[Tin nhanh sáng 9-1-2021] Đi ngắm bão tuyết, hàng chục người chết cóng vì bị kẹt xe

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 9-1-2021 gồm các nội dung chính sau: Phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc tại cơ sở dịch vụ tiệc cưới; Vận chuyển trái phép 1,7 kg vàng qua cửa khẩu; 4 game thủ đột nhập vựa cây cảnh lấy iPhone 13 Pro; Đi ngắm bão tuyết, hàng chục người chết cóng vì bị kẹt xe; Cựu giám đốc tình báo Kazakhstan bị bắt với cáo buộc phản quốc.

Phát hiện hơn 1 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc tại cơ sở dịch vụ tiệc cưới

Kiểm tra đột xuất cơ sở dịch vụ tiệc cưới H.V tại xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang trữ hơn 1 tấn thịt heo nái đã được khò da, làm sạch nội tạng, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số thịt lợn nái bị thu giữ

Số thịt lợn nái bị thu giữ

Chủ cơ sở cho biết, số thịt này được mua từ Đồng Nai đưa về bán lại cho các tiểu thương ở các chợ trên địa bàn TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc; ngoài ra còn dùng để nấu ăn phục vụ cho dịch vụ đám cưới. Toàn bộ số hàng đã bị thu giữ để xử lý.

Vận chuyển trái phép 1,7 kg vàng qua cửa khẩu

Ngày 8-1, Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiếp nhận tang vật, hồ sơ để tiếp tục điều tra vụ vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Ngày 11-11-2021, ông Nguyễn Hữu Chiến lái xe tải nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Kiểm tra xe, hải quan Lao Bảo phát hiện lái xe giấu hơn 1,7 kg vàng, 2,1 kg bạc và 10.000 USD mà không khai báo. Toàn bộ số tang vật trị giá 2,945 tỷ đồng. Ngày 27-12-2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo khởi tố vụ án hình sự vụ án vận chuyển vàng bạc, ngoại tệ qua biên giới mà không khai báo.

4 game thủ đột nhập vựa cây cảnh lấy iPhone 13 Pro

Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang lấy lời khai 4 thiếu niên tuổi từ 14 đến 12 tuổi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ trộm trong vườn cây cảnh

Tang vật vụ trộm trong vườn cây cảnh

Sáng 8-1, chỉ sau hơn 2 tiếng đồng hồ tiếp nhận tin trình báo mất tài sản của chị N.T.P.M (34 tuổi, chủ vừa cây cảnh ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), cơ quan công an đã bắt giữ 4 thiếu niên cùng tang vật gồm 2 điện thoại (iPhone 13 Pro và Samsung M5) cùng 8 triệu đồng, tổng tài sản 53 triệu đồng. Nhóm thiếu niên khai nhận, tất cả đều mê chơi game và muốn đi ăn trộm để có tiền trả chi phí cho việc chơi game.

Đi ngắm bão tuyết, hàng chục người chết cóng vì bị kẹt xe

Ít nhất 21 người thiệt mạng vì hạ thân nhiệt trong xe sau khi đổ về thị trấn Murree của Pakistan để xem bão tuyết hôm 8-1.

Đây là đợt bão tuyết bất thường, nhiều nhất trong 15 năm qua ở Murree khi lượng tuyết rơi lên lên tới 122 cm, khiến xe của du khách không thể di chuyển được. Nhiệt độ trung bình giảm xuống còn dưới -8 độ C.

Xe du khách chết máy nối đuôi nhau vì tuyết rơi nặng ở thị trấn Murree hôm 8-1

Xe du khách chết máy nối đuôi nhau vì tuyết rơi nặng ở thị trấn Murree hôm 8-1

Tại hiện trường, tuyết rơi dày, chất đống cao tới 1 m trên nóc xe hơi của du khách, khiến xe chết máy nối đuôi nhau kéo dài. Giới chức Pakistan và chính quyền TP Rawalpindi cạnh bên đang phối hợp với cảnh sát giải cứu khoảng 1.000 phương tiện bị mắc kẹt vì bão tuyết.

Cựu giám đốc tình báo Kazakhstan bị bắt với cáo buộc phản quốc

Ông Karim Massimov, cựu Giám đốc cơ quan tình báo Kazakhstan ngày 8-1 đã bị Ủy ban an ninh quốc gia ra lệnh bắt giữ với cáo buộc phản quốc. Ông Massimov từng là đồng minh thân cận của Tổng thống Nazarbayev và từng 2 lần giữ chức Thủ tướng.

Cựu giám đốc cơ quan tình báo Kazakhstan Karim Massimov

Cựu giám đốc cơ quan tình báo Kazakhstan Karim Massimov

Việc bắt giữ quan chức cấp cao này diễn ra trong bối cảnh chính quyền dường như đã giành lại được quyền kiểm soát đối với thành phố lớn nhất nước là Almaty. Các cuộc biểu tình ban đầu bùng lên do giá nhiên liệu tăng cao, tuy nhiên sau đó chúng biến thành các vụ bạo động thể hiện sự bất mãn của người dân đối với sự điều hành của chính quyền đương nhiệm.