[Tin nhanh tối 02-11-2020] Khách châm lửa đốt khăn, máy bay phải dừng khẩn cấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 02-11-2020 gồm các nội dung chính sau: Khách bất ngờ châm lửa đốt khăn, máy bay dừng cất cánh khẩn cấp;  Phát hiện 373 lái xe dương tính với ma túy trong 2 tháng qua; Bắt khẩn cấp đối tượng cướp giật điện thoại giữa ban ngày; Tổng Giám đốc WHO phải cách ly; Ivanka Trump phá kỷ lục gây quỹ của cựu Tổng thống Barrack Obama; Nhật Bản chọn được một công ty chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình riêng.

* Khách bất ngờ châm lửa đốt khăn, máy bay dừng cất cánh khẩn cấp

Ngày 02-11, theo lịch trình chuyến bay VN243 dự kiến khởi hành lúc 8h30 phút từ Hà Nội đi TP.HCM, tuy nhiên khi máy bay đã đóng cửa và lăn ra đường băng thì bất ngờ 1 nam hành khách có hành động đốt chiếc khăn ăn ngay trên máy bay.

Phi hành đoàn ngay lập tức dừng khởi hành và lực lượng an ninh hàng không cũng tức tốc di chuyển ra sân đỗ để xử lý. Hành khách ngay lập tức bị cắt chuyến và phải rời khỏi máy bay.

Chuyến bay có hành khách đốt khăn ăn khi chuẩn bị khởi hành từ Hà Nội đi TP.HCM sáng 2-11
Chuyến bay có hành khách đốt khăn ăn khi chuẩn bị khởi hành từ Hà Nội đi TP.HCM sáng 2-11

Theo lời khai ban đầu, thì nguyên nhân của sự việc trên là do hành khách này dùng khăn ăn để lau bật lửa, không may bật lửa tự động bật và khăn bị cháy. Vụ việc sẽ tiếp tục làm rõ để xác minh động cơ thực sự của hành vi mất an toàn trên.

Theo Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, đây là một hành vi uy hiếp an ninh an toàn hàng không và hành khách sẽ bị xử phạt theo Nghị định 162 của Chính phủ.

* Phát hiện 373 lái xe dương tính với ma túy trong 2 tháng qua

Chỉ tính riêng từ ngày 1-8 đến nay lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện 373 tài xế dương tính với ma túy. Trên các tuyến cao tốc Cục CSGT đã phát hiện đã 28 trường hợp tài xế dương tính với ma túy. Đặc biệt tại tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng này riêng trong ngày 21-10 đã phát hiện 6 lái xe dương tính với ma túy.

Lực lượng CSGT kiểm tra kỹ những phương tiện lái xe nghiện ma túy
Lực lượng CSGT kiểm tra kỹ những phương tiện lái xe nghiện ma túy

Được biết, trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, lực lượng chức năng liên tục phát hiện, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý.

Theo đánh giá của Cục CSGT, việc liên tục phát hiện tài xế dương tính với ma túy cho thấy mối nguy cơ, cảnh báo về nguy cơ mất ATGT, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc luôn tiềm ẩn hết sức phức tạp, đặc biệt dịp Tết đang tới gần.

* Bắt khẩn cấp đối tượng cướp giật điện thoại giữa ban ngày

Ngày 2-11, Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh Tuyền (SN 1991, trú tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ
Đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 27-10, chị H.T.D (ở huyện Phù Cừ, Hưng Yên) đang điều khiển xe mô tô đến đoạn đường 38B, thuộc thôn Phù Oanh, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, thì bị 1 nam thanh niên đi xe máy không rõ biển kiểm soát, cướp giật 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 8. Sau đó, đối tượng bỏ chạy theo đường Quốc lộ 38 về hướng Phố Giác...

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc từ bị hại, Công an huyện Tiên Lữ đã khẩn trương vào cuộc điều tra, lập án truy xét bắt giữ đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 6h ngày 29-10, Ban chuyên án đã làm rõ và bắt giữ Lê Thanh Tuyền, thu vật chứng và phương tiện gây án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lữ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ việc.

* Tổng Giám đốc WHO phải cách ly

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus phải cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc Covid-19.

"Tôi đã được xác định là có liên hệ với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tôi khỏe mạnh và không có triệu chứng nhưng sẽ tự cách ly trong những ngày tới, tuân theo các quy định của WHO và làm việc từ xa", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus viết trên Twitter ngày 1-11.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

“Điều đặc biệt quan trọng là tất cả chúng ta phải tuân thủ hướng dẫn về sức khỏe. Đây là cách chúng ta phá vỡ chuỗi lây nhiễm Covid-19, ngăn chặn vi rút và bảo vệ hệ thống y tế", ông Tedros cho biết.

Tổng thư ký WHO nhấn mạnh ông và các đồng nghiệp sẽ tiếp tục “đoàn kết với các đối tác để cứu người và bảo vệ những người dễ bị tổn thương”.

* Ivanka Trump phá kỷ lục gây quỹ của cựu Tổng thống Barrack Obama

Ái nữ Ivanka của Tổng thống Trump đã huy động hàng chục triệu USD cho chiến dịch của cha và phá vỡ cả kỷ lục gây quỹ trong một ngày của cựu Tổng thống Barrack Obama.

Cụ thể, trong 1 sự kiện hồi tháng 9 ở thành phố Austin, bang Texas, Ivanka Trump đã thu về 4,5 triệu USD chỉ trong một ngày, vượt kỷ lục của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama là 3,8 triệu USD. Trong 9 cuộc vận động tranh cử khác do chính Ivanka Trump tổ chức, cô đã huy động được hơn 35 triệu USD cho chiến dịch của cha mình. Tuần trước, tuần cuối cùng trước thềm bầu cử ngày 3-11, ái nữ nhà Trump đã huy động thêm được 13 triệu USD.

Ivanka Trump trong một sự kiện ở Michigan hôm 1-11
Ivanka Trump trong một sự kiện ở Michigan hôm 1-11

Ivanka Trump cũng được coi là quân bài "mật ngọt" trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Cô đã có buổi trò chuyện đặc biệt với những phụ nữ da trắng tại một vùng ngoại ô tại bang Wisconsin cuối tháng 10. Nhóm cử tri đã lạnh nhạt với Trump được cho là trở nên "mềm lòng" sau buổi trò chuyện với Ivanka.

Sự hỗ trợ gây quỹ của Ivanka Trump đến vào thời điểm rất quan trọng, khi chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ đang "hụt hơi" so với đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden.

* Nhật Bản chọn được 1 công ty chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình riêng

Nhật Bản đã chọn Mitsubishi Heavy Industries làm nhà thầu chính để phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ tiếp theo của riêng nước này dự kiến ra mắt vào những năm 2030, hãng tin AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết.

Chiến đấu cơ thế hệ tiếp theo, được gọi là F-X, là một phần trong kế hoạch nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu già cỗi của Nhật Bản khi nước này tăng cường năng lực quân sự để chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc và Triều Tiên.

Hiện tại, Mitsubishi đang tạm dừng các dự án máy bay dân dụng do những bất ổn đối với ngành du lịch do đại dịch Covid-19. Với dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới, Mitsubishi sẽ tìm thêm đối tác khác như các nhà sản xuất thiết bị điện tử hàng không, động cơ và linh kiện…, trong đó không ngoại trừ xem xét hợp tác với các nhà thầu nước ngoài, bao gồm cả Mỹ và Anh.