[Tin nhanh tối 15-11-2020] Tránh xe con, xe ben lật ngang đường gây tai nạn liên hoàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 15-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Đà Nẵng: Nước sông Hàn tràn mặt đường, hư hỏng 800m vỉa hè; Điều tra vụ nổ súng làm 3 người bị thương; Tránh xe con, xe ben lật ngang đường gây tai nạn liên hoàn; Tổng thống Philippines nói tranh chấp Biển Đông là một trò chơi nguy hiểm; Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm 2020; Ai Cập trưng bày hơn 100 quan tài có niên đại 2.500 năm.

Đà Nẵng: Nước sông Hàn tràn mặt đường, hư hỏng 800m vỉa hè

Sáng 15-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đã có Báo cáo nhanh số 285/BC-PCTT về thiệt hại do cơn bão số 13 (Vamco) gây ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mực nước trên sông Hàn dâng cao do nước từ thượng nguồn đổ về. Ảnh: TTXVN

Mực nước trên sông Hàn dâng cao do nước từ thượng nguồn đổ về. Ảnh: TTXVN

Theo đó, trong đêm 14 rạng sáng 15-11, mực nước sông Hàn đã dâng cao, tràn lên bờ. Trên đường Như Nguyệt, đoạn gần cầu Thuận Phước, khoảng 800m vỉa hè bị sóng đánh gây hư hỏng, vỡ nát nhiều mảng gạch lát, đá sàn cảnh quan và sạt lở đoạn lan can dài 48m. Tại các tuyến đường ven biển quận Sơn Trà, một số pano, đèn trang trí, biển báo bị gãy đổ.

Điều tra vụ nổ súng làm 3 người bị thương

Công an huyện Châu Thành đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang khẩn trương xác minh, điều tra vụ nổ súng làm 3 người bị thương tại xã Nhị Bình, huyện Châu Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 14-11, một nhóm khoảng 10 người đến nhà anh Đồng Nguyên Ấn (34 tuổi) tại ấp Hòa, xã Nhị Bình, để tìm chị Lương Thị Khánh V. (31 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Châu Thành) và phát sinh cự cãi.

Một người trong nhóm móc ra một vật giống súng để bắn anh Ẩn và những người đang có mặt tại nhà anh Ấn rồi bỏ đi. Hậu quả, anh Ấn cùng 2 người khác bị thương.

Tránh xe con, xe ben lật ngang đường gây tai nạn liên hoàn

Khoảng 11h ngày 15-11, xe ben BKS 38C-145.79 do Đoàn Văn Mạnh (chưa rõ địa chỉ) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 56 hướng huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đi TP Bà Rịa. Khi đi đến địa điểm trên, bất ngờ xe ô tô màu xanh BKS 56G-6908 do người phụ nữ điều khiển từ trong hẻm ra bên phải nên tài xế xe ben đánh lái tránh sang trái rồi lật nhào.

Hiện trường vụ tai nạn trên QL 56. Ảnh: VOV

Hiện trường vụ tai nạn trên QL 56. Ảnh: VOV

Cùng lúc đó, xe bán tải màu trắng BKS 51D-614-66 đang lưu thông hướng TP Bà Rịa đi Châu Đức cũng đánh lái để tránh nên bị xe ben tông vào rồi xoay ngang đường. Lúc này 1 học sinh đi xe máy cùng chiều cũng bị hất văng vào lề đường và bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Tổng thống Philippines gọi tranh chấp Biển Đông là một trò chơi nguy hiểm

Tại Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 15 ngày 14-11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã kêu gọi xoa dịu căng thẳng ở Biển Đông và mô tả các xung đột lâu nay ở khu vực này là một “trò chơi nguy hiểm mà không ai chiến thắng”.

Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan

Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không biến Biển Đông thành một nơi để chơi trò quyền lực. Đó là một trò chơi nguy hiểm và không có kẻ chiến thắng. Hãy để chúng tôi giảm bớt căng thẳng thay vì gia tăng, xây dựng lòng tin thay vì nghi ngờ, lắng nghe và thấu hiểu thay vì đe dọa”.

Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm 2020

Chính phủ Indonesia tiếp tục đẩy nhanh việc mua vaccine Covid-19, và đặt mục tiêu tiêm vaccine vào cuối năm nay.

Tính đến thời điểm hiện tại, Indonesia vẫn là quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á với hơn 463.000 ca mắc, trong đó có 15.148 trường hợp tử vong.

Ai Cập trưng bày hơn 100 quan tài có niên đại 2.500 năm

Ngày 14-11, Ai Cập công bố đã phát hiện ít nhất 100 quan tài có niên đại 2.500 năm và khoảng 40 bức tượng mạ vàng được khai quật tại khu nghĩa trang của người Ai Cập cổ đại mang tên Saqqara Necropolis, gần Cairo.

Các quan tài mới được phát hiện, cùng với các xác ướp và đồ tạo tác liên quan dự kiến sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Grand của Ai Cập vào năm tới.