[Tin nhanh sáng 9-8-2022] Nghịch tử chém bố vì câu nói ‘không chia đất’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-8-2022 gồm các nội dung chính sau: Nghịch tử chém bố vì câu nói “không chia đất”; Bắt giữ nghi phạm đâm chết chủ hiệu điện thoại ở TP.HCM; Đốt 3 căn nhà, cụ ông 71 tuổi bị truy tố tội giết người; FBI bất ngờ đột kích nhà của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump; Nhà máy điện lớn nhất Cuba ngừng hoạt động.

Nghịch tử chém bố vì câu nói “không chia đất”

Bản án ngày 8-8 của TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Lê Văn Sang (28 tuổi, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) 17 năm tù vì phạm tội giết người.

Lê Văn Sang tại phiên tòa sơ thẩm sáng 8-8

Lê Văn Sang tại phiên tòa sơ thẩm sáng 8-8

Theo cáo trạng, 11h ngày 25-10-2021, Sang cùng bố Lê Văn Khôi và nhiều người trong gia đình tổ chức ăn nhậu. Trong lúc tranh cãi về vấn đề chia đất của gia đình, lại nghe bố nói không chia cho đất, Sang cầm dao rựa chém ông Khôi gây thương tích 71%.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết chủ hiệu điện thoại ở TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TPHCM ngày 8-8 đã bắt giữ nghi phạm đâm anh N.T.P. (37 tuổi, trú quận Gò Vấp, chủ hiệu điện thoại) tử vong trên đường Phạm Ngũ Lão, phường 7. Danh tính nghi phạm là Nguyễn Bình Khương Duy (26 tuổi, trú quận Phú Nhuận).

Hiện trường vụ án mạng trên đường Phạm Ngũ Lão,, quận Gò Vấp, TP.HCM

Hiện trường vụ án mạng trên đường Phạm Ngũ Lão,, quận Gò Vấp, TP.HCM

Trước đó, khoảng hơn 1 giờ ngày 8-8, một số người dân phát hiện anh P. tử vong trước hẻm 188 đường Phạm Ngũ Lão, bên cạnh là chiếc xe máy. Qua trích xuất camera, xác minh, ngay trong chiều cùng ngày Công an đã bắt giữ được Duy là nghi phạm gây án. Đối tượng khai nhận có mâu thuẫn chuyện tiền bạc với nạn nhân.

Đốt 3 căn nhà, cụ ông 71 tuổi bị truy tố tội giết người

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Văn Mỹ, 71 tuổi về tội giết người.

Ông Mỹ và bà P.T.T. là vợ chồng và có 5 người con, cùng sinh sống tại khu đất gồm nhiều căn nhà ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi. Đến năm 2020, do mâu thuẫn vợ chồng nên bà T. chuyển qua ở nhà khác.

Cho rằng vợ và các con ghẻ lạnh, ông Mỹ cột dây kẽm vào cửa 3 căn nhà (nơi người thân ông Mỹ đang sinh sống) rồi tưới xăng châm lửa đốt, nhưng may mắn không làm ai thiệt mạng.

FBI bất ngờ đột kích khu nghỉ dưỡng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngày 8-8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn rằng khu nghỉ dưỡng của ông ở Palm Beach, Florida đã bị các đặc vụ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đột kích.

Nói về việc các đặc vụ FBI đã thực hiện lệnh khám xét tại dinh thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, ông Trump tuyên bố: “Sau khi làm việc và hợp tác với các cơ quan liên quan của Chính phủ, cuộc đột kích không báo trước vào khu nghỉ dưỡng của tôi là không cần thiết hoặc không thích hợp”.

Nhà máy điện lớn nhất Cuba ngừng hoạt động

Nhà máy nhiệt điện lớn nhất Cuba đã ngừng hoạt động vào hồi 13h ngày 8-8 do hậu quả của vụ cháy kho dầu tại khu công nghiệp Matanzas. Hiện chưa rõ khi nào nhà máy nhiệt điện nói trên có thể hoạt động trở lại. Ước tính hệ thống điện Cuba thiệt hại khoảng 1.192 megawatt sau sự cố này.

Vụ cháy tại khu công nghiệp Matanzas vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

Vụ cháy tại khu công nghiệp Matanzas vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

Cùng ngày, bồn chứa dầu thứ 3 đã vỡ sau khi bốc cháy dữ dội trong vụ hỏa hoạn tại kho chứa dầu của nước này. Bồn dầu thứ 4 hiện có nguy cơ phát hỏa rất cao nhưng vẫn chưa bắt lửa. Đám cháy bắt đầu tại kho chứa dầu của Cuba ở cảng Matanzas vào tối 5-8 do bị sét đánh trúng.