[Tin nhanh tối 12-1-2022] Chiếm đất rừng rồi lừa bán hơn 10 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 12-1-2022 gồm các nội dung chính sau: Khởi tố, bắt chủ khách sạn đòi nợ kiểu giang hồ; Nghĩ bị coi thường, chồng cầm dao chém vợ tử vong; Môi giới mại dâm rồi trốn lệnh truy nã suốt 21 năm; Chiếm đất rừng rồi lừa bán hơn 10 tỷ đồng; Nhật Bản đánh giá tên lửa Triều Tiên bay theo quỹ đạo bất thường; Thái Lan thông qua ngân sách 414 triệu USD mua máy bay chiến đấu.

Khởi tố, bắt chủ khách sạn đòi nợ kiểu giang hồ

Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Đức Điệp (46 tuổi, trú phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình), là chủ khách sạn Điệp Quy để điều tra về tội "Cướp tài sản".

Lực lượng Công an khám xét khách sạn Điệp Quy

Lực lượng Công an khám xét khách sạn Điệp Quy

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Phạm Đức Điệp đã có hành vi đòi nợ theo kiểu giang hồ khi bắt giữ ôtô trái phép, đánh đập người đã vay mượn trong quan hệ làm ăn với đối tượng.

Tối 11-1, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thái Bình bất ngờ bao vây, khám xét khách sạn Điệp Quy. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nghĩ bị coi thường, chồng cầm dao chém vợ tử vong

Tháng 3-2021, Lê Văn Thìn (SN 1976, trú xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị đau ốm, phải nằm nhà điều trị. Thời gian này, giữa Thìn và vợ là chị Phạm Thị Mai (SN 1979) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Trưa 31-7, Thìn gọi vợ sắc thuốc cho mình nhưng chị Mai vẫn ngủ. Thìn liền dùng dao chém chết vợ và tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu.

Tại phiên tòa ngày 12-1, Thìn cho rằng bị ốm liên miên, gia đình không có thu nhập nên bị vợ coi thường. TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo án tù chung thân về tội giết người.

Môi giới mại dâm rồi trốn lệnh truy nã suốt 21 năm

Phát hiện đối tượng khả nghi là ông Huỳnh Văn Hà (65 tuổi, trú quận 5, TP.HCM) đến địa bàn xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang xác minh lai lịch thì phát hiện ông này có lệnh truy nã từ năm 2001 về tội “Môi giới mại dâm” của CATP.HCM.

Ngày 12-1, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy đã bắt giữ đối tượng tại nhà ở xã Hiệp Đức đồng thời bàn giao cho CATP.HCM để tiếp tục điều tra.

Ngày 12-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang phối hợp công an địa phương bắt khẩn cấp người đã trốn lệnh truy nã 21 năm.

Chiếm đất rừng rồi lừa bán hơn 10 tỷ đồng

Ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam bị can Trần Xuân Hồng (68 tuổi, trú tại TP Phú Quốc) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ năm 2001-2007, ông Hồng và vợ đã bao chiếm khoảng 160.000 m2 (16 ha) đất rừng ở xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc. Năm 2015, ông Hồng làm khống giấy xác nhận nguồn gốc số đất nói trên.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Trần Xuân Hồng

Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Trần Xuân Hồng

Đến tháng 8-2019, ông Hồng bán cho bà D 18 ha đất (trong đó có 16 ha đất rừng) với giá 10,2 tỉ đồng. Sau đó, bà D bán lại cho bà Y với giá 18,9 tỉ đồng. Phát hiện thửa đất là đất rừng do nhà nước quản lý, bà D và bà Y đã làm đơn tố cáo ông Hồng đến cơ quan công an.

Nhật Bản đánh giá tên lửa Triều Tiên bay theo quỹ đạo bất thường

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết, tên lửa của Triều Tiên phóng ngày 11-1 có thể bay với tốc độ Mach 10 ở độ cao tối đa khoảng 50km so với mặt nước biển, thấp hơn so với bình thường và có thể đã di chuyển được hơn 700km trong một quỹ đạo bất thường. Theo ông Kishi, Chính phủ Nhật Bản đã phản đối vụ phóng của Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao.

Cùng ngày, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết tên lửa siêu thanh đã được sử dụng trong vụ phóng mới nhất. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách 1.000km.

Thái Lan thông qua ngân sách 414 triệu USD mua máy bay chiến đấu

Ngày 12-1, người phát ngôn không quân Thái Lan cho biết, nội các nước này đã ủng hộ kế hoạch mua 4 máy bay chiến đấu bắt đầu từ năm tài chính tới, với ngân sách gần 14 tỷ baht (hơn 413 triệu USD) dành cho việc thay thế một số máy bay F-16 đã cũ của nước này.

Máy bay tàng hình F-35

Máy bay tàng hình F-35

Thái Lan hiện có 12 máy bay chiến đấu JAS-19 Gripen do tập đoàn Saab của Thụy Điển chế tạo và nhiều máy bay F-16 và F-5 của Mỹ, một số trong đó được sử dụng từ cuối thập niên 1980. Quốc gia này đang xem xét mua máy bay tàng hình F-35 vì giá loại máy bay này đã giảm mạnh, từ 221 triệu USD trong năm 2007 đến tháng 7-2021 giảm xuống còn khoảng 79 triệu USD.