[Tin nhanh tối 13-2-2022] Điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi tự tử khi đang mang thai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 13-2-2022 gồm các nội dung chính sau: Điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi tự tử khi đang mang thai; Tạm giữ hình sự đối tượng giết vợ dã man; Cảnh báo kinh doanh đa cấp “lừa đảo” thông qua ứng dụng Limbic Arc; Phát hiện 78 người dương tính ma túy trong quán bar; Pháp tiêu diệt hàng chục phần tử thánh chiến tại Burkina Faso; Nhật Bản tìm thấy thi thể phi công tiêm kích gặp nạn.

Điều tra vụ thiếu nữ 15 tuổi tự tử khi đang mang thai

Ngày 13-2, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang điều tra vụ thiếu nữ tên T. (15 tuổi, quê Cà Mau) tự tử trong lúc mang thai. Theo điều tra ban đầu, T. lên TP.HCM để niềng răng từ cuối năm 2021. Trong thời gian ở đây, T. quen nam thanh niên tên H. (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM). H. sau đó đưa thiếu nữ vào khách sạn quan hệ tình dục.

Hôm 25-1-2022, T. phát hiện mình mang thai. Thấy H. chối bỏ trách nhiệm, ngày 30-1, thiếu nữ này đến cơ quan công an trình báo. Ngày 10-2, T. được người đi đường đưa vào Bệnh viện quận Gò Vấp cấp cứu do uống nhiều thuốc ngủ.

Liên quan đến vụ việc, Công an quận Gò Vấp cho biết đã mời H. lên trụ sở để lấy lời khai. Về phía bé gái, nhà chức trách dự kiến ngày mai sẽ đưa T. đi giám định để có hướng xử lý tiếp theo.

Tạm giữ hình sự đối tượng giết vợ dã man

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 9-2, bà Từ Thị Cúc (SN 1968, trú quán thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) bị phát hiện chết trong nhà và có nhiều vết chém ở mặt và cổ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, cơ quan Công an đã bước đầu làm rõ nghi phạm gây án là Trần Văn Bình (SN 1966, trú quán thôn Đồng Hội, xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, là chồng bà Từ Thị Cúc).

Hung khí Trần Văn Bình dùng để giết vợ. Ảnh: TTXVN

Hung khí Trần Văn Bình dùng để giết vợ. Ảnh: TTXVN

Trần Văn Bình khai nhận, lý do giết vợ là bực tức khi vợ chồng cãi vã nhau. Ngày 13-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Bình; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo kinh doanh đa cấp “lừa đảo” thông qua ứng dụng Limbic Arc

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương cho biết mới đây, Cục đã ghi nhận các thông tin tài liệu trên mạng Internet về việc một số tổ chức, cá nhân tổ chức mời gọi người dân sử dụng 1 ứng dụng điện tử có tên Limbic Arc hay InfoBoosts. Ứng dụng này được các đối tượng giới thiệu là công nghệ năng lượng lượng tử và công nghệ chăm sóc sức khỏe chủ động của thời đại mới với nhiều tác dụng chữa bệnh, bao gồm cả công dụng đối với cả bệnh nhân mắc Covid-19.

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, các đối tượng liên quan đến ứng dụng điện tử Limbi Arc có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp. Cục này cảnh báo người dân không nên tham gia sử dụng và mời gọi người khác tham gia sử dụng những sản phẩm, ứng dụng theo “truyền miệng” để chữa bệnh mà không có cơ sở khoa học rõ ràng để tránh gặp thiệt hại về sức khỏe, mất cơ hội điều trị bệnh đúng đắn.

Phát hiện 78 người dương tính ma túy trong quán bar

Rạng sáng 13-2, hàng chục trinh sát của Công an quận 3 (TP.HCM) ập vào kiểm tra hành chính quán bar Ferso nằm trên đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Thời điểm kiểm tra, bên trong quán có khoảng 250 người. Thấy công an, nhiều khách bỏ chạy tán loạn nhưng tất cả lối thoát bị cảnh sát phong tỏa.

Hàng trăm người trong quán bar Ferso bị đưa về trụ sở công an. Ảnh: Zing

Hàng trăm người trong quán bar Ferso bị đưa về trụ sở công an. Ảnh: Zing

Qua xét nghiệm nhanh, cảnh sát phát hiện 78 người dương tính với ma túy. Công an quận 3 đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc.

Pháp tiêu diệt hàng chục phần tử thánh chiến tại Burkina Faso

Ngày 12-2, quân đội Pháp cho biết, trong 1 chiến dịch truy quét phần tử thánh chiến, lực lượng này đã tiêu diệt 40 tay súng tại Burkina Faso có dính líu đến các cuộc tấn công đẫm máu trong tuần này ở Benin khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 1 công dân Pháp.

Trước đó đã xảy ra 2 vụ tấn công của phiến quân trong Công viên Quốc gia W, 1 khu bảo tồn động vật hoang dã ở phía Bắc Benin, giáp biên giới với Niger và Burkina Faso, khiến 9 người thiệt mạng. Các vụ tấn công này được đánh giá là nghiêm trọng nhất tại Benin thời gian gần đây, xảy ra trong bối cảnh các quốc gia Tây Phi phải đối mặt với cuộc chiến chống lại các phần tử thánh chiến tràn sang từ các quốc gia ở vùng Sahel.

Nhật Bản tìm thấy thi thể phi công tiêm kích gặp nạn

Theo thông báo ngày 13-2 của lực lượng Không quân Nhật Bản, thi thể của 1 trong 2 phi công trên tiêm kích F-15 mất tích hôm 31-1-2022, đã được lực lượng hải quân tìm thấy vào ngày 11-2 khi tìm kiếm trên vùng biển phía Đông Triều Tiên.

Một chiếc máy bay tiêm kích F-15J của không quân Nhật Bản. (Ảnh minh họa)

Một chiếc máy bay tiêm kích F-15J của không quân Nhật Bản. (Ảnh minh họa)

Quân đội Nhật Bản cho biết thêm, họ đã xác minh danh tính của phi công này, nhưng không công bố. Hiện hoạt động tìm kiếm phi công còn lại trên chiếc tiêm kích F-15 vẫn tiếp tục.