[Tin nhanh tối 11-2-2022] ‘Ma men’ đi cướp giật để có tiền uống rượu mỗi ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-2-2022 gồm những nội dung chính sau: "Ma men" đi cướp giật để có tiền uống rượu mỗi ngày; Con gái bị bắt vì "phụ giúp" mẹ việc ghi lô đề; Vĩnh Long: CSGT trao trả xe máy cho người bị mất trộm; Bình Định: Ngư dân câu được cá ngừ đại dương dài hơn 2m, nặng 210 kg; Loạt tiêm kích, tàu chiến Mỹ đến gần Nga; Phương Tây cảnh báo thời khắc nguy hiểm khi Nga áp sát Ukraine từ 3 phía.

"Ma men" đi cướp giật để có tiền uống rượu mỗi ngày

Ngày 11-2, Công an xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vừa phối hợp Công an TP Buôn Ma Thuột bắt giữ một đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, Y Win Êban (21 tuổi, ngụ xã Ea Đrơng, huyện Cư M'gar) mắc chứng nghiện rượu nặng, để có tiền mua rượu, Y Win đã đi cướp giật tài sản.

Đối tượng Y Win thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ
Đối tượng Y Win thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ

Y Win đã gây ra 4 vụ cướp giật. Trong đó, 2 vụ thực hiện thành công cướp giật được điện thoại, túi xách và 2 vụ cướp giật nhưng nạn nhân chạy thoát được.

Sau thời gian theo dõi, mật phục, cơ quan công an đã bắt giữ được Y Win Ê ban vào ngày 10-2 để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Con gái bị bắt vì "phụ giúp" mẹ việc ghi lô đề

Ngày 11-2, Công an huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa đã hoàn tất hồ sơ và đề nghị khởi tố bị can đối với 2 mẹ con Nguyễn Thị Đào và Nguyễn Thị Thúy, đều ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) về tội đánh bạc.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 20-1, khi Nguyễn Thị Đào (SN 1966) và con gái Nguyễn Thị Thúy (SN 1990) đang bán số lô đề cho một người đàn ông ở thôn Nguyên Sơn, xã Thiệu Nguyên thì bất ngờ công an ập vào bắt quả tang.

Hai mẹ con Nguyễn Thị Đào và Nguyễn Thị Thúy
Hai mẹ con Nguyễn Thị Đào và Nguyễn Thị Thúy

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do không có việc làm ổn định nên Đào đã đứng ra tổ chức ghi số lô đề cho người chơi để hưởng hoa hồng. Riêng Nguyễn Thị Thúy, trong ngày 20-1 có đến nhà mẹ chơi, thấy mẹ đang ghi lô, đề nên đã ra "giúp" mẹ. Khi cả hai mẹ con đang bán số lô đề cho các đối tượng thì bị bắt quả tang.

Vĩnh Long: CSGT trao trả xe máy cho người bị mất trộm

Ngày 27-1, trong lúc tuần tra kiểm soát giao thông trên QL53, đoạn qua địa phận P.3, TP.Vĩnh Long, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long) phát hiện xe máy hiệu Air Blade BS 64G1 - 090.82 đậu trước Công viên tượng đài chiến thắng Mậu Thân nhưng không có người trông coi nên đã đưa về cơ quan, xác minh, tìm chủ sở hữu phương tiện.

Đại diện Phòng CSGT Công an Vĩnh Long trao trả xe máy lại cho ông Nguyễn Văn Tám
Đại diện Phòng CSGT Công an Vĩnh Long trao trả xe máy lại cho ông Nguyễn Văn Tám

Qua tra cứu, xác minh, công an xác định chủ sở hữu xe máy trên là ông Nguyễn Văn Tám (53 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh A, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, Vĩnh Long). Sau đó, lực lượng CSGT đã liên hệ và mời làm việc thì được ông Tám cho biết chiếc xe này bị mất trộm vào ngày 25-1 và ông đã báo sự việc với cơ quan công an.

Bình Định: Ngư dân câu được cá ngừ đại dương dài hơn 2m, nặng 210 kg

Ngày 11-2, tại cảng cá Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định), tàu câu cá ngừ đại dương BĐ 96000 TS của ông Lê Minh Phụng (44 tuổi, ở khu phố Thiện Chánh, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) đã cập bờ, mang theo con cá ngừ đại dương dài trên 2 m, nặng 210 kg.

Con cá ngừ nặng 210 kg này được thương lái mua với giá hơn 30 triệu đồng.

Con cá ngừ đại dương nặng 210 kg đã được gia đình ông Phụng bán với giá hơn 30 triệu đồng
Con cá ngừ đại dương nặng 210 kg đã được gia đình ông Phụng bán với giá hơn 30 triệu đồng

Theo đại diện Ban Quản lý Cảng cá Bình Định, từ ngày 10 - 12-2 là cao điểm tàu cá cập cảng sau chuyến biển xuyên tết. Không chỉ có tàu cá của ông Phụng, nhiều tàu cá của ngư dân Bình Định đều có thu nhập khá trong chuyến đánh bắt xuyên tết này.

Đây là tín hiệu vui cho hoạt động khai thác thủy sản của Bình Định trong năm 2022.

Loạt tiêm kích, tàu chiến Mỹ đến gần Nga

Không quân Mỹ hôm qua thông báo 8 chiến đấu cơ hạng nặng F-15C/D thuộc Không đoàn tiêm kích số 48 đồn trú tại Anh đã đáp xuống căn cứ Lask ở miền trung Ba Lan, quốc gia ở sườn đông NATO, giáp biên giới với Ukraine, Belarus và lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga.

Tiêm kích F-15 Mỹ tại căn cứ Lask của Ba Lan hôm 10-2
Tiêm kích F-15 Mỹ tại căn cứ Lask của Ba Lan hôm 10-2

Hải quân Mỹ cũng đã điều thêm 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đến châu Âu, gồm USS Donald Cook, USS Mitscher, USS The Sullivans và USS Gonzalez. Cả 4 tàu đều được trang bị lá chắn phòng không Aegis và có thể đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Hành động này của Mỹ được cho là nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực phòng thủ và răn đe của liên minh trong bối cảnh Nga tiếp tục dàn quân xung quanh Ukraine

Phương Tây cảnh báo thời khắc nguy hiểm khi Nga áp sát Ukraine từ 3 phía

Các dữ liệu tình báo và ảnh chụp vệ tinh của phương Tây cho thấy, những ngày gần đây, Nga tiếp tục tăng cường lực lượng ở các khu vực gần biên giới Ukraine. Giới chức phương Tây cho rằng, đây là những dấu hiệu cho thấy thời khắc nguy hiểm nhất của cuộc khủng hoảng Ukraine đang ở rất gần.

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy lực lượng của Nga triển khai ở căn cứ không quân Oktyabrskoye ở Crimea ngày 10-2
Ảnh chụp vệ tinh cho thấy lực lượng của Nga triển khai ở căn cứ không quân Oktyabrskoye ở Crimea ngày 10-2

Các phát biểu trên diễn ra trong bối cảnh giám đốc công ty ảnh vệ tinh Maxar, Stephen Wood, cho biết các ảnh vệ tinh chụp ngày 10-2 cho thấy, Nga đã triển khai một lượng lớn binh sĩ và khí tài ở căn cứ không quân từng bị bỏ hoang Oktyabrskoye, ở phía bắc Simferopol, thủ phủ của Crimea. Theo đánh giá của Maxar, Nga có khoảng hơn 550 lều binh sĩ và hàng trăm xe quân sự ở đây. Ở các địa điểm khác của Crimea, Nga cũng triển khai một lượng lớn binh sĩ và khí tài. Các đợt triển khai mới này diễn ra cùng ngày khi một số tàu chiến của Nga, trong đó có các tàu tấn công đổ bộ cập cảng Sevastopol ở Crimea.