[Tin nhanh tối 14-5-2021] Nghịch tử sát hại cha ruột vì bị nhắc nhở lo làm ăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 14-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Nghịch tử sát hại cha ruột vì bị nhắc nhở lo làm ăn; Mua bán trái phép chất ma túy tại sảnh chung cư; Đối tượng đâm chết bạn nhậu ở quán cháo ra đầu thú; Bắt giữ đôi vợ chồng hờ cầm đầu đường dây tiêu thụ phụ tùng ô tô; Lào ghi nhận số ca mắc Covid-19 thấp nhất trong hơn 20 ngày; Singapore siết chặt các biện pháp phòng dịch Covid-19; Sét đánh chết 18 con voi tại khu bảo tồn thiên nhiên ở Ấn Độ.

Nghịch tử sát hại cha ruột vì bị nhắc nhở lo làm ăn

Ngày 14-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang đang tạm giữ đối tượng Thân Văn Khối (SN 1988) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Thân Văn Khối tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Hậu Giang)
Đối tượng Thân Văn Khối tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Hậu Giang)

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 13-5, ông T.V. (cha ruột của đối tượng) đi nhậu về nhà tại địa chỉ ở ấp Thạnh Mỹ A (xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) thì gặp Thân Văn Khối. Do thời gian gần đây, Khối không lo tu chí làm ăn nên ông V nhắc nhở con sửa đổi rồi đi vào phòng ngủ.

Sau khi bị nhắc nhở, Khối đi ra nhà sau lấy một con dao rồi vào phòng ngủ đâm cha ruột mình. Chưa dừng lại, Khối tiếp tục lấy một cây búa đánh làm ông V. tử vong.

Theo thông tin ban đầu, Công an tỉnh Hậu Giang nghi vấn đối tượng Thân Văn Khối có biểu hiện tâm thần.

Mua bán trái phép chất ma túy tại sảnh chung cư

Ngày 14-5, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Tuyền (SN 1988, trú tại Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Ngày 26-4 trước đó, tại sảnh hành lang của tầng 2 chung cư 349 Vũ Tông Phan, tổ công tác của Công an phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) đã bắt quả tang đối tượng Tuyền có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ là 2 gói nilon chứa 0,769 gam Methamphetamine. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng đâm chết bạn nhậu ở quán cháo ra đầu thú

Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Trần Trung Nguyên (SN 2000, trú quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) là nghi phạm liên quan đến vụ ẩu đả làm T.M.H. (SN 2000, trú huyện Nhơn Trạch) tử vong và một người khác bị thương.

Trước đó, tối 12-5, H. cùng Nguyên và một số người bạn rủ nhau nhậu tại quán cháo lòng ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

Trong lúc nhậu, giữa Nguyên và H. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ rồi ẩu đả. Nguyên đã dùng dao đâm H. tử vong và gây thương tích cho một bạn nhậu khác.

Gây án xong, Nguyên bỏ trốn và sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Bắt giữ đôi vợ chồng hờ cầm đầu đường dây tiêu thụ phụ tùng ô tô

Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Thị Kiều Loan (SN 1976, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Minh Hồng (SN 1970, trú quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cả 2 đều nghiện ma túy, sống như vợ chồng, không nơi ở cố định (Ảnh: Dân trí)

Cả 2 đều nghiện ma túy, sống như vợ chồng, không nơi ở cố định (Ảnh: Dân trí)

Vào tháng 9-2020, Hồng cùng vợ hờ bắt đầu những phi vụ đầu tiên trong đường dây tiêu thụ phụ tùng từ các đối tượng trộm cắp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Trong đó, Hồng giữ vai trò trực tiếp mua phụ tùng trộm cắp, còn Loan giữ vai trò đi cùng Hồng để giữ phụ tùng ô tô trộm cắp mua được.

Với số phụ tùng mua được, đôi vợ chồng hờ đã đem bán lại tại khu vực Trần Bình Trọng, An Dương Vương (quận 5) để thu lợi bất chính.

Lào ghi nhận số ca mắc Covid-19 thấp nhất trong hơn 20 ngày

Bộ Y tế Lào ngày 14-5 thông tin nước này chỉ có 16 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua, trong đó 15 ca nhập cảnh và được cách ly ngay.

Như vậy, sau hơn 20 ngày luôn ghi nhận số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng ở mức 2 con số, lần đầu tiên kể từ ngày 20-4 Lào chỉ phát hiện 1 ca lây nhiễm cộng đồng trên cả nước. Điều này cho thấy các chính sách mạnh mẽ và quyết liệt của Chính phủ đã bước đầu đem lại hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Singapore siết chặt các biện pháp phòng dịch Covid-19

Lo ngại còn nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa được phát hiện, chính phủ Singapore sẽ siết chặt các biện pháp phòng dịch từ ngày 16-5 đến ngày 13-6.

Trong đó, số người được phép tụ tập giảm từ 5 người xuống 2 người, mỗi gia đình một ngày chỉ tiếp 2 khách, nhân viên buộc phải làm việc tại nhà, các nhà hàng, trung tâm ăn uống công cộng chỉ phục vụ đồ ăn mang về, trung tâm mua sắm giảm hơn nữa số lượng người ra vào.

Sét đánh chết 18 con voi tại khu bảo tồn thiên nhiên ở Ấn Độ

Ngày 14-5, các nhân viên kiểm lâm tại khu bảo tồn thiên nhiên Kondali ở bang miền đông Assam (Ấn Độ) cho biết họ đã phát hiện 4 xác voi ở dưới chân đồi và 14 con voi khác chết ở trên đỉnh đồi.

Thông tin sơ bộ do các bác sĩ thú y cung cấp cho thấy các chú voi đã bị sét đánh chết.