[Tin nhanh sáng 8-9-2020] Điều tra vụ con gái bạo hành tàn nhẫn với mẹ ruột

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 8-9-2020 gồm các nội dung chính sau: Điều tra nghi án con gái bạo hành tàn nhẫn với mẹ ruột; Hàng trăm người tìm kiếm bé trai 4 tuổi mất tích gần núi Chứa Chan; Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên mang đầy hứng khí đi hỗn chiến; Tổng thống Donald Trump dọa cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc; Anh triệu Đại sứ Nga vì vụ Navalny; Trung Quốc lần đầu trưng bày vaccine phòng ngừa Covid-19…

Điều tra nghi án con gái bạo hành, chửi bới mẹ ruột

Sáng 7-9, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 7 phút ghi lại cảnh một cụ bà sức khỏe rất yếu bị bạo hành tàn nhẫn. Theo nội dung clip, cụ bà bị một phụ nữ trung niên liên tục chửi bới, đánh đập...

Dư luận phẫn nộ với hành vi của người phụ nữ trung niên. Ảnh: VOV

Dư luận phẫn nộ với hành vi của người phụ nữ trung niên. Ảnh: VOV

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ đánh đập cụ bà 88 tuổi, chiều 7-9, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định, người phụ nữ đánh đập bà Trần Thị Đ. chính là con gái ruột. Hiện công an đang tổ chức lấy lời khai để có phương án xử lý người phụ nữ có hành vi bạo hành mẹ ruột của mình.

Hàng trăm người tìm kiếm bé trai 4 tuổi mất tích gần núi Chứa Chan

Hàng trăm người đã vào cuộc tìm kiếm bé Trần Vũ Tuấn Khoa, 4 tuổi, tên ở nhà thường gọi là Bin, ngụ ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, mất tích hơn 30 giờ.

Người nhà của bé Khoa cho biết, khoảng 10h30 ngày 6-9, chị Quý, mẹ cháu Khoa phát hiện con trai không có trong nhà nên vội vàng tìm kiếm và tri hô hàng xóm cùng tìm.

Được biết, khu vực nơi bé Bin mất tích nằm gần núi Chứa Chan rất rộng lớn, xung quanh lại có nhiều vườn điều và một số ao hồ. Chị Quý cho biết, gia đình chị không có mâu thuẫn với ai. Còn chồng chị thì đang đi làm ngoài biển, mấy tháng mới về một lần.

Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên mang đầy hung khí đi hỗn chiến

Khoảng 9h ngày 1-9, nhóm 6 đối tượng do Hồ Anh Tuấn, 28 tuổi, trú tại 40/6 Phan Chu Trinh, phường Trường An, thành phố Huế cầm đầu kéo đến địa chỉ 14/54/131 Trần Phú, phường Phước Vĩnh gặp nhóm gồm 4 đối tượng do Hồ Phú Cường, 27 tuổi, cầm đầu để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi nhóm của Tuấn mang theo 3 dao tự chế, 1 roi điện, 1 bình xịt hơi cay và nhiều hung khí nguy hiểm khác.

Nhóm đối tượng Hồ Anh Tuấn bị bắt. Ảnh: VOV

Nhóm đối tượng Hồ Anh Tuấn bị bắt. Ảnh: VOV

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Phước Vĩnh, thành phố Huế đã nhanh chóng khống chế và đưa tất cả các đối tượng về trụ sở để làm việc. Hiện Công an thành phố Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tổng thống Donald Trump dọa cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-9 đe dọa cắt đứt quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời cảnh báo trừng phạt các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục sản xuất tại Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Mỹ đã mất hàng tỷ USD, nếu chúng ta không làm ăn với họ (Trung Quốc), sẽ không mất dòng tiền này. Đó gọi là tách rời hai nền kinh tế, vì vậy quý vị hãy bắt đầu suy nghĩ về điều này”, Tổng thống Trump nói trong cuộc họp báo ngày 7-9 và tuyên bố sẽ đưa việc làm từ Trung Quốc trở về Mỹ.

Anh triệu Đại sứ Nga vì vụ Navalny

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab thông báo triệu Đại sứ Nga tại nước này để bày tỏ quan ngại về “vụ đầu độc Alexei Navalny”.

“Chúng tôi đã triệu Đại sứ Nga tại Anh để bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ đầu độc Alexei Navalny. Hoàn toàn không thể chấp nhận việc một vũ khí hóa học bị cấm đã được sử dụng, Nga phải tổ chức điều tra đầy đủ và minh bạch”, Ngoại trưởng Raab đăng trên Twitter hôm 7-9, và cho biết thêm rằng ông thấy nhẹ nhõm khi biết tin ông Navalny đã hết hôn mê. Bộ Ngoại giao Nga chưa bình luận về động thái của Anh.

Trung Quốc lần đầu trưng bày vaccine phòng ngừa Covid-19

Hai công ty Trung Quốc gồm Sinovac và Sinopharm ngày 7-9 đã trưng bày 2 loại vaccine Covid-19 do họ nghiên cứu, phát triển tại Hội chợ triển lãm Bắc Kinh. Quầy trưng bày các vaccine này được cho là khá thu hút khách tại hội chợ.

Hiện các vaccine nêu trên chưa có tên gọi chính thức và là 2 trong số 10 loại vaccine trên thế giới đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba.