300 USD tiền công

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự vụ vận chuyển trái phép 2,7 kg ma túy qua biên giới.

Đối tượng Nguyễn Phương Bảo khi bị bắt

Đối tượng Nguyễn Phương Bảo khi bị bắt

Sáng sớm 9-12, tại khu vực đường vành đai biên giới thuộc ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện Nguyễn Phương Bảo, sinh năm 1994 (trú phường 14, quận 8, TP.HCM) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, mang theo 2,7kg nghi là ma túy. Bảo khai vận chuyển thuê số ma túy xuyên biên giới để lấy 300 USD tiền công.

Bệnh lạ sau lũ lụt ở châu Phi khiến 89 người tử vong

Một căn bệnh chưa được xác định đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 89 người tại Fangak thuộc bang Jonglei của Nam Sudan. Bà Sheila Baya tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, các ca tử vong bí ẩn xảy ra tại một khu vực vừa bị lũ lụt. Giới chức y tế địa phương đã loại trừ nguyên nhân tử vong là do bệnh tả. Ngày 15-12, nhóm chuyên gia của WHO từ thủ đô Juba đến khu vực xảy ra bệnh lạ này.

Một phụ nữ Nam Sudan lội nước tìm củi tại Rubkona

Một phụ nữ Nam Sudan lội nước tìm củi tại Rubkona

Trong khi Nam Sudan không nằm trong danh sách hạn chế đi lại do biến thể Omicron, quốc gia này đang gặp phải nhiều vấn đề như bạo lực kéo dài, thiếu thốn y tế và thiên tai.

Israel bắt đầu thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 dạng uống

Công ty dược Oravax của Israel ngày 14-12 cho biết họ đã bắt đầu tiếp nhận tình nguyện viên tại Nam Phi tham gia thử nghiệm giai đoạn I vaccine ngừa COVID-19 dạng uống.

Vaccine do công ty liên doanh Israel-Mỹ phát triển, sẽ được đưa vào cơ thể qua đường uống thay vì tiêm như các loại vaccine khác.

Đến nay đã có 24 người đăng ký thử nghiệm giai đoạn I. Đây là những người chưa từng tiêm bất kỳ loại vaccine ngừa Covid-19 nào trước đó.