[Tin nhanh sáng 9-6-2021] TP.HCM: Chiến sĩ công an mắc Covid-19 được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-6-2021 gồm các nội dung chính sau: TP.HCM: Chiến sĩ công an mắc Covid-19 được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy; Bắt giữ đối tượng sử dụng sổ đỏ giả, lừa đảo hơn 30 tỷ đồng; Bắt trùm ma túy ở tỉnh Thanh Hóa cùng 42.000 viên hồng phiến; Giả danh Cảnh sát giao thông để lừa đảo; Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đắc cử nhiệm kỳ hai; Thượng viện Mỹ duyệt dự luật 240 tỷ USD đối phó Trung Quốc.

TP.HCM: Chiến sĩ công an mắc Covid-19 được chuyển qua Bệnh viện Chợ Rẫy

Sáng 8-6, Sở Y tế cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, TP.HCM phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn chuyên môn, tìm hướng điều trị cho ca bệnh nặng (BN8944).

Sau khi đặt ECMO thành công, chiến sĩ công an được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. Ảnh: Dân Trí

Sau khi đặt ECMO thành công, chiến sĩ công an được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị. Ảnh: Dân Trí

Lúc 11h cùng ngày, ê kíp bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy đã chuyển thiết bị sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, tiến hành đặt ECMO cho bệnh nhân. Kỹ thuật đặt ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo) đã được thực hiện thành công trên người bệnh.

Khoảng 14h cùng ngày, các bác sĩ đã chuyển viện an toàn với chiến sĩ công an mắc Covid-19 (BN8944), từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới về khu vực cách ly tại khoa Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Được biết, bệnh nhân mang mã số (BN8944) là P.C.Đ (41 tuổi), chiến sĩ Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM.

Bắt giữ đối tượng sử dụng sổ đỏ giả, lừa đảo hơn 30 tỷ đồng

Ngày 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên, cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam Vũ Thị Hà, SN 1989 ở thôn Đặng Đinh, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, vì đã có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để chiếm đoạt tài sản.

Các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đối tượng Vũ Thị Hà dùng để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: TTXVN

Các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đối tượng Vũ Thị Hà dùng để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên, đã phát hiện Vũ Thị Hà sử dụng 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả của các thửa đất thuộc Khu dân cư mới ở thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, để thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cá nhân rồi chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Vũ Thị Hà đã sử dụng 31 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả của các thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Hà Nam và thành phố Hải Phòng, để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cầm cố, thế chấp vay tiền của các cá nhân rồi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền khoảng 34 tỷ đồng.

Bắt trùm ma túy ở tỉnh Thanh Hóa cùng 42.000 viên hồng phiến

Ngày 8-6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng này đã bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ với số lượng lớn.

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 42.000 viên thuốc màu hồng, 1 bánh nghi là heroin, 3 điện thoại di động, 1 xe ôtô nhãn hiệu Ford Everest biển kiểm soát 36A-508.00 cùng nhiều tang vật có liên quan. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Len Văn Thành, SN 1964 ở Bản Mơng, xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, và Vi Thị Thu, SN 1981 ở khu phố Tén Tằn, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát.

Qua kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận số hàng kể trên là hồng phiến, heroin và thuốc phiện. Len Văn Thành chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn này.

Giả danh Cảnh sát giao thông để lừa đảo

Theo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh Tây Ninh, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lừa đảo giả danh Cảnh sát giao thông rồi gọi điện thoại cho người dân, thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông được ghi hình qua camera trên đường, bị xử phạt hành chính hoặc nếu không chấp hành sẽ bị xử lý hình sự.

Tiếp đó, chúng yêu cầu người nghe điện thoại kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có hoặc số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng để thực hiện việc nộp bằng hình thức chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định hoặc cung cấp mã OTP (mật mã tài khoản) để chuyển tiền.

Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị người dân khi nhận được các cuộc gọi như trên, không thực hiện theo yêu cầu và tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ, email...) cho bất kỳ ai và với bất kỳ hình thức nào.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đắc cử nhiệm kỳ hai

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 8-6 tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã đắc cử nhiệm kỳ hai. Khoảng 10 người khác cũng muốn tranh cử vị trí Tổng thư ký Liên hợp quốc, nhưng đều không trở thành ứng cử viên chính thức vì không được nước nào trong số 193 thành viên Liên hợp quốc ủng hộ.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

Vì vậy, trong cuộc bỏ phiếu trên, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha 72 tuổi Guterres không có đối thủ. Ông đã đảm nhận cương vị này từ năm 2017. Nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai sẽ bắt đầu từ ngày 1-1-2022.

Thượng viện Mỹ duyệt dự luật 240 tỷ USD đối phó Trung Quốc

Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật nhằm thúc đẩy năng lực công nghiệp nội địa, đối phó ưu thế công nghệ của Trung Quốc.

Dự luật Đổi mới và Cạnh tranh Mỹ năm 2021 (USICA) được Thượng viện Mỹ thông qua hôm 8-6 với 68 phiếu thuận và 32 phiếu chống, trong đó cấp 190 tỷ USD để củng cố năng lực nghiên cứu và công nghệ của Mỹ, cùng 50 tỷ USD để tăng tốc phát triển và sản xuất trong lĩnh vực bán dẫn, thiết bị viễn thông.

Dự luật cần được Hạ viện Mỹ thông qua trước khi chuyển đến Tổng thống Joe Biden ký phê duyệt. Đây được coi là nỗ lực của Mỹ nhằm củng cố khả năng cạnh tranh và tránh để Trung Quốc vượt mặt trong cuộc đua công nghệ.